Trào lưu mới của giới trẻ
Chỉ cần một số vốn, cùng với chút "duyên" bán hàng, nhiều bạn trẻ tự mở quán nước bán trà đá, trà chanh trong dịp hè. Dạo quanh một số tuyến phố: Nhà Thờ, Ðào Duy Từ, Ngõ Gạch, Ðào Tấn... có thể thấy ngày càng nhiều quán nước vỉa hè mọc lên, trong đó có nhiều quán do các bạn sinh viên các trường đại học, cao đẳng làm chủ.
"Mở quán trà chanh không cần nhiều vốn, công việc bán hàng không mấy vất vả, lại có thêm nhiều bạn"- Ðào Văn Nghĩa, sinh viên Trường đại học Luật Hà Nội, chủ quán trà chanh đầu ngõ 165 Xuân Thủy (quận Cầu Giấy) chia sẻ. Quán của Nghĩa tuy nhỏ, nhưng có khá nhiều mặt hàng: trà đá, trà chanh, me đá, sấu ngâm, nhân trần, kẹo lạc, thuốc lá, hạt hướng dương... Trước đây, Nghĩa có thời gian làm thuê ở nhiều quán cà-phê, học hỏi được nhiều công thức pha chế đồ uống. "Ðể hãm trà làm trà đá, cần cho thêm một ít hoa nhài khô khi uống sẽ rất thơm. Còn pha trà chanh thì nên dùng trà hương nhài"- Nghĩa cho biết. Tuy mới mở được gần hai tháng nhưng quán nước của Nghĩa rất hút khách, tối nào khách cũng ngồi chật hè. Với lợi nhuận từ 200 đến 300 nghìn đồng/ngày, Nghĩa tự trang trải các chi phí học tập, sinh hoạt của bản thân.
Một số bạn trẻ khác lại chọn kinh doanh đồ lưu niệm, bởi lợi nhuận cao, số vốn đầu tư không quá lớn. Các dịp lễ như Ngày lễ tình nhân, Quốc tế Phụ nữ, Phụ nữ Việt Nam... luôn là cơ hội lý tưởng để bán hàng. Có ý định mở shop lưu niệm từ lâu, Quân - sinh viên năm thứ tư Học viện Hành chính, cùng với một số người bạn đã mạnh dạn thuê một căn phòng rộng khoảng 20 m2 trên đường Xuân Thủy, với giá 7 triệu đồng/tháng để mở cửa hàng kinh doanh đồ lưu niệm. Dù cửa hàng mới khai trương, nhưng nhờ vị trí đẹp, giá các mặt hàng phải chăng, cho nên số lượng khách hàng mỗi ngày một đông.
Thời gian gần đây, mở shop bán quần áo, thời trang cũng là một trào lưu trong giới trẻ. Khánh Ly - sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền, hiện là chủ cửa hàng chuyên kinh doanh thời trang dành cho giới trẻ trên phố Chùa Bộc cho biết, em bỏ nhiều công sức để tìm mặt hàng mới, đang được giới trẻ ưa chuộng, chất lượng tốt, giá cạnh tranh nhất về bán. Nói về lý do mở shop quần áo, Ly chia sẻ: "Bên cạnh khoản thu nhập không nhỏ, em muốn rèn luyện kỹ năng giao tiếp và có thêm nhiều mối quan hệ từ chính những khách hàng thân quen".
Ngoài ra, còn có khá nhiều sinh viên lựa chọn nghề kinh doanh online (bán hàng qua mạng). Chỉ cần một số vốn nhỏ, tạo một tài khoản trên các trang mua bán như: muare.vn, chodientu.vn, vatgia.com, 24h, én bạc, mua chung... là có thể mở một quầy kinh doanh trên mạng. Bán hàng qua mạng có ưu điểm là do không phải mất tiền thuê mặt bằng, thuê nhân viên..., cho nên giá bán thường rẻ hơn.
Mải bán hàng, quên việc học
Tuy nhiên, không phải lúc nào việc kinh doanh của các bạn sinh viên cũng thuận lợi, suôn sẻ. Do tuổi đời còn trẻ, vốn ít, kinh nghiệm kinh doanh chưa có nhiều, không ít sinh viên vấp phải thất bại khi mới bước vào thương trường. "Ðể tìm vị trí thuận lợi, đông khách như bây giờ, em phải mất vài lần chuyển địa điểm kinh doanh, đến chỗ này mới ưng ý"- bạn Nghĩa chia sẻ.
Mặt khác, do thấy lợi nhuận thu được qua kinh doanh lớn, cho nên không ít bạn trẻ mải mê với công việc kinh doanh, mà quên mất rằng mình còn đang là sinh viên, học tập mới là điều quan trọng nhất. Theo các bạn cùng lớp, trước đây Khánh Ly là một đoàn viên năng nổ, sinh viên học giỏi toàn diện của Học viện Báo chí và Tuyên truyền, nhưng từ khi mở cửa hàng kinh doanh quần áo, do quá ham mê công việc này, kết quả học tập ngày càng sa sút. Các bạn trẻ kinh doanh online mải mê lên facebook, các diễn đàn, trang mạng xã hội để PR, giới thiệu sản phẩm, tìm các mặt hàng mới, thậm chí đến mùa thi cũng không lo ôn tập, hậu quả là bị điểm kém, phải thi lại hoặc nợ môn...
Mở cửa hàng kinh doanh để có thêm tiền trang trải cho cuộc sống, học tập và tích lũy kinh nghiệm đã trở thành xu hướng của những sinh viên năng động, ham học hỏi. Tuy nhiên, vấn đề là phải biết sắp xếp thời gian, công sức hợp lý giữa việc học tập và làm thêm, không nên vì quá mải mê làm thêm mà sao nhãng nhiệm vụ quan trọng nhất của sinh viên là học tập, rèn luyện, để có vốn tri thức tốt nhất, sau khi ra trường có thể vững vàng lập thân, lập nghiệp.