Cán bộ, giáo viên Trường tiểu học thực hành sư phạm Ngụy Như Kon Tum hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2024-2025.

Khẳng định vị thế tiên phong giáo dục tiểu học tỉnh Kon Tum

Năm học 2024-2025 là dấu mốc quan trọng khi ngành giáo dục cả nước bước vào giai đoạn hoàn thiện chương trình Giáo dục phổ thông 2018 đối với lớp 5. Trong bối cảnh đó, Trường tiểu học thực hành sư phạm Ngụy Như Kon Tum đã thể hiện bản lĩnh, sự chủ động và năng lực tổ chức giáo dục toàn diện một cách hiệu quả, sáng tạo.
Đoàn đại biểu Ban Công tác đặc biệt-Uỷ ban chuyên trách Chính phủ viếng các liệt sĩ.

Kon Tum tổ chức Lễ truy điệu và an táng 26 hài cốt liệt sĩ

Sáng 16/5, tại Nghĩa trang Liệt sĩ huyện Ngọc Hồi, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Kon Tum đã trang trọng tổ chức Lễ viếng, truy điệu và an táng 26 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh tại Lào và Campuchia.
Mô hình cải tạo vườn tạp giúp người dân Đăk Hà phát triển kinh tế, cải thiện cuộc sống, làm đẹp cho quê hương.

Lan tỏa các mô hình học tập và làm theo Bác

Sau 10 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị (Chỉ thị 05), việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn huyện Đăk Hà (tỉnh Kon Tum) đã trở thành việc làm thường xuyên, tự giác trong mỗi cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân; qua đó, góp phần quan trọng vào công tác xây dựng Đảng, phát triển kinh tế-xã hội, giữ vững quốc phòng-an ninh, làm giàu thêm truyền thống cách mạng và đậm đà bản sắc văn hóa của vùng đất anh hùng.
Trang phục truyền thống gắn bó với các em học sinh tại Kon Tum từ nhà trường đến các hoạt động văn hóa.

“Giữ lửa” cho trang phục truyền thống

Thời gian qua, nhiều trường học trên địa bàn tỉnh Kon Tum đã tích cực áp dụng các mô hình sáng tạo để bảo tồn và phát huy giá trị trang phục truyền thống bằng nhiều hình thức như: Tổ chức cuộc thi về trang phục truyền thống, đưa vào chủ đề sinh hoạt lớp, thiết kế các buổi chào cờ theo hình thức “Ngày hội sắc màu văn hóa”. Dù mỗi nơi một cách làm, nhưng tất cả đều chung mong muốn khơi dậy lòng tự hào và ý thức giữ gìn truyền thống trong mỗi học sinh.
Hội thảo khoa học “Các nghiên cứu mới về Sâm Ngọc Linh - Thành tựu và ứng dụng” thu hút sự tham gia của đông đảo đại biểu.

Củng cố vị thế sâm Ngọc Linh bằng thành tựu dược lý và khoa học ứng dụng

Chiều 15/5, tại thành phố Kon Tum, Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum tổ chức Hội thảo khoa học “Các nghiên cứu mới về Sâm Ngọc Linh - Thành tựu và ứng dụng” với sự tham gia của các nhà khoa học, chuyên gia và nhà quản lý đã công bố loạt kết quả nghiên cứu mới, khẳng định giá trị vượt trội của sâm Ngọc Linh.
(Ảnh minh họa: TTXVN)

Cảnh báo lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh Lâm Đồng, Kon Tum và Đắk Nông

Cảnh báo, trong 3-6 giờ tới, các tỉnh Lâm Đồng, Kon Tum, Đắk Nông có nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc do mưa lớn. Các cơ quan chức năng tại địa phương trên lưu ý rà soát các điểm nghẽn dòng, các vị trí xung yếu trên địa bàn để có biện pháp phòng tránh, ứng phó kịp thời.
Trao giấy chứng nhận hoàn thành khóa học cho các học viên.

Ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào phục vụ người dân tại huyện nghèo Tu Mơ Rông

Với mong muốn nâng cao chất lượng, hiệu quả phục vụ người dân, huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum đã mời chuyên gia về tập huấn kỹ năng khai thác ứng dụng trí tuệ nhân tạo cho cán bộ, công chức, viên chức. Huyện kỳ vọng các cán bộ, công chức, viên chức sẽ sử dụng hiệu quả trí tuệ nhân tạo trong hoạt động công vụ, giúp bộ máy hành chính cấp xã mới hoạt động hiệu năng, hiệu quả.
Đồng chí Bùi Thị Quỳnh Vân, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi phát biểu kết luận tại phiên họp.

Quảng Ngãi tập trung hoàn thiện đề án sáp nhập tỉnh và sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã

Ngày 24/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi và Ban Chỉ đạo của tỉnh về tổng kết Nghị quyết số 18-NQ/TW tổ chức phiên họp cho ý kiến đối với Đề án sáp nhập tỉnh Quảng Ngãi và tỉnh Kon Tum; Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh Quảng Ngãi.
Quang cảnh hội nghị.

Nhiều cách làm hay từ việc kết hợp giữa học tập với làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Sáng 18/4, tại thị trấn Đăk Hà, Huyện ủy Đăk Hà, tỉnh Kon Tum tổ chức Hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị, biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
Lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi và Kon Tum trao đổi bên lề Hội nghị triển khai thực hiện chủ trương của Trung ương việc sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh Quảng Ngãi và Kon Tum diễn ra vào sáng 15/4 tại hội trường Huyện ủy Kon Plông (Kon Tum).

Quảng Ngãi và Kon Tum cử cán bộ làm đầu mối phối hợp triển khai nhiệm vụ sáp nhập tỉnh

Sáng 17/4, Văn phòng Tỉnh ủy Quảng Ngãi cho biết, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi và Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kon Tum vừa ban hành Thông báo chung kết quả làm việc giữa 2 Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Hội nghị triển khai thực hiện chủ trương của Trung ương việc sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh Quảng Ngãi và Kon Tum diễn ra vào sáng 15/4 tại hội trường Huyện ủy Kon Plông (Kon Tum).
(Ảnh minh họa)

Đề phòng lũ quét, sạt lở đất tại Kon Tum và Lâm Đồng

Dự báo, chiều và tối nay (14/4), khu vực các tỉnh Kon Tum và Lâm Đồng tiếp tục có mưa với lượng mưa phổ biến từ 20-40mm, có nơi trên 70mm. Mưa lũ có thể gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại các huyện: Đắk Glei, Đắk Hà, Kon Rẫy, Ngọc Hồi, Tu Mơ Rông (tỉnh Kon Tum); Lạc Dương, Lâm Hà, thành phố Đà Lạt (Lâm Đồng).
Sau khi hòa nhập cộng đồng, A Kai tích cực làm thêm công việc để kiếm thêm thu nhập cho gia đình.

Khởi sắc cuộc sống mới, cùng nhau xây dựng địa phương ngày càng phát triển

“Gió độc” tà đạo Hà Mòn bị xóa bỏ, các thôn làng trở lại cuộc sống yên bình. Với phương châm “nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin”, các cấp, ngành tỉnh Kon Tum tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện giúp đỡ những người lầm lỡ từng trót tin theo tà đạo Hà Mòn hòa nhập cộng đồng. Qua đó, vun đắp khối đại đoàn kết toàn dân, cùng nhau xây dựng địa phương ngày càng phát triển.
Tuyên truyền người dân tại xã Hơ Moong tránh nghe lời dụ dỗ của các đối tượng xấu tin theo tà đạo Hà Mòn.

Đấu tranh xóa bỏ tà đạo Hà Mòn

Thực tiễn cho thấy, hầu hết các chức sắc tôn giáo đã hướng dẫn và cùng với các tín đồ sống tốt đời, đẹp đạo, thực hiện nghiêm các chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước. Tuy nhiên, sự xâm nhập của “gió độc” mang tên tà đạo Hà Mòn đã gây nên những hệ lụy không nhỏ, làm chia rẽ khối đại đoàn kết, xáo trộn đời sống người dân ở một số vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Chính vì vậy, các cấp, các ngành, địa phương và lực lượng chức năng tỉnh Kon Tum đã vào cuộc đấu tranh, xóa bỏ “gió độc”.
Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Sa Loong phối hợp với Ban Công tác mặt trận thôn Giang Lố 2 ngăn ngừa tà đạo Hà Mòn len lỏi, tiếp cận người dân.

Cảnh giác với “gió độc” tà đạo len lỏi, xâm nhập đời sống xã hội

Quan điểm nhất quán của Đảng và Nhà nước ta là tôn trọng, bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của nhân dân, luôn quan tâm tạo điều kiện cho các tôn giáo hoạt động đúng tôn chỉ mục đích, sống tốt đời đẹp đạo. Tuy nhiên, một số đối tượng đã lợi dụng tự do tôn giáo để xúi giục, lôi kéo, kích động những người nhẹ dạ, cả tin thực hiện những hành vi gây mất an ninh trật tự, chia rẽ cộng đồng... Đơn cử như thời gian vừa qua, một số kẻ đã dựng nên tà đạo Hà Mòn gây nhiều hệ lụy cho nhân dân.
Lãnh đạo Vietjet và Ngân hàng số Vikki trao tặng 500 nhà mới cho các hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn Tây Nguyên.

Vietjet và ngân hàng số Vikki hỗ trợ 500 căn nhà cho các hộ nghèo, cận nghèo ở Tây Nguyên

Hãng hàng không Vietjet, Ngân hàng số Vikki (Vikki Digital Bank) đã hỗ trợ 500 căn nhà, trị giá 30 tỷ đồng cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn Tây Nguyên tại Lễ ra quân đồng loạt xây dựng, xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn các tỉnh Tây Nguyên và trao tặng nhà mẫu, bàn giao kinh phí hỗ trợ tại tỉnh Kon Tum do Bộ Công an tổ chức.
Thổ cẩm Ba Na được ứng dụng rộng rãi trong trang phục thường ngày, quà tặng lưu niệm...

Giữ sắc thắm thổ cẩm Ba Na trong đời sống đương đại

Cùng với nhà rông, cồng chiêng, bến nước, rượu ghè… thì thổ cẩm là nét đặc trưng không thể thiếu, góp phần tạo nên bản sắc văn hóa của dân tộc Ba Na và người Ba Na ở Kon Tum. Hiện nay, hòa cùng nếp sống mới và những xu hướng hiện đại, thổ cẩm cũng dần trở thành hàng hóa, sản phẩm du lịch, tạo thêm sinh kế cho đồng bào.
Xe tăng quân giải phóng tiến vào thị xã Buôn Ma Thuột. (Ảnh: TTXVN)

Ngày 17/3/1975: Ta chiếm sở chỉ huy Trung đoàn 53 của địch ở Buôn Ma Thuột, giải phóng thị xã Kon Tum và Pleiku

Ngày 17/3/1975, đến 8 giờ, ta đã chiếm toàn bộ sở chỉ huy Trung đoàn 53 - căn cứ mạnh còn lại của địch ở Buôn Ma Thuột. Cùng ngày, Trung đoàn 19 cùng bộ đội địa phương giải phóng thị xã Kon Tum, Trung đoàn 95A cùng lực lượng vũ trang địa phương giải phóng Pleiku.