Bộ Ngoại giao Ấn Độ chính thức xác nhận, nhận lời mời của Thủ tướng Narendra Modi, Thủ tướng Đức Friedrich Merz thăm chính thức Ấn Độ từ ngày 12-13/1. Diễn ra trong bối cảnh quan hệ Đối tác chiến lược Ấn Độ-Đức vừa tròn 25 năm, chuyến thăm được kỳ vọng tiếp nối đà phát triển tích cực từ các cuộc tiếp xúc thường xuyên ở cấp cao nhất, đồng thời là dịp quan trọng để hai bên rà soát và đánh giá kết quả hợp tác.
Trong khuôn khổ chuyến thăm, hai nhà lãnh đạo tập trung thảo luận các biện pháp thúc đẩy hợp tác trong thương mại và đầu tư, công nghệ, giáo dục và đào tạo; đồng thời mở rộng hợp tác trong những lĩnh vực then chốt như quốc phòng-an ninh, khoa học, đổi mới và nghiên cứu, phát triển xanh và bền vững, cũng như tăng cường giao lưu nhân dân. Hai bên cũng trao đổi quan điểm về các vấn đề khu vực và toàn cầu.
Trong bối cảnh trật tự quốc tế tiếp tục dịch chuyển mạnh theo hướng đa cực, cạnh tranh chiến lược ngày càng chồng lấn và các nền kinh tế lớn ráo riết tìm cách đa dạng hóa đối tác, chuyến công du của Thủ tướng Đức tới quốc gia Nam Á vì thế mang nhiều ý nghĩa hơn một hoạt động ngoại giao thông thường. Đây không chỉ là dịp để Berlin và New Delhi tái khẳng định tầm nhìn chung về một quan hệ đối tác hướng tới tương lai, mà còn phản ánh những tính toán của cả hai bên trong bức tranh địa chính trị toàn cầu đang không ngừng chuyển động.
Chuyến thăm của Thủ tướng Đức cũng gợi lên một thực tế ngày càng rõ nét: Ấn Độ đang chuyển từ vị thế một đối tác tiềm năng để trở thành một điểm tựa chiến lược trong tính toán đối ngoại của châu Âu, nhất là với Đức - đầu tàu kinh tế EU. Khi quan hệ giữa châu Âu với các đối tác lớn là Mỹ và Trung Quốc đối mặt nhiều thách thức, môi trường an ninh của “Lục địa già” lại xáo trộn sâu sắc bởi xung đột tại Ukraine, Berlin ngày càng có nhu cầu tìm kiếm những không gian hợp tác mới vượt ra ngoài quỹ đạo truyền thống. Trong bức tranh đó, Ấn Độ, với thị trường khổng lồ, nhịp tăng trưởng bền bỉ và lập trường chiến lược độc lập, nổi lên như một lựa chọn khó có thể bỏ qua.
Ở chiều ngược lại, chuyến công du này cũng cho thấy Đức tiếp tục đặt mình vào vai trò chủ động hơn trên bàn cờ toàn cầu. Không còn bằng lòng với việc chỉ xoay quanh không gian hai bờ Đại Tây Dương, Berlin mở rộng ảnh hưởng sang khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Việc đẩy mạnh hợp tác với Ấn Độ trong các lĩnh vực từ công nghiệp công nghệ cao, chuyển đổi năng lượng, bảo đảm chuỗi cung ứng đến an ninh hàng hải cho thấy Đức không đơn thuần theo đuổi lợi ích kinh tế ngắn hạn, mà đang xây dựng những mối liên kết dài hơi trong một thế giới ngày càng phân mảnh.
Đối với Ấn Độ, chuyến thăm của Thủ tướng Đức càng khẳng định sự công nhận quốc tế đối với vai trò ngày càng lớn của New Delhi. Nhiều năm qua, Ấn Độ theo đuổi chính sách “tự chủ chiến lược”, duy trì quan hệ với nhiều trung tâm quyền lực mà không “ràng buộc chặt” vào bất kỳ liên minh nào. Việc tăng cường quan hệ với Đức, và rộng hơn là EU, giúp Ấn Độ cân bằng quan hệ với các nước lớn, đồng thời mở rộng không gian hợp tác kinh tế-công nghệ với các đối tác phát triển.
Nhìn ở bình diện rộng hơn, chuyến thăm còn mang ý nghĩa biểu tượng đối với trật tự đa cực đang hình thành. Quan hệ Đức-Ấn Độ được thúc đẩy, khi hai bên vẫn còn tồn tại những khác biệt, đến cả từ cách tiếp cận đối với Nga và các vấn đề toàn cầu khác, hay cả những ưu tiên hợp tác. Nhưng chính khác biệt này làm nổi bật điểm đáng chú ý của chuyến thăm: hai nước sẵn sàng thúc đẩy hợp tác một cách có chọn lọc. Điều này phản ánh một kiểu ngoại giao mới, khi các quốc gia không còn tìm kiếm sự đồng điệu toàn diện, mà chấp nhận khác biệt để đổi lấy lợi ích cụ thể.
Trong bối cảnh tình hình quốc tế đầu năm 2026 có những biến chuyển phức tạp, khó lường, chuyến thăm của Thủ tướng Đức tới Ấn Độ được đánh giá là bước đi có tính toán, phản ánh xu hướng các cường quốc kinh tế tìm kiếm những đối tác mới. Việc Đức và Ấn Độ xích lại gần nhau không chỉ mang ý nghĩa song phương, mà còn tiếp tục góp phần định hình cách thức hợp tác giữa các trung tâm quyền lực trong một thế giới đa cực, phức tạp và đầy cạnh tranh.