Văn kiện được Cộng hòa dân chủ Congo và Cộng hòa Rwanda ký kết mang tên Hiệp định Washington về hòa bình và thịnh vượng, được ông chủ Nhà trắng thúc đẩy. Thông qua hiệp định này, hai quốc gia láng giềng ở khu vực Trung Phi, vốn lâu nay không bằng mặt cũng chẳng bằng lòng với nhau, cam kết chấm dứt xung đột, thúc đẩy hợp tác kinh tế và xây dựng nền hòa bình lâu dài.
Hiệp định tái khẳng định cam kết của các bên trong việc thực hiện Thỏa thuận Hòa bình mà Cộng hòa dân chủ Congo và Cộng hòa Rwanda đã ký tại Washington hồi tháng 6. Trước đó, hai nước châu Phi đã ký kết Khuôn khổ hội nhập kinh tế khu vực (REIF), một sáng kiến song phương mang tính đột phá nhằm khai thác tiềm năng kinh tế to lớn của khu vực Hồ Lớn châu Phi, đồng thời mở đường cho các dự án đầu tư khai khoáng của các công ty Mỹ. Tuy nhiên, đáng tiếc là xung đột lại tái bùng phát ở miền đông Cộng hòa dân chủ Congo khi Hiệp định Washington còn chưa ráo mực, phủ bóng đen lên triển vọng hòa bình và ổn định lâu dài ở khu vực Trung Phi.
Tận dụng thời cơ này, Xứ Cờ hoa ngay lập tức ký kết các thỏa thuận hợp tác song phương với Cộng hòa dân chủ Congo và Cộng hòa Rwanda, nhằm thúc đẩy hợp tác kinh tế và an ninh giữa Mỹ với hai quốc gia châu Phi. Ngay sau lễ ký, Bộ Ngoại giao Mỹ tuyên bố Washington kiên định ủng hộ các nỗ lực chấm dứt xung đột, khôi phục an ninh và phát triển kinh tế. Phía Mỹ nhấn mạnh tiềm năng kinh tế to lớn của khu vực Hồ Lớn châu Phi chỉ có thể được khai thác hiệu quả thông qua việc thực hiện đầy đủ các cam kết về hòa bình và an ninh.
Trước đó, hồi tháng 7, Mỹ và 5 nước châu Phi khác tiến hành hội nghị thượng đỉnh quy mô hẹp tại Washington - sự kiện mà Nhà trắng mô tả là “cơ hội thương mại tuyệt vời”. Hội nghị thu hút sự chú ý của giới quan sát quốc tế, bởi các vị khách quý của Tổng thống Trump lần này gồm lãnh đạo các nước Garbon, Guinea-Bissau, Liberia, Mauritania và Senegal. Đây không phải là những nền kinh tế lớn ở Lục địa đen, nhưng lại sở hữu trữ lượng khoáng sản dồi dào. Trong nhiều đời Tổng thống Mỹ trước đây, lãnh đạo các nước châu Phi chỉ thường lui tới Nhà trắng để đơn thuần thảo luận về viện trợ tài chính và nhân đạo, chứ không phải thúc đẩy hợp tác an ninh và kinh tế, cũng như gia tăng ảnh hưởng của Xứ Cờ hoa tại Lục địa đen.
Không chỉ Mỹ, Liên hợp quốc cũng nhận thấy cần tăng cường vai trò của châu Phi, vốn đang khá mờ nhạt so với các châu lục khác. Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres tuyên bố: Châu Phi phải được đặt ở vị trí trung tâm trong các nỗ lực ứng phó những thách thức ngày càng lớn của thế giới. Người đứng đầu tổ chức đa phương lớn nhất hành tinh bày tỏ không chấp nhận tình trạng châu Phi luôn bị gạt ra ngoài các cơ chế ra quyết định và hệ thống tài chính quốc tế. Theo ông Guterres, việc Lục địa đen chưa có ghế Ủy viên thường trực tại Hội đồng Bảo an cần được xem xét trong quá trình cải tổ Liên hợp quốc. Tổng Thư ký Guterres kêu gọi cải tổ hệ thống tài chính toàn cầu theo hướng bao trùm, đại diện và công bằng hơn, qua đó dẹp bỏ những chướng ngại vật trên con đường phát triển của châu Phi.