Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Đăk Hà Chu Văn Hiền cho biết: Đây là dịp để toàn xã củng cố tinh thần đoàn kết, phát huy sức mạnh tập thể kiến tạo một diện mạo mới cho địa phương.
Phong trào không chỉ là hành động thiết thực lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng mà còn là nền tảng xây dựng Đăk Hà phát triển toàn diện, trong đó lấy con người làm trung tâm.
Tại lễ phát động, xã Đăk Hà đã tổ chức trồng cây hoa giấy, hoa dâm bụt tạo hàng rào xanh dài 100m tại tuyến đường Ngô Đăng, tổ dân phố 2A. Việc trồng hoa không chỉ góp phần cải thiện cảnh quan môi trường mà còn là hành động khẳng định sự đồng lòng, trách nhiệm của người dân gắn bó với nhiệm vụ phát triển nông thôn mới.
Điểm nhấn của phong trào năm nay là sự gắn kết chặt chẽ giữa xây dựng môi trường sống và phát triển con người Đăk Hà theo 5 phẩm chất: “Đoàn kết, năng động, sáng tạo, thân thiện, nghĩa tình”.
Đây chính là một bước đi chiến lược để Đăk Hà tiến tới mô hình xã kiểu mẫu, nơi mỗi người dân ý thức rõ vai trò của bản thân trong sự phát triển chung; cán bộ, công chức phải “dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm và dám đổi mới vì lợi ích cộng đồng” như trong kế hoạch thi đua của mặt trận xã.
Đồng chí Phạm Thị Thanh Vân, Bí thư Đoàn xã, đại diện đội ngũ đoàn viên thanh niên, lực lượng xung kích trong phong trào nhấn mạnh: “Tuổi trẻ Đăk Hà sẵn sàng nhận trách nhiệm tiên phong trong các hoạt động bảo vệ môi trường, trật tự an ninh cơ sở và xây dựng nếp sống văn minh. Chúng tôi không chỉ trồng cây mà còn trồng hy vọng về một Đăk Hà đáng sống!”.
Tại khu dân cư, phong trào thi đua hướng vào mục tiêu xây dựng thôn văn hóa: Người dân đoàn kết thực hiện nếp sống văn minh, phòng, chống dịch bệnh, bảo vệ môi trường, xóa bỏ quảng cáo, rao vặt trái phép; đồng thời, trồng cây xanh, xây dựng hệ thống chiếu sáng và lắp camera an ninh.
Mỗi tổ dân phố đều được yêu cầu xây dựng tối thiểu một mô hình cụ thể, thí dụ như: Thôn văn hóa kiểu mẫu, tuyến đường hoa, tuyến kênh sạch, mô hình gia đình văn hóa, tủ sách cộng đồng…
Tổ dân phố 2A là điểm sáng về sự đồng thuận trong thực hiện phong trào. Trưởng ban công tác Mặt trận tổ dân phố 2A Trần Minh Thao chia sẻ: “Chỉ trong một tuần, chúng tôi đã huy động đông đảo hộ dân cùng góp công cuốc đất, dọn cỏ, chuẩn bị cây trồng và tham gia chăm sóc. Các hộ được phân công cụ thể để chăm cây, cắt tỉa, vừa đẹp làng xóm vừa nâng cao trách nhiệm cá nhân trong xây dựng nếp sống văn minh”.
Điểm tích cực của phong trào là không dừng ở việc phát động mà gắn với cơ chế theo dõi, sơ kết, tổng kết, khen thưởng rõ ràng. Hằng tháng, các đơn vị gửi báo cáo tiến độ, hình ảnh minh chứng.
Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã sẽ phối hợp đánh giá và đề xuất khen thưởng kịp thời các mô hình tốt, cá nhân tiêu biểu. Đồng thời, các tổ chức đoàn thể đều được phân chỉ tiêu rõ ràng trong việc xây dựng mô hình, công trình chào mừng Đại hội Đảng.
Trong thời gian tới, Đăk Hà sẽ tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, đổi mới sáng tạo để duy trì lan tỏa các mô hình hiệu quả. Trong định hướng phát triển địa phương giai đoạn 2025- 2030, xã xác định trọng tâm là phát triển hài hòa giữa kinh tế- con người-môi trường.
Phong trào “Xây dựng xã Đăk Hà Xanh- Sạch-Đẹp-An toàn-Vấn minh” chính là một phần của quá trình ấy. Thông điệp “Quyết tâm xây dựng Đăk Hà trở thành nơi đáng sống của tỉnh Quảng Ngãi” không chỉ là khẩu hiệu mà là mục tiêu hướng tới thông qua hành động cụ thể của mỗi người, mỗi hộ, mỗi đơn vị hôm nay.