Giờ thực hành của nhóm nghiên cứu.

Học sinh Hà Nội chế tạo thiết bị thông minh hỗ trợ bệnh nhân tai biến

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa công bố kết quả sơ khảo cuộc thi “Học sinh, sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp” lần thứ VI. Ban tổ chức đã chọn 80 dự án lọt vào vòng chung kết cuộc thi. Trong số 80 dự án xuất sắc nhất, có 6 đề tài là sản phẩm nghiên cứu của học sinh các trường phổ thông trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Quang cảnh buổi lễ ra mắt Quỹ đồng hành học sinh, sinh viên vùng khó khăn.

Ra mắt Quỹ đồng hành học sinh, sinh viên vùng khó khăn

Lễ ra mắt Quỹ đồng hành học sinh, sinh viên vùng khó khăn của Trường đại học Sư phạm Hà Nội diễn ra tối 12/1. Quỹ được thành lập nhằm thực hiện các hoạt động khuyến học, khuyến tài, tài trợ học bổng, trao giải thưởng nhằm động viên, khuyến khích học sinh, sinh viên vượt khó, phát huy năng lực của bản thân trong học tập và rèn luyện.
Các cán bộ y, bác sĩ thăm khám sức khỏe miễn phí cho người dân trên địa bàn huyện Mê Linh. (Ảnh: Nguyên Trang)

Từ 1/1/2024: Hà Nội hỗ trợ bảo hiểm y tế cho người cao tuổi, học sinh-sinh viên khó khăn

Từ ngày 1/1/2024 đến hết ngày 31/12/2025, Hà Nội thực hiện hỗ trợ kinh phí đóng bảo hiểm y tế cho một số nhóm đối tượng. Đó là người cao tuổi từ 70 đến dưới 80 tuổi; người khuyết tật nhẹ; học sinh-sinh viên có hoàn cảnh khó khăn; người thuộc hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình trên địa bàn thành phố giai đoạn 2024-2025.
Tiết mục múa "Cần Thơ hân hoan ngày hội" của Trường Cao đẳng Du lịch Cần Thơ.

Giao lưu học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số tiêu biểu diễn ra sôi nổi

Tối 3/11, chương trình “Giao lưu học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số tiêu biểu các trường Văn hóa, Thể thao và Du lịch khu vực phía Nam lần VIII, năm 2023” diễn ra Lễ bế mạc. Chương trình do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức tại trường Đại học Thể dục Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh.
Học sinh Trường tiểu học Kim Liên, Hà Nội, trong lễ khai giảng năm học 2023-2024. (Ảnh: NAM NGUYỄN)

Dành hàng nghìn tỷ đồng chăm sóc sức khỏe ban đầu cho học sinh-sinh viên

Hiện nay, công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu tại các trường học đang vận hành chủ yếu từ nguồn kinh phí trích lại từ Quỹ Bảo hiểm y tế phục vụ công tác triển khai chính sách bảo hiểm y tế tại các cơ sở giáo dục. Thời gian gần đây, nguồn kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu cho học sinh-sinh viên trích lại từ quỹ này cho cơ sở giáo dục liên tục tăng, đạt hơn 1.900 tỷ đồng trong ba năm qua.
Học sinh tham gia các trò chơi truyền thống trong khuôn viên Bảo tàng Dân tộc học.

Sức hút của Bảo tàng Dân tộc học

Bảo tàng Dân tộc học (phố Nguyễn Văn Huyên) được ví là nơi "đến hoài không chán" ở Hà Nội. Với hàng chục nghìn hiện vật, bảo tàng là nơi đem đến những điều mới lạ về phong tục, tập quán trang phục… của 54 dân tộc anh em. Bảo tàng còn có khu vườn kiến trúc, giới thiệu những ngôi nhà truyền thống của một số dân tộc cùng nhiều kiến thức về văn hóa, lịch sử rất thú vị.
Giờ học thực hành của thầy và trò trường Cao đẳng Nghề Hà Nam.

Hà Nam nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp, đáp ứng thị trường lao động

Những năm qua, Hà Nam là tỉnh công nghiệp phát triển, nên nhu cầu về nhân lực có tay nghề kỹ thuật cao là rất lớn. Nhằm đáp ứng nhu cầu của người học, thị trường lao động và yêu cầu phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao của tỉnh cũng như trong khu vực; các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh đã đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng nhu cầu thị trường lao động.
Thứ trưởng Lê Tấn Dũng trao giải cho các đội tại Cuộc thi Startup Kite 2022.

37 giải thưởng cho các dự án khởi nghiệp của sinh viên giáo dục nghề nghiệp

Cuộc thi “Ý tưởng khởi nghiệp học sinh, sinh viên giáo dục nghề nghiệp - Startup Kite 2022 ” đã trao 37 giải thưởng cho những dự án của các nhóm sinh viên. Đây sẽ là tiền đề để trang bị kiến thức giúp các bạn trẻ chủ động và sáng tạo trong khởi nghiệp; tìm kiếm các ý tưởng sáng tạo sản xuất, kinh doanh khả thi để nhân rộng trong đời sống.
Cán bộ Bảo hiểm xã hội tỉnh Tuyên Quang tuyên truyền về bảo hiểm y tế tại Trường Trung học phổ thông Ỷ La, thành phố Tuyên Quang.

Tuyên Quang nỗ lực đưa bảo hiểm y tế đến với học sinh, sinh viên

Trong năm học 2021-2022, toàn tỉnh Tuyên Quang đã có 168.925 em học sinh, sinh viên tham gia bảo hiểm y tế đạt tỷ lệ 99,99%, tăng 7,39% so với năm học trước. Tuy nhiên, hiện còn 21 em học sinh chưa tham gia bảo hiểm y tế. Bảo hiểm y tế tỉnh sẽ đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phấn đấu tất cả học sinh, sinh viên trên địa bàn đều tham gia bảo hiểm y tế.
Phụ huynh ở huyện Bát Xát (Lào Cai) đưa học sinh đến mua bảo hiểm y tế học đường.

Nỗ lực nâng cao bảo hiểm y tế học đường ở vùng cao Lào Cai

Năm học mới 2022-2023, để phấn đấu đạt 100% học sinh, sinh viên tham gia bảo hiểm y tế, Bảo hiểm xã hội tỉnh Lào Cai sẽ triển khai đồng bộ các giải pháp, trong đó chú trọng đẩy mạnh hoạt động truyền thông về bảo hiểm y tế cho học sinh, sinh viên trên các phương tiện thông tin đại chúng, qua các trang mạng xã hội.
Học sinh lớp 1 tại Hà Nội trở lại trường học vào ngày 6/4/2022 sau đợt nghỉ dịch Covid-19 (Ảnh minh họa: Thành Đạt).

Quyền lợi khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế học sinh-sinh viên nên biết

Số học sinh-sinh viên tham gia bảo hiểm y tế tăng dần trong những năm gần đây. Với số tiền đóng hơn 560 nghìn đồng/năm, mức phí này đem lại lợi ích lớn, giúp các em được bảo đảm quyền lợi khám, chữa bệnh, có thể tiếp cận, thụ hưởng các dịch vụ y tế kỹ thuật cao, chi phí lớn khi không may mắc bệnh.
Sinh viên Trường Cao đẳng Cơ điện Hà Nội. (Ảnh: HCEM)

Nhiều địa phương vào cuộc hỗ trợ học sinh-sinh viên tham gia bảo hiểm y tế

Hướng tới mục tiêu 100% học sinh-sinh viên tham gia bảo hiểm y tế, nhiều địa phương có chính sách hỗ trợ thêm mức đóng cho các em. Mức phí hỗ trợ tuy nhỏ, nhưng đem lại lợi ích lớn, góp phần khẳng định ý nghĩa nhân văn trong chăm sóc sức khỏe cho thế hệ tương lai của đất nước.
Sinh viên Trường cao đẳng Kỹ nghệ II, Thành phố Hồ Chí Minh (Ảnh minh họa: Khánh Trình).

Thông tin cần biết về bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên năm học 2022-2023

Học sinh-sinh viên đang theo học tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân tham gia đóng bảo hiểm y tế tại trường đang theo học, không tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình. Mức đóng bảo hiểm y tế của nhóm đối tượng này không thay đổi so với năm học trước, dựa trên mức lương cơ sở là 1,49 triệu đồng.