Ông Phạm Xuân Định, Hiệu trưởng nhà trường cho biết, ông được UBND huyện Vũ Thư điều động về đảm nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý đơn vị từ năm 2016. Ngay từ khi về trường, trong nội bộ đã xì xào chuyện giáo viên Lương Anh Soang (SN 1973) không có bằng cấp chuyên môn nhưng vẫn được tỉnh và huyện xét duyệt “đủ điều kiện” tham dự thi tuyển vào ngạch công chức giáo viên trung học.
Để làm rõ thắc mắc, băn khoăn của cán bộ, giáo viên, Ban Giám hiệu nhà trường đã kiểm tra hồ sơ cán bộ đang lưu giữ thì phát hiện trong bộ hồ sơ của giáo viên Soang không có bằng cấp chuyên môn. Nhưng thật ngạc nhiên, giáo viên Soang vẫn “ung dung” đứng lớp giảng dạy môn Ngữ Văn khối lớp sáu. Phụ huynh và cả học sinh đã gửi đơn thư phản đối, kiến nghị điều chuyển giáo viên này nhưng khi Ban Giám hiệu nhà trường làm công tác tư tưởng thì giáo viên Soang cãi lý và cho rằng “Quyết định tuyển công chức của tỉnh Thái Bình là quyết định cao nhất nên nhà trường phải thực hiện việc sắp xếp giảng dạy cho giáo viên!”.
Phóng viên Nhân Dân điện tử qua xác minh được biết, trong hồ sơ tài liệu của giáo viên Soang ghi nhận đã học ban Văn Sử, khóa học 1991-1994, hệ mở rộng tại Trường cao đẳng Sư phạm Thái Bình. Tuy nhiên, không có bằng tốt nghiệp mà chỉ có giấy chứng nhận tốt nghiệp sư phạm ngày 30-12-1996 do Hiệu trưởng Trường cao đẳng Sư phạm Thái Bình Nguyễn Đình Chư ký tên, đóng dấu (năm 1994, do tổng điểm chưa đủ tốt nghiệp nên năm 1996, ông Soang phải thi lại). Nhưng không hiểu sao, Ban Tổ chức chính quyền tỉnh Thái Bình (tiền thân của Sở Nội vụ tỉnh Thái Bình) thời điểm đó vẫn cho ông Soang “đủ điều kiện” thi tuyển vào ngạch công chức giáo viên trung học, tổ chức ngày 11-10-1996 (thời điểm này, ông Soang chưa có giấy chứng nhận tốt nghiệp).
Trao đổi với phóng viên, ông Phạm Xuân Định khẳng định: “Việc tuyển dụng công chức đối với ông Lương Anh Soang có nhiều bất cập. Thứ nhất, thời điểm tuyển dụng ngày 11-10-1996, ông Soang chưa có bằng tốt nghiệp và giấy chứng nhận tốt nghiệp sư phạm (giấy chứng nhận tốt nghiệp sư phạm cấp ngày 30-12-1996). Thứ hai, quyết định tuyển dụng ký năm 1997 nhưng mốc tuyển dụng lại tính từ năm 1994, rất mâu thuẫn và khó hiểu”.
Không có bằng tốt nghiệp nhưng Lương Anh Soang vẫn trúng tuyển ngạch công chức giáo viên trung học.
Là một nhà giáo cương trực, thầy Định đã gửi báo cáo sự việc về UBND huyện, Phòng Giáo dục và Đào tạo, và Phòng Nội vụ huyện Vũ Thư nhưng hơn một năm nay, không một cơ quan chức năng nào hồi đáp.
Ngoài việc không có bằng cấp chuyên môn, giáo viên Lương Anh Soang còn vi phạm phẩm chất, đạo đức. Cụ thể, ngày 10-8-2016, đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Vũ Thư gửi thông báo số 18 đến nơi công tác về việc vi phạm pháp luật. Theo đó, Cơ quan Công an huyện ra quyết định khởi tố bị can đối với giáo viên Soang vì có hành vi dùng dao đâm vào phần bụng, lưng, vai một nạn nhân nữ trước nhà nghỉ Hương Lan, xã Tân Phong (Vũ Thư, tỉnh Thái Bình) ngày 14-6-2016. Tuy nhiên, sau thông báo này của cơ quan Công an, thật ngạc nhiên vụ việc chìm vào im lặng, ông Soang bình yên vô sự và vẫn giảng dạy bình thường tại Trường THCS Tam Quang.
Những khuất tất trong tuyển dụng cũng như tư cách đạo đức của giáo viên Lương Anh Soang cần được cơ quan có thẩm quyền của tỉnh Thái Bình và huyện Vũ Thư khẩn trương xác minh, làm rõ. Nếu có sai phạm, thiếu sót phải xử lý nghiêm túc, tránh tình trạng im lặng và để sự việc kéo dài gây bức xúc trong đội ngũ cán bộ, giáo viên nhà trường cũng như ảnh hưởng đến chất lượng học tập của học sinh hiện nay.
Thông báo của cơ quan Công an về việc Lương Anh Soang vi phạm pháp luật.