Quang cảnh hội nghị.

Nâng cao chất lượng tuyên truyền biển, đảo tại các tỉnh Tây Nguyên

Ngày 30/3, tại huyện Kon Plong, tỉnh Kon Tum, Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kon Tum tổ chức Hội nghị sơ kết 1 năm thực hiện công tác tuyên truyền biển, đảo; tuyên truyền thu hút nguồn nhân lực năm 2023 với Ban Tuyên giáo các tỉnh Kon Tum, Gia Lai, Đắk Nông và ký kết kế hoạch phối hợp thực hiện năm 2024.
Sản phẩm cây cỏ ngọt của Hợp tác xã Nông nghiệp-Du lịch trải nghiệm Kon Tu Rằng mang lại giá trị kinh tế cao.

Kon Tum bảo tồn, trồng dược liệu dưới tán rừng

Tỉnh Kon Tum có hơn 63% đất tự nhiên là rừng và đất lâm nghiệp. Cũng như các tỉnh Tây Nguyên, rừng ở Kon Tum có giá trị lớn về sinh học, nguồn gen, dịch vụ môi trường rừng với nhiều loài động, thực vật đa dạng; trong đó, nhiều loài lâm sản có tính dược liệu cao, trữ lượng lớn đem lại giá trị kinh tế. Việc bảo tồn, phát triển dược liệu dưới tán rừng được tỉnh Kon Tum chú trọng.
Anh A Hơi chăm sóc ruộng lúa hai vụ của gia đình mình.

Kon Tum “giải bài toán”cho gần 3.300 ha lúa canh tác một vụ

Theo thống kê của ngành nông nghiệp tỉnh Kon Tum, hiện toàn tỉnh có gần 3.300 ha lúa chỉ được người dân canh tác một vụ, tập trung chủ yếu tại ba huyện Tu Mơ Rông, Kon Plông và Đăk Glei. Để khắc phục tình trạng trên, tăng hiệu quả kinh tế trên cùng một đơn vị diện tích, ngành nông nghiệp tỉnh Kon Tum đang triển khai trồng thí điểm lúa hai vụ tại xã Ngọc Linh, huyện Đăk Glei.
Đông đảo du khách đến với Măng Đen dịp Lễ Quốc khánh

Hàng chục nghìn du khách đến với Khu du lịch sinh thái Quốc gia Măng Đen dịp Lễ Quốc khánh

Dịp nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9/2023, lượng du khách đến với Khu du lịch sinh thái Quốc gia Măng Đen, tỉnh Kon Tum tăng cao, ít nhất hơn 50 nghìn lượt khách. Theo thống kê của Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Kon Plông, với lượng du khách đông đảo đến với Măng Đen dịp Lễ đã nâng tổng số lượt khách đến Khu du lịch sinh thái này lên hơn 800.000 lượt từ đầu năm đến nay.
Du khách trải nghiệm du lịch nông nghiệp công nghệ cao tại Măng Đen.

Phát triển nông nghiệp công nghệ cao gắn với du lịch ở Kon Plông

Từ nhiều năm nay, huyện Kon Plông đã trở thành trung tâm du lịch của tỉnh Kon Tum với khả năng thu hút hàng triệu du khách đến tham quan, nghỉ dưỡng. Được thiên nhiên ưu đãi với thời tiết mát mẻ quanh năm, huyện đang tích cực xây dựng nhiều mô hình nông nghiệp công nghệ cao gắn liền với du lịch.
Về Kon Plông thưởng thức "hơ gọ" của người Xơ Đăng

Về Kon Plông thưởng thức "hơ gọ" của người Xơ Đăng

Mỗi khi có khách quý đến thăm nhà, đồng bào dân tộc Xơ Đăng tại huyện Kon Plông (Kon Tum) đều mang món "hơ gọ" - món ăn được nấu từ nõn chuối rừng và thịt gác bếp ra chiêu đãi. Dù chỉ một lần thưởng thức, nhưng món ăn độc đáo ấy chắc chắn sẽ để lại dư vị khó quên cho thực khách.Tác giả: THÁI HÀGiọng đọc: HẠNH HOA
Hoa anh đào nở rộ tại hồ Đăk Ke, thị trấn Măng Đen, tỉnh Kon Tum.

Trải nghiệm vùng đất bảy hồ, ba thác

Khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng Măng Đen (huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum) được ví như “Đà Lạt thứ hai” của Tây Nguyên với vẻ đẹp thiên nhiên còn tinh khôi cùng khí hậu mát lành. Nhiều năm về trước, nơi đây vẫn như một nàng công chúa còn say giấc nồng giữa đại ngàn. Song, ba năm trở lại đây, nhất là sau dịch Covid-19, Măng Đen đã như bừng tỉnh.
Xử lý các dữ liệu về động đất tại Trung tâm Báo tin động đất và cảnh báo sóng thần.

Tuyên truyền kỹ năng phòng tránh rủi ro động đất cho người dân Kon Tum

Cùng với nhiệm vụ quan trắc, giám sát động đất tại khu vực huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum, Viện Vật lý địa cầu (Viện Hàn lâm khoa học và công nghệ Việt Nam) đang gấp rút lên kế hoạch tổ chức tuyên truyền về kỹ năng phòng tránh rủi ro do động đất cho người dân ở khu vực có thể bị ảnh hưởng của động đất, trong đó, các nhà khoa học sẽ trực tiếp huấn luyện cho người dân các kỹ năng phòng tránh rủi ro động đất.

Chà vá chân xám tại Kon Plông. Ảnh: Trịnh Đình Hoàng – FFI.

Phát hiện “kho báu” về đa dạng sinh học cần được bảo tồn tại Kon Plông

Các khảo sát về đa dạng sinh học mới đây đã tiết lộ một “kho báu” về động vật hoang dã quý hiếm gồm chà vá chân xám, vượn má vàng Trung Bộ, cầy vằn, gấu ngựa, cu li nhỏ, rái cá, mèo rừng và nhiều loài động vật quý hiếm khác của Việt Nam tại huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum.