Du khách trải nghiệm tour bộ hành “Kiến trúc Pháp trong lòng Hà Nội”. (Ảnh THÚY HÀ)

Sáng tạo trong khai thác, xây dựng sản phẩm du lịch văn hóa

Với bề dày văn hóa lịch sử lâu đời cùng hệ thống các di sản văn hóa vật thể, phi vật thể phong phú, trong đó có hàng nghìn di sản đã được xếp hạng, Việt Nam là quốc gia sở hữu nguồn tài nguyên nhân văn dồi dào để phát triển du lịch văn hóa. Đây vừa là hướng đi để du lịch và văn hóa được khai thác, phát triển hài hòa theo hướng bền vững, vừa là “chìa khóa” để tạo nên tính độc đáo, khác biệt, hấp dẫn cho sản phẩm du lịch.
PC Quảng Nam huy động lực lượng khẩn trương khôi phục mạng lưới điện.

Quảng Nam nỗ lực khôi phục, sớm cấp điện trở lại cho người dân

Thông tin từ Công ty Điện lực Quảng Nam (PC Quảng Nam) cho biết, qua 2 ngày nỗ lực khắc phục, đến 6 giờ sáng nay (30/9), đã có 346.739 khách hàng trên địa bàn 201 xã, phường, thị trấn được cấp điện trở lại sau bão số 2, đạt 75% so tổng số khách hàng do đơn vị quản lý. Tuy nhiên, vẫn còn 40 xã, phường, thị trấn chưa khôi phục được, làm cho hơn 100 nghìn hộ dân gặp khó khăn…
Tái hiện các nghi lễ cung đình tại Hoàng thành Thăng Long.

Hà Nội xây dựng phương án khôi phục các cung điện tại Hoàng thành Thăng Long

Nhân kỷ niệm 50 năm Công ước Bảo vệ di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới (16/11/1972), 20 năm nghiên cứu, khai quật, phát lộ Hoàng thành Thăng Long-Hà Nội (2002-2022), ngày 8/9, Ủy ban nhân dân TP Hà Nội phối hợp Văn phòng UNESCO tại Việt Nam, Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế “20 năm nghiên cứu, bảo tồn và phát huy giá trị di sản Hoàng Thành Thăng Long-Hà Nội”.
Các máy ly tâm bên trong cơ sở hạt nhân Natanz ở miền trung Iran. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Iran cảnh báo làm giàu uranium tới 93%, nếu việc khôi phục thỏa thuận hạt nhân bị trì hoãn

Truyền thông tại Trung Đông ngày 2/9 đưa tin, Nghị sĩ Iran - Tướng Mohammad Ismail Kothari tuyên bố nước này có thể tăng cường làm giàu uranium có độ tinh khiết từ 60% lên 93%, được coi là “cấp độ vũ khí”, nếu các bên tiếp tục trì hoãn việc khôi phục thỏa thuận hạt nhân với Tehran.
Đường Nguyễn Trãi thường xuyên ùn tắc trong thời gian gần đây.

Cần khôi phục làn đường riêng cho xe buýt tuyến Nguyễn Trãi-Trần Phú

Ngày 24-11, Chủ tịch Hiệp hội Vận tải hành khách công cộng TP Hà Nội Nguyễn Trọng Thông cho biết, Hiệp hội vừa kiến nghị UBND TP Hà Nội và Sở Giao thông vận tải Hà Nội ưu tiên triển khai 14 tuyến đường dành riêng cho xe buýt nhằm cải thiện điều kiện vận hành, nâng cao năng lực vận chuyển, góp phần thu hút hành khách sử dụng dịch vụ, giúp giảm phương tiện cá nhân và ùn tắc giao thông.

Lễ ký kết RCEP trực tuyến.

RCEP giúp khôi phục kinh tế khu vực và toàn cầu trong đại dịch Covid-19

Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện khu vực (tiếng Anh: Regional Comprehensive Economic Partnership, viết tắt RCEP) đã được 10 nước ASEAN cùng năm nước gồm: Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc, Australia và New Zealand chính thức ký kết tại Hội nghị cấp cao các nước tham gia đàm phán RCEP lần thứ 4, diễn ra trực tuyến bên lề Hội nghị cấp cao ASEAN.