Ngân sách eo hẹp đã khiến các cuộc đàm phán về phân bổ tài chính cho hoạt động của Liên hợp quốc trở nên căng thẳng. Các quốc gia thành viên Liên hợp quốc tranh luận quyết liệt về quy mô và phạm vi của ngân sách, gồm cắt giảm nhân sự, kinh phí cho các phái bộ và nguồn lực cho các ưu tiên cải cách. Đàm phán càng trở nên gay gắt trước những lo ngại về tình trạng thiếu tiền, đóng góp chậm trễ và không đầy đủ của các nước thành viên.
Mức ngân sách này được phê duyệt theo kiến nghị của Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres, trong đó đề xuất giảm 15% chi phí hoạt động và cắt giảm 19% nhân viên. Ông Guterres cho rằng, với ngân sách eo hẹp như vậy, các cơ quan của Liên hợp quốc phải cải thiện hiệu quả hoạt động, giảm sự chồng chéo và điều chỉnh nhân sự cho phù hợp các nhiệm vụ được giao. Tổng Kiểm toán Liên hợp quốc Chandramouli Ramanathan thông báo, tổ chức đa phương lớn nhất hành tinh sẽ “tinh giản” 2.900 nhân viên và kế hoạch này được thực thi từ đầu năm 2026.
Trong bối cảnh khó khăn về tài chính của Liên hợp quốc, Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) đưa ra cam kết đóng góp 550 triệu USD, nhằm hỗ trợ hàng triệu người bị ảnh hưởng do xung đột, nạn đói và tình trạng di dời. UAE khẳng định sẽ tiếp tục đóng vai trò tích cực hợp tác với Liên hợp quốc và triển khai viện trợ một cách nhanh chóng, hiệu quả. Quốc gia Trung Đông này đã viện trợ tổng cộng 102 tỷ USD trong nhiều năm qua.
Cam kết của UAE được các đối tác quốc tế đánh giá cao. Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus nhấn mạnh việc UAE tài trợ sẽ góp phần duy trì dịch vụ y tế và cứu sống hàng triệu người. Giám đốc điều hành Chương trình Lương thực thế giới (WFP) Cindy McCain cũng đánh giá cao sự hỗ trợ của UAE, khẳng định sẵn sàng hợp tác để kịp thời chuyển hàng viện trợ tới những cộng đồng đang đối mặt nạn đói nghiêm trọng.
Hưởng ứng hành động của UAE, Mỹ cũng cam kết đóng góp 2 tỷ USD cho các hoạt động nhân đạo của Liên hợp quốc. Khoản cam kết được đưa ra sau khi chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump thu hẹp đáng kể chi tiêu cho viện trợ quốc tế, trong khi nhiều nhà tài trợ phương Tây khác cũng “thắt chặt hầu bao”. Bộ Ngoại giao Mỹ không cung cấp chi tiết về cách phân bổ khoản tiền 2 tỷ USD, cũng như liệu Washington có đưa ra các cam kết tài trợ bổ sung thời gian tới hay không.
Một nghịch lý mà các tổ chức quốc tế phàn nàn nhiều trong năm 2025 là số tiền tài trợ cho hoạt động nhân đạo ngày một teo tóp, trong khi các khoản mua sắm vũ khí, chi tiêu quốc phòng không ngừng phình to. Theo thống kê của Liên hợp quốc, chi tiêu cho mục đích quân sự toàn cầu tăng vọt lên mức 2.700 tỷ USD, tăng gần 10% so với năm trước đây, cao gấp 13 lần tổng viện trợ phát triển và tương đương GDP của tất cả quốc gia châu Phi cộng lại. Trong bối cảnh đó, Tổng Thư ký Liên hợp quốc kêu gọi các nhà lãnh đạo thế giới “nghiêm túc hành động”, tăng cường đầu tư cho xóa đói, giảm nghèo thay vì chi tiêu cho chiến tranh.