MÔ HÌNH TỐT - VIỆC LÀM HAY

Khi ý Đảng thuận lòng dân

Nhiều tuyến đường giao thông ở huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông, được nâng cấp, mở rộng, lát vỉa hè, trồng cây xanh thông thoáng, sạch đẹp, đã làm thay đổi bộ mặt nông thôn, góp phần đưa một số địa phương của huyện về đích nông thôn mới trước kế hoạch.
0:00 / 0:00
0:00
Tuyến đường liên xã Tâm Thắng-thị trấn Ea T’ling sau khi được nâng cấp, mở rộng.
Tuyến đường liên xã Tâm Thắng-thị trấn Ea T’ling sau khi được nâng cấp, mở rộng.

Có được kết quả đó là nhờ “ý Đảng thuận lòng dân”, hàng trăm hộ dân đã tự nguyện hiến đất, di dời nhà cửa, vật kiến trúc, bàn giao mặt bằng để làm các công trình công cộng.

Tuyến đường giao thông liên xã Tâm Thắng-thị trấn Ea T’ling dài 1,2km, trước đây đường chỉ rộng hơn 5m, giờ được mở rộng, nâng cấp mặt đường mỗi bên rộng 7,5m; dải phân cách rộng 1,5m; vỉa hè 5m, trong đó Nhà nước đầu tư 2m, còn lại người dân tự bỏ tiền lát gạch; hệ thống cây xanh, điện chiếu sáng cũng được đầu tư đồng bộ.

Quá trình triển khai giải phóng mặt bằng, toàn tuyến có khoảng 300 hộ dân bị ảnh hưởng, tổng diện tích thu hồi hơn 9.000m2. Do được chính quyền địa phương tuyên truyền, vận động, minh bạch thông tin cho nên người dân rất đồng tình ủng hộ, không đòi hỏi tiền đền bù giải phóng mặt bằng. Chị Đào Thị Hương, xã Tâm Thắng cho biết: “Nhờ sự minh bạch thông tin của chính quyền, sự vào cuộc của các đoàn thể vận động, phân tích lợi ích việc mở đường, cho nên người dân đã đồng lòng, tự nguyện hiến đất và tài sản. Giờ đi trên con đường mới rộng thênh thang người dân rất phấn khởi”.

Tương tự, dự án nâng cấp, cải tạo tuyến đường giao thông liên xã đoạn qua khu vực trung tâm xã Nam Dong có chiều dài 4,2km, tổng mức đầu tư 100 tỷ đồng, nguồn vốn đầu tư do Trung ương hỗ trợ. Nắm rõ chủ trương, tầm quan trọng và lợi ích của tuyến đường mang lại, chính quyền địa phương các cấp đã huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, tích cực tuyên truyền, vận động để người dân hiểu chủ trương, mục đích của dự án cũng như lợi ích của tuyến đường.

Vì vậy, hàng trăm hộ dân tự nguyện hiến đất, di dời nhà cửa, công trình, thu dọn cây cối, hoa màu, tự bàn giao mặt bằng để triển khai dự án. Ông Phạm Văn Chiến, xã Nam Dong cho biết, khu vực trung tâm xã tập trung đông dân, điều kiện thuận lợi cho hoạt động thương mại, dịch vụ. Nhưng do đường giao thông nhỏ hẹp, mật độ phương tiện qua lại nhiều cho nên thường ùn tắc, ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh. Do đó, khi nhận được thông tin mở rộng tuyến đường, người dân đã đồng thuận cao.

Ngoài những tuyến đường đã triển khai xong, năm 2023, huyện Cư Jút đang cho thi công sáu tuyến. Đến nay, nhìn chung nhân dân rất đồng thuận, công tác giải phóng mặt bằng đang diễn ra thuận lợi nhờ việc ngay từ đầu, người dân, cấp ủy, chính quyền địa phương huyện Cư Jút đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động để nhân dân nắm chắc, hiểu rõ ý nghĩa và lợi ích mang lại của các tuyến đường giao thông, từ đó đồng tình ủng hộ và ký cam kết tự nguyện tháo dỡ nhà cửa, vật kiến trúc, cây cối hoa màu và hiến hàng nghìn mét vuông đất.

Đến nay trên địa bàn chưa có tuyến đường nào địa phương phải bỏ tiền ngân sách để giải phóng mặt bằng. Giám đốc Ban quản lý dự án và phát triển quỹ đất huyện Cư Jút Nguyễn Hữu Hải cho biết: “Có được kết quả này là do các địa phương có nhiều cách làm sáng tạo. Trước hết là minh bạch thông tin, lấy người dân làm chủ thể và hưởng lợi; chọn dễ làm trước khó làm sau, lấy kết quả thực tiễn để tạo phong trào lan tỏa rộng khắp”.