Các đơn vị doanh nghiệp giới thiệu vị trí việc làm cho người lao động.

Hà Nội: Gần 4.000 chỉ tiêu tuyển dụng tại phiên giao dịch và tư vấn việc làm quận Hai Bà Trưng

Ngày 13/4, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội Hà Nội và Ủy ban nhân dân quận Hai Bà Trưng chỉ đạo Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội, phòng Lao động-Thương binh và Xã hội quận Hai Bà Trưng tổ chức “Phiên giao dịch và tư vấn việc làm quận Hai Bà Trưng năm 2024", với 3.943 chỉ tiêu tuyển dụng, tuyển sinh.
Quang cảnh buổi tư vấn.

Trúng tuyển sớm chưa phải là đỗ đại học

Trúng tuyển sớm chưa phải là đỗ đại học là chia sẻ của đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo tại chương trình đối thoại, tư vấn, hướng nghiệp khối ngành công nghệ do Báo Tuổi trẻ Thủ đô phối hợp các cơ sở giáo dục đại học tổ chức sáng 13/4 tại Trường THPT Lý Thường Kiệt (quận Long Biên, Hà Nội). Chương trình thu hút nhiều trường đại học, doanh nghiệp và hơn 1.000 học sinh trung học phổ thông tham dự.
(Ảnh minh hoạ: THUỶ NGUYÊN)

Ngành logistics: Nhiều cơ hội nghề nghiệp và việc làm bền vững cho nữ giới

Logistics hiện đang là một trong những ngành học có sức hút, số lượng người học tăng cao những năm gần đây. Vốn được coi là "ngành của nam giới" nhưng nhận thức này đang dần thay đổi, và tỷ lệ nữ giới tham gia lĩnh vực logistics đang ngày càng tăng lên. Với các mảng việc đa dạng, đây hoàn toàn là lĩnh vực nữ giới có thể theo học, mở ra nhiều cơ hội nghề nghiệp và việc làm bền vững.

Tư vấn, hướng nghiệp cho học sinh

Hơn 100 trường đại học, cao đẳng và trường nghề đã tham gia hoạt động tư vấn tuyển sinh-hướng nghiệp, đem đến cho học sinh, phụ huynh những thông tin, trải nghiệm chính xác, cụ thể nhất về ngành nghề, chương trình đào tạo, qua đó, góp phần giúp các em và gia đình có sự lựa chọn phù hợp nhất trước ngưỡng cửa quan trọng này.
Thí sinh được tư vấn 1-1 tại gian tư vấn của các trường.

Giải đáp nhiều vấn đề nóng trong Ngày hội tư vấn tuyển sinh-hướng nghiệp 2024

Ngày 17/3, tại Đại học Bách Khoa Hà Nội, Vụ Giáo dục đại học (Bộ Giáo dục và Đào tạo), Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp (Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội), báo Tuổi Trẻ và Đại học Bách khoa Hà Nội phối hợp tổ chức Ngày hội tư vấn tuyển sinh-hướng nghiệp 2024 với gần 280 gian tư vấn đến từ các trường cao đẳng, đại học.
Thầy giáo Trường cao đẳng Nghề số 21 (Binh đoàn 15-Bộ Quốc phòng) hướng dẫn thực hành cho học viên lớp điện dân dụng.

Đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho bộ đội xuất ngũ

Ba năm qua, Trường cao đẳng Nghề số 21 (Binh đoàn 15-Bộ Quốc phòng) được biết đến là một trong những địa chỉ có uy tín về đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho học viên sau khi tốt nghiệp. Hàng nghìn chiến sĩ sau khi xuất ngũ, thanh niên địa phương, nhất là con em đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn và cả học viên của nước bạn Lào và Campuchia lựa chọn trường là nơi học tập, rèn luyện.
Sinh viên thực hành tại khoa Công nghệ ô-tô (Trường cao đẳng Công nghệ cao Hà Nội).

Trường nghề tham gia đào tạo nhân lực công nghệ cao

Hiện nay, các doanh nghiệp trong lĩnh vực công nghiệp đang khó tìm kiếm nhân lực có chất lượng để đáp ứng yêu cầu sản xuất ngày càng hiện đại, tiên tiến hơn. Việc liên kết, hợp tác giữa cơ sở giáo dục, trường dạy nghề với doanh nghiệp trong đào tạo là giải pháp hiệu quả cho vấn đề này.
Đồng chí Nguyễn Phạm Duy Trang (thứ 3 từ trái sang) trao kinh phí tặng thiếu nhi, đại diện gia đình thiếu nhi mồ côi do đại dịch Covid-19.

Trao kinh phí bảo trợ thiếu nhi Tây Ninh mồ côi do Covid-19

Trong các ngày 17 và 18/6, tại tỉnh Tây Ninh, Hội đồng Đội Trung ương, Công ty cổ phần Sữa quốc tế (IDP) phối hợp tổ chức chuỗi hoạt động tư vấn hướng nghiệp, trải nghiệm nghề nghiệp và Ngày hội “Tuổi trẻ Việt Nam - Rèn đức luyện tài, dẫn dắt tương lai” với chủ đề “Năng lượng yêu thương dẫn dắt tương lại - Lead With Lof” dành cho học sinh trung học cơ sở.
Thiếu nhi Kiên Giang tham gia trải nghiệm hướng nghiệp tại Ngày hội.

Hướng nghiệp và tổ chức trải nghiệm nghề nghiệp cho học sinh

Tại Ngày hội “Tư vấn, hướng nghiệp và trải nghiệm nghề nghiệp” do Hội đồng Đội Trung ương, Công ty cổ phần Sữa quốc tế IDP tổ chức ngày 8/6 tại tỉnh Kiên Giang, 300 học sinh lớp 8 và 9 đã được lắng nghe chia sẻ với chủ đề Khám phá và hiểu bản thân từ các chuyên gia tâm lý, được tư vấn và trải nghiệm 5 nhóm nghề nghiệp điển hình.

Ảnh minh họa: NGỌC KHÁNH

Cẩn trọng với các thông tin tư vấn tuyển sinh, hướng nghiệp trên mạng xã hội

Dễ dàng tìm kiếm và tiếp cận với hàng loạt video, bài viết về tuyển sinh, tư vấn chọn ngành, chọn nghề trên các nền tảng mạng xã hội, nhưng học sinh, phụ huynh cần cẩn trọng, tỉnh táo để chọn lọc kênh tham khảo, bởi không ít thông tin xuất phát từ ý kiến chủ quan, thiếu cơ sở, gây hoang mang cho nhiều học sinh cuối cấp.
Tăng chuyến tàu dịp lễ 30/4 và 1/5

Tăng chuyến tàu dịp lễ 30/4 và 1/5

Ngày 23/3, Công ty cổ phần vận tải đường sắt Sài Gòn cho biết, dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 tới, trong các ngày từ 28/4 đến 3/5, ngành đường sắt sẽ tổ chức chạy thêm 28 đoàn tàu từ Thành phố Hồ Chí Minh đi các địa phương: Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Bình Định, Quy Nhơn… và ngược lại.
Ban tư vấn trả lời các thắc mắc cho học sinh và phụ huynh xung quanh công tác tuyển sinh năm 2023. (Ảnh: MỸ HÀ)

Nghệ An: Hơn 5.000 học sinh tham gia Ngày hội tư vấn tuyển sinh-hướng nghiệp 2023

Ngày 18/2, tại Trường đại học Vinh, báo Tuổi Trẻ phối hợp Vụ Giáo dục đại học (Bộ Giáo dục và Đào tạo), Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp (Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội) cùng Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An, Tỉnh đoàn Nghệ An và Trường đại học Vinh tổ chức Chương trình Tư vấn tuyển sinh-hướng nghiệp.
Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam Nguyễn Minh Triết (giữa) điều hành hội nghị.

Tăng cường hướng nghiệp, hỗ trợ nghiên cứu cho người Việt trẻ ở nước ngoài

Chiều 30/11, tại Hà Nội, Hội nghị giao ban trực tuyến với Hội Sinh viên Việt Nam, Hội Thanh niên Sinh viên Việt Nam, Ban Cán sự Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh ở nước ngoài lần thứ III, năm 2022 đã diễn ra nhằm kịp thời nắm bắt những thuận lợi, khó khăn của thanh niên, sinh viên Việt Nam ở nước ngoài.
Đồng chí Nguyễn Phạm Duy Trang (ở giữa) và các đại diện, đại sứ chương trình “Tuổi trẻ Việt Nam - Rèn đức luyện tài, dẫn dắt tương lai” thực hiện nghi thức ra mắt ứng dụng “Hướng nghiệp - Lead With Lof”.

Ra mắt ứng dụng hướng nghiệp dành riêng cho học sinh trung học cơ sở

Sáng 30/10, tại thành phố Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng), Hội đồng Đội Trung ương tổ chức chương trình “Tuổi trẻ Việt Nam - Rèn đức luyện tài, dẫn dắt tương lai” với chủ đề “Năng lượng yêu thương dẫn dắt tương lai - Lead With Lof” nhằm xây dựng môi trường học hỏi, khám phá bản thân, kiến tạo tương lai cho đội viên, thiếu niên.