Ngày 13/4, tại Hà Nội, hưởng ứng Ngày Nghệ thuật thế giới (15/4), Hệ thống phổ thông liên cấp Alfred Nobel tổ chức Lễ vinh danh và trao học bổng “Sáng tạo và Khám phá” (Invention & Discovery) năm học 2024-2025 cho 54 học sinh xuất sắc đến từ nhiều trường học trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Xu hướng giáo dục kỹ năng công dân số cho học sinh tiểu học ngày càng phổ biến trên toàn thế giới. Để đáp ứng được xu hướng thay đổi của thế giới cũng như thực tiễn ở Việt Nam, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành kế hoạch triển khai thực hiện giáo dục kỹ năng công dân số theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018 ở cấp tiểu học; trước mắt sẽ tập huấn triển khai thí điểm tại 10 tỉnh, thành phố đại diện vùng miền.
Chiều 31/1, Viện Dinh dưỡng Quốc gia (Bộ Y tế) và Công ty trách nhiệm hữu hạn Nestlé Việt Nam đã tổ chức Hội thảo khoa học "Vai trò của dinh dưỡng hợp lý và lối sống năng động cho học sinh tiểu học”.
Cùng sở hữu niềm đam mê chế tạo và mong muốn giải quyết các vấn đề liên quan tới môi trường, nhóm học sinh lớp 5/6 gồm ba thành viên đến từ Trường tiểu học Đinh Tiên Hoàng, Quận 1 đã nuôi dưỡng ước mơ sáng tạo ra thùng rác thông minh. Đây là "robot" được trao giải nhì tại cuộc thi AI Hackathon 2023 dành cho học sinh các cấp tại Thành phố Hồ Chí Minh do Sở Khoa học và Công nghệ chỉ đạo thực hiện.
Chiều 26/11, tại trường Tiểu học Vinschool Times City (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) đã diễn ra Lễ Bế mạc Vòng chung kết Giải bóng rổ học sinh Tiểu học Hà Nội lần thứ 17 - Cúp Nestlé Milo 2023. Đội nam trường Tiểu học Công nghệ Giáo dục Hà Nội và nữ Tiểu học Vinschool Smart City giành ngôi vô địch năm nay.
Việc bảo đảm bữa ăn đủ dinh dưỡng hằng ngày cho học sinh cấp tiểu học có ý nghĩa rất quan trọng bởi đây là vấn đề liên quan đến sức khỏe và sự phát triển của trẻ nhỏ. Chăm lo thể chất cho học sinh bậc tiểu học mang lại nhiều lợi ích đối với mỗi học sinh, cha mẹ học sinh và nhà trường.
Sáng 26/9, mùa giải bóng rổ 2023-2024 dành cho học sinh tiểu học Thủ đô chính thức được khai màn bằng Lễ phát động và Tập huấn chuyên môn tại Trường Tiểu học Ngô Quyền, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.
Trong khuôn khổ Chiến dịch "Thanh niên tình nguyện hè" năm 2023, các chiều 1 và 2/7, tại Hà Nội, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và Hệ thống Anh ngữ quốc tế AMES tổ chức chương trình Toán - tiếng Anh hè 2023 dành riêng cho học sinh tiểu học trên phạm vi cả nước.
Theo thông tin từ Bệnh viện Đa khoa Đống Đa (Hà Nội), các em học sinh Trường Tiểu học Kim Giang nhập viện nghi do ngộ độc thức ăn đã có sức khỏe ổn định.
Học sinh mầm non, tiểu học ở Hà Nội sẽ nghỉ học khi nhiệt độ ngoài trời dưới 10 độ C; học sinh trung học cơ sở nghỉ học khi nhiệt độ ngoài trời dưới 7 độ C.
Chiều 8/12, trao đổi với phóng viên Báo Nhân Dân, lãnh đạo Bệnh viện đa khoa huyện Mộc Châu, Sơn La cho biết, tối ngày 7/12, Bệnh viện đa khoa huyện này đã tiếp nhận 40 em học sinh Trường tiểu học Mộc Lỵ, thị trấn Mộc Châu, huyện Mộc Châu nghi do ngộ độc thức ăn sau bữa cơm tối tại một khách sạn trên địa bàn.
Chương trình truyền thông nâng cao nhận thức về sử dụng nước sạch và vệ sinh tại Trường tiểu học Hồ Đức Thắng, Trà Vinh, thu hút hơn 300 học sinh và thầy cô tham gia. Sự kiện góp phần cải thiện tích cực ý thức về sức khỏe cũng như vệ sinh học đường cho các em nhỏ tiểu học.
Chiều 21/9, tại Nhà thi đấu thể dục thể thao tỉnh Đắk Lắk đã diễn ra lễ khai mạc vòng chung kết Giải Bóng đá học sinh tiểu học và trung học cơ sở toàn quốc Cup Milo năm 2022.
Ngày 4/6, đại diện Trường tiểu học Tân Hương, quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, 238 học sinh của trường bị dị ứng thức ăn sau bữa trưa bán trú trưa ngày 3/6. Trong số này, chủ yếu là học sinh khối 4, 5, một số em ở khối 1, 3.
Ngày 4/4, UBND thành phố Hà Nội đã có văn bản 976/UBND-KGVX gửi Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Y tế, UBND các quận, huyện, thị xã về việc cho học sinh tiểu học và lớp 6 trên địa bàn trở lại học trực tiếp và được tổ chức bán trú.
Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu Lê Tấn Cận, trưa 4/3 đã ký văn bản số 623 về việc điều chỉnh thời gian tổ chức dạy học trực tiếp cho học sinh tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh.
Ngay sau khi UBND TP Hà Nội đồng ý với đề xuất cho phép học sinh từ lớp 1 đến lớp 6 thuộc 12 quận nội thành đến trường từ ngày 21/2 tới đây, công tác chuẩn bị đã được các trường khẩn trương tiến hành, trong đó đặc biệt chú trọng đến việc xử lý những tình huống phát sinh nhằm bảo đảm an toàn cao nhất cho các em.
Trong 1 lớp học xây bằng đá ở vùng nông thôn Rift Valley tại Kenya, cụ bà Priscilla Sitienei, 98 tuổi, đang mải ghi chép cùng các bạn học sinh sau mình tới hơn… 8 thập kỷ.
Giáo dục tài chính có vai trò quan trọng, đặc biệt trong thời đại hiện nay, khi đất nước đang trên đà hội nhập, phát triển. Giáo dục tài chính sẽ giúp tạo ra một thế hệ học sinh hiểu biết về tài chính, biết vận dụng hiệu quả kiến thức này vào thực tế cuộc sống để giúp ích cho bản thân, gia đình, góp phần phát triển ổn định bền vững nền kinh tế-xã hội quốc gia, đáp ứng nhu cầu phát triển của thế giới.
Chiều 18/10, Chủ tịch UBND xã Ea Tul, huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk Lê Quang Bất cho biết, trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ đuối nước thương tâm khiến hai học sinh tiểu học tử vong.
Nếu sau ngày khai giảng mà vẫn chưa thể đến trường học do tình hình dịch bệnh, học sinh lớp 1 tại Hà Nội sẽ có thời gian để làm quen, sau đó, bắt đầu học trực tuyến từ ngày 13/9 với thời lượng tối đa 3 tiết học/ngày.
Thời gian qua, các địa phương đã tích cực sắp xếp mạng lưới, quy mô trường, lớp một cách phù hợp để tạo thuận lợi trong học tập và bảo đảm quyền lợi của học sinh. Tuy nhiên, trên cả nước vẫn thiếu hơn 2.000 phòng học bậc tiểu học.
Chuẩn bị bước vào năm học mới 2021-2022, giáo dục tiểu học đặt ra 5 nhiệm vụ với nhiều giải pháp cụ thể, trong đó có một nhiệm vụ mới đặt ra là bậc học này sẽ đa dạng hóa các hình thức tổ chức dạy học để khắc phục, ứng phó với tác động của dịch Covid-19.
Thành phố Hà Nội hiện đang có 786 trường tiểu học với gần 789 nghìn học sinh. Trong năm học này, tỷ lệ học sinh tiểu học được học 2 buổi/ngày đã đạt gần 97%.