Ðộng thái này được cho là "tháo ngòi nổ", tránh khả năng tái diễn cuộc "cách mạng cam" từng xảy ra 10 năm trước. Tuy nhiên, với những bất đồng khó hóa giải giữa hai bên và sự can thiệp của phương Tây, các nhà phân tích cho rằng, sự hòa hoãn này chỉ là tạm thời.
Sau gần mười năm, bóng ma của cuộc "cách mạng cam" thứ hai lại xuất hiện trên đường phố Ki-ép của U-crai-na khi làn sóng biểu tình bạo động chống chính phủ bùng phát sau sự kiện Tổng thống V.Y-a-nu-cô-vích từ chối ký một hiệp ước hợp tác thương mại với Liên hiệp châu Âu (EU) vào tháng 11-2013. Căng thẳng leo thang từng ngày mà cao trào là hơn 26 người chết, hàng trăm người bị thương trong cuộc xung đột giữa những người biểu tình và lực lượng cảnh sát quốc gia đêm 18, rạng sáng 19-2 vừa qua.
Tổng thống Y-a-nu-cô-vích tố cáo những người biểu tình chống chính phủ "vượt giới hạn" khi mang theo vũ khí để chiếm giữ các đường phố, trụ sở cơ quan nhà nước và tìm cách lật đổ chính quyền, đồng thời khẳng định, ông luôn giữ quan điểm đàm phán hòa bình nhằm tìm tiếng nói chung để giải quyết bất đồng với phe đối lập. Trên thực tế, ông và chính phủ đã có những nhượng bộ thông qua luật ân xá, đồng ý thành lập một chính phủ liên minh "phi chính trị" để hóa giải bất đồng. Song, phe đối lập ngày càng lấn tới và kích động người dân sử dụng vũ khí trong biểu tình, coi thường Hiến pháp, pháp luật dẫn đến các tổn thất nặng nề cho người dân. Một trong những yêu sách của phe đối lập là đòi bầu cử Tổng thống và Quốc hội trước thời hạn, điều mà Tổng thống Y-a-nu-cô-vích kiên quyết bác bỏ.
Bất đồng chính trị và bạo lực đường phố tại U-crai-na khiến các nhà phân tích lo ngại nước này có thể rơi vào vòng xoáy của một cuộc nội chiến "huynh đệ tương tàn" do phương Tây châm ngòi. Theo nhận định của các nhà quan sát, nguy cơ xảy ra một cuộc "cách mạng cam" mới đã hiển hiện, giống cuộc "cách mạng cam" năm 2004 ở chỗ đều nhằm vào Tổng thống Y-a-nu-cô-vích, khác ở chỗ lần này quy mô của lực lượng biểu tình nhỏ hơn nhưng manh động hơn. Theo một thông báo chính thức của Bộ Nội vụ nước này, trong tay người biểu tình quá khích hiện có 1.500 đơn vị súng, 100.000 đạn dược các loại. Bộ Ngoại giao Nga đánh giá các diễn biến tại U-crai-na là một âm mưu đảo chính và ra tuyên bố yêu cầu phe đối lập chấm dứt các hành vi gây rối bạo loạn, chỉ trích phương Tây làm ngơ hoặc kích động hành động quá khích của các lực lượng cực đoan tại U-crai-na làm cho tình hình tại nước này thêm căng thẳng. Ðồng thời, Nga bày tỏ phẫn nộ trước việc lãnh đạo phe đối lập không có phản ứng phù hợp trước những hành động bạo lực của những kẻ cực đoan. Liên hiệp châu Âu (EU) tổ chức cuộc họp khẩn cấp Bộ trưởng Ngoại giao EU về tình hình U-crai-na trong ngày 20-2 tại Bỉ. Với vị trí địa chính trị quan trọng cùng vai trò là nước trung chuyển khí đốt của Nga sang EU, những bất ổn tại U-crai-na nếu vượt khỏi tầm kiểm soát cũng làm EU hết sức lo ngại.
Dù tại cuộc gặp giữa Tổng thống U-crai-na V.Y-a-nu-cô-vích với ba thủ lĩnh hàng đầu của phe đối lập gồm A.Y-át-xê-ni-úc thuộc đảng Tổ quốc, V.Clít-scô của đảng Udar và Ô.Ti-a-gni-bốc của đảng Tự do tối 19-2 tại Ki-ép, các bên đã nhất trí ngừng ngay lập tức mọi hành động cực đoan và xung đột gây thiệt hại lớn về người và của, bắt đầu tiến trình đàm phán nhằm ổn định tình hình đất nước, đồng thời Chính quyền U-crai-na tuyên bố hủy bỏ kế hoạch ban bố tình trạng khẩn cấp trong khi các thủ lĩnh đối lập cam kết lực lượng này sẽ ngừng mọi cuộc tiến công vào công sở nhà nước, song những bất đồng tiềm ẩn giữa hai bên vẫn khiến cộng đồng quốc tế lo ngại. Các nhà phân tích đánh giá, sự hòa giải hiện nay giữa hai bên chỉ là tạm thời, chưa hứa hẹn đem lại hòa bình và sự đồng thuận. Phe đối lập vẫn khăng khăng yêu cầu bản hiến pháp mới cần giới hạn quyền lực của Tổng thống, quy định U-crai-na là nước cộng hòa nghị viện - tổng thống và chính phủ mới chỉ được thành lập sau khi tiến hành cải cách hiến pháp. Trong khi đó, chính quyền U-crai-na cho rằng, nhiệm vụ cấp thiết và ưu tiên số một hiện nay là thành lập chính phủ để điều hành kinh tế, sau đó mới tính đến các vấn đề khác.
Tổng thống Y-a-nu-cô-vích tố cáo, được sự hậu thuẫn của Mỹ và nhiều nước phương Tây, phe đối lập ở U-crai-na vẫn rắp tâm tái diễn cuộc "cách mạng cam", mà ông gọi là "cơn ác mộng cam" hay "những trang sử đen tối" với những hậu quả nặng nề về chính trị, kinh tế, xã hội mà nó để lại. Theo đó, căng thẳng có thể bùng phát trở lại bất cứ lúc nào bởi các thỏa thuận vừa đạt được giữa chính quyền và phe đối lập không mang tính bền vững, bởi hai bên vẫn chưa tìm được tiếng nói chung. Các nhà phân tích nhận định, mặc dù Tổng thống Y-a-nu-cô-vích đã có những nhượng bộ, nhưng một khi phe đối lập chỉ ra tối hậu thư, không đưa ra ý tưởng mang tính xây dựng và mưu toan sử dụng vũ lực lật đổ chính quyền hợp pháp tại U-crai-na thì kết quả của các cuộc đàm phán chỉ mang tính tạm thời và tình trạng bạo lực đường phố và bất ổn sẽ tái diễn bất cứ lúc nào.