Hà Nội trao nhiều phần quà cho lực lượng tuyến đầu chống dịch và người lao động

Trong ngày 13/9, Liên đoàn Lao động thành phố và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố đã thăm, tặng quà các lực lượng tham gia tuyến đầu chống dịch, tặng 1.500 “Túi an sinh công đoàn” cho người lao động bị ảnh hưởng của dịch bệnh.

Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Nguyễn Phi Thường trao quà An sinh Công đoàn tới đoàn viên, người lao động quận Hai Bà Trưng (ngoài cùng bên phải).
Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Nguyễn Phi Thường trao quà An sinh Công đoàn tới đoàn viên, người lao động quận Hai Bà Trưng (ngoài cùng bên phải).

* 1.500 “Túi An sinh Công đoàn” đến với người lao động

Ngày 13/9, Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP Hà Nội Nguyễn Phi Thường đã đến thăm, động viên và tặng quà lực lượng tham gia tuyến đầu chống dịch; trao 1.000 “Túi An sinh Công đoàn” cho người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch, lực lượng làm nhiệm vụ trực chốt phong tỏa trên địa bàn quận Hai Bà Trưng.

Trực tiếp trao “Túi An sinh Công đoàn” (mỗi túi quà trị giá 200 nghìn đồng, gồm các nhu yếu phẩm thiết yếu như: gạo, dầu ăn, muối, lạc...) tới người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 trên địa bàn quận Hai Bà Trưng, đồng chí Nguyễn Phi Thường nhấn mạnh, “Túi An sinh Công đoàn” không chỉ có giá trị về vật chất, giúp người lao động giảm bớt nỗi lo về nhu yếu phẩm trong thời điểm giãn cách xã hội, mà còn là tình cảm, sự quan tâm, chăm lo kịp thời của tổ chức Công đoàn Thủ đô khi đoàn viên, người lao động gặp khó khăn.

Đồng chí khẳng định, Công đoàn Thủ đô luôn đồng hành, sát cánh cùng doanh nghiệp chăm lo cho đoàn viên, người lao động, góp phần tích cực vào việc ổn định quan hệ lao động và sự phát triển bền vững của doanh nghiệp. Điều đó được thể hiện qua việc các cấp Công đoàn Thủ đô đã và đang triển khai hiệu quả các chuyến “Xe buýt siêu thị 0 đồng”, “Gian hàng 0 đồng”, “Siêu thị 0 đồng”… để hỗ trợ “Túi An sinh Công đoàn” cho người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch trong thời gian TP Hà Nội thực hiện giãn cách xã hội.

Đón nhận sự quan tâm, hỗ trợ của tổ chức Công đoàn Thủ đô, chị Nguyễn Thị Như Ngọc bày tỏ: “Đây là lần thứ hai tôi được Liên đoàn lao động thành phố và quận Hai Bà Trưng trao “Túi An sinh Công đoàn” gồm những nhu yếu phẩm thiết yếu, thiết thực phục vụ cho cuộc sống hằng ngày. Tôi cảm thấy ấm lòng khi được quan tâm kịp thời, rất cảm ơn sự đồng hành và chia sẻ của tổ chức Công đoàn”.

Nhân dịp này, Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP Hà Nội Nguyễn Phi Thường đã gửi tặng 30 suất quà, mỗi suất một triệu đồng tới đội ngũ cán bộ, nhân viên y tế của Trung tâm Y tế quận Hai Bà Trưng; tặng 100 suất  quà tới lực lượng công tác tại khu cách ly phong tỏa (Chung cư 310 Minh Khai). Đây là các lực lượng tham gia tuyến đầu chống dịch, ngày đêm góp công, góp sức vào công tác phòng, chống dịch và bảo đảm an toàn cho nhân dân.

Cùng ngày, Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động TP Hà Nội Đặng Thị Phương Hoa trao 500 “Túi An sinh Công đoàn” tới cho đoàn viên, người lao động thuộc Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội tại điểm Trường THCS Nguyễn Đình Chiểu và Trưởng THPT Việt Đức.

* Trao quà hỗ trợ 15 trung tâm y tế thuộc vùng “đỏ”

Hà Nội trao nhiều phần quà cho lực lượng tuyến đầu chống dịch và người lao động -0
 Đại diện Mặt trận Tổ quốc thành phố tặng quà các trung tâm y tế.

Nhằm chia sẻ, động viên lực lượng y bác sĩ đang ngày đêm thực hiện nhiệm vụ lấy mẫu xét nghiệm, tiêm vaccine phòng Covid-19, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hà Nội đã tổ chức các đoàn công tác, trực tiếp trao hỗ trợ cho 15 trung tâm y tế của các quận, huyện thuộc vùng 1.

Trong ngày 13/9, Mặt trận Tổ quốc thành phố đã trao tổng số 7.500 chai nước gạo Hàn Quốc và 7.200 chai nước uống được vận chuyển tới Trung tâm Y tế các quận, huyện: Hà Đông, Hoàn Kiếm, Thanh Trì, Cầu Giấy, Bắc Từ Liêm, Nam Từ Liêm, Thanh Xuân, Đống Đa, Thường Tín, Hoài Đức, Ba Đình, Thanh Oai. Những món quà tuy không lớn nhưng là tình cảm của các nhà hảo tâm gửi gắm tới các y, bác sĩ nơi tuyến đầu.

Tham gia hỗ trợ vận chuyển là 13 xe bán tải của đội xe Đại đoàn kết chở hàng miễn phí trong thời gian giãn cách xã hội.

Tập trung khống chế dịch Covid-19 lây lan