Hiệu quả từ mô hình cải tạo vườn tạp

Từ năm 2022 đến nay, xã đặc biệt khó khăn Đăk Pxi (huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum) đã có 339 hộ cải tạo vườn tạp với diện tích đạt 70 ha. Nhiều hộ đã mạnh dạn từ bỏ cây trồng kém hiệu quả, chuyển sang trồng cà-phê, cao su, cây ăn quả, kết hợp với chăn nuôi gia súc, gia cầm. Không chỉ thay đổi cách làm, bà con còn được tiếp cận với tiến bộ khoa học-kỹ thuật, tham gia các lớp tập huấn do xã phối hợp tổ chức để mang lại năng suất cao hơn cho cây trồng, vật nuôi.
0:00 / 0:00
0:00
Ông A Đliêu (bên trái) chia sẻ với cán bộ địa phương về hiệu quả từ chuyển đổi cây trồng.
Ông A Đliêu (bên trái) chia sẻ với cán bộ địa phương về hiệu quả từ chuyển đổi cây trồng.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Đăk Pxi Hà Đức Mỷ cho biết: "Chúng tôi xác định, muốn bà con thay đổi thì trước hết phải làm cho họ thấy được hiệu quả. Vì vậy, xã đã triển khai các mô hình điểm, tổ chức tham quan thực tế để người dân học hỏi. Đồng thời, chúng tôi cũng đẩy mạnh kết nối, liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm để người dân yên tâm canh tác".

Gia đình A Đliêu ở thôn Đăk Wek (xã Đăk Pxi) trước đây có 5 ha đất dành để trồng mì, thu nhập bấp bênh. Chính quyền địa phương nhiều lần đến vận động, giải thích về lợi ích của chuyển đổi cây trồng, ông mới dần suy nghĩ và quyết định mạnh dạn làm theo. "Thời điểm đó, các gia đình chung quanh hầu như không muốn chuyển đổi. Họ cũng giống gia đình tôi, chỉ chuyên chú trồng một loại cây canh tác, hầu hết là cây mì. Được vận động canh tác loại cây trồng mới, ban đầu tôi lo lắm, vì bao nhiêu năm quen trồng mì rồi. Nhưng cán bộ xã nói rất kỹ, lại hỗ trợ kỹ thuật, tôi mới dám làm", ông A Đliêu nhớ lại.

Năm 2017, ông A Đliêu mạnh dạn phá bỏ ba ha mì để trồng cà-phê. Được địa phương hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc, bón phân đúng cách, vườn cà-phê của ông phát triển xanh tốt. Cứ như vậy, vườn cà-phê mang thu nhập ổn định qua từng năm, cuộc sống gia đình cũng từng bước đi lên. Năm 2024 vừa qua, cà-phê được giá, vườn cà-phê của ông lại được mùa. Sau khi xuất bán, ông thu về khoảng 700 triệu đồng (chưa trừ chi phí). Từ nguồn thu nhập của cây cà- phê, ông lại đầu tư thêm vào chăn nuôi. Đàn bò của gia đình ông A Đliêu ban đầu chỉ vài con, nay đã tăng lên 17 con; đàn dê cũng gần 30 con.

Ông tiếp tục chuyển đổi cây mì qua trồng cây cao su trên diện tích 2 ha còn lại. Hiện tại, vườn cao su của ông đang phát triển ổn định hứa hẹn mang lại nguồn thu không nhỏ trong tương lai. "Địa phương thường xuyên tạo điều kiện để những hộ nông dân được tham gia các lớp tập huấn canh tác cây trồng. Tại đây, tôi hiểu rõ hơn về quá trình chăm sóc cây cà-phê, cao-su. Tôi biết cách áp dụng các kiến thức khoa học, kỹ thuật để vườn cây cho năng suất. Tôi sẽ chủ động đăng ký lớp tập huấn kế tiếp để học cách cạo mủ cao-su", ông A Đliêu nói.

Đến với xã Đăk Pxi vào thời gian này, dễ dàng nhận thấy những vườn cà-phê xanh mướt, những đàn bò, đàn dê nhởn nhơ gặm cỏ trên triền đồi. Có thể thấy rằng, những chuyển biến tích cực của vùng đất này là nhờ chủ trương đúng đắn của việc vận động bà con cải tạo vườn tạp, chuyển đổi cây trồng. Hiện tại, địa bàn xã có hai hợp tác xã và năm tổ hợp tác đang hoạt động, giúp nông dân liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị. Nhờ đó, đầu ra sản phẩm dần ổn định, nông dân không còn lo cảnh "được mùa mất giá".

"Chúng tôi sẽ tiếp tục nhân rộng các mô hình hiệu quả, tranh thủ các nguồn lực, với mục tiêu cuối cùng là nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống, giúp người dân thoát nghèo một cách thực chất, từng bước xây dựng cuộc sống ổn định", đồng chí Hà Đức Mỷ nhấn mạnh.