Hải Phòng sẵn sàng cho Ðại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội

Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng.

Phóng viên (PV): Xin đồng chí cho biết việc triển khai thực hiện công tác tuyên truyền, quảng bá Ðại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội của TP Hải Phòng trong năm qua?

Ðồng chí Nguyễn Văn Thành: Kỷ niệm 1000 năm Thăng Long là sự kiện lịch sử trọng đại của dân tộc, biểu thị tình cảm và đạo lý uống nước nhớ nguồn của cán bộ các tầng lớp nhân dân TP Hải Phòng nói riêng và người Việt Nam nói chung. Thực hiện Chỉ thị số 32- CT/T.Ư của Bộ Chính trị (khóa VIII) ngày 4-5-1998 về việc tổ chức kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội, Kế hoạch số 71-KH/BTG T.Ư ngày 3-3-2009 của Ban Tuyên giáo Trung ương về tuyên truyền quảng bá 1000 năm Thăng Long - Hà Nội và Ðại lễ kỷ niệm, thời gian qua, TP Hải Phòng đã chủ động, tích cực triển khai các công việc có hiệu quả, góp phần cùng cả nước hướng đến 1000 năm Thăng Long - Hà Nội. Trên cơ sở xác định đây là một trong những nội dung trọng tâm của công tác thông tin tuyên truyền trong năm 2010, các hoạt động thông tin tuyên truyền, quảng bá về Ðại lễ được quan tâm chú trọng. Thành phố đã xây dựng kế hoạch chỉ đạo các ngành chức năng tổ chức các đợt cao điểm tuyên truyền, tập trung vào tháng 4, 5 và tháng 9-2010, giao Ðài Phát thanh - Truyền hình thành phố xây dựng phim tài liệu giới thiệu về một số di tích lịch sử văn hóa và những di tích lịch sử thờ các Anh hùng thời nhà Lý; Báo Hải Phòng mở các chuyên trang, chuyên mục chào mừng kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội và kỷ niệm 55 năm Ngày Hải Phòng giải phóng tuyên truyền trên các báo, đài; tổ chức các cuộc thi tìm hiểu về văn hóa lịch sử Thăng Long - Hà Nội, về các ngày lễ lớn truyền thống của thành phố; tập trung tuyên truyền cổ động trực quan tại khu vực trung tâm thành phố và các tuyến đường chính ở TP Hải Phòng.

PV: Về các công trình chào mừng Ðại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội, thành phố đã triển khai đến đâu, thưa đồng chí?

Ðồng chí Nguyễn Văn Thành: Với ý nghĩa bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa dân tộc, thành phố đã chọn lựa xây dựng, tu bổ, tôn tạo ba công trình văn hóa tiêu biểu, được Thủ tướng Chính phủ quyết định đưa vào danh mục các công trình kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội, đó là:

1 - Công trình tôn tạo Tháp Tường Long - Chùa Tháp (tại phường Ngọc Xuyên, quận Ðồ Sơn), nhằm giới thiệu lịch sử văn hóa, kiến trúc thời nhà Lý, với tổng mức đầu tư gần 180 tỷ đồng. Công trình đã khởi công năm 2009, dự kiến hoàn thành vào tháng 10-2010;

2 - Công trình xây dựng tu bổ, tôn tạo, mở rộng Ðền Gắm (tại xã Toàn Thắng, huyện Tiên Lãng),  là công trình di tích lịch sử quốc gia, với tổng mức đầu tư là 19 tỷ 438 triệu đồng, dự kiến hoàn thành vào tháng 10-2010;

3 - Công trình xây dựng Khu tưởng niệm Vương triều nhà Mạc - giai đoạn I (tại xã Ngũ Ðoan, huyện Kiến Thụy), nhằm giới thiệu lịch sử, văn hóa thời nhà Mạc với tổng mức đầu tư 22 tỷ 330 triệu đồng. Công trình đã khởi công năm 2009, dự kiến hoàn thành vào tháng 9-2010.

Cùng với đẩy nhanh tiến độ các công trình trọng điểm trên, thành phố đã tập trung chỉ đạo các cấp, các ngành, địa phương, đơn vị đề xuất triển khai danh mục các công trình, dự án đề nghị có gắn biển chào mừng Ðại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội và quan tâm hỗ trợ, tạo điều kiện ưu tiên tối đa về mọi mặt cho các chủ đầu tư bảo đảm các công trình, dự án hoàn thành đúng tiến độ đề ra.

PV: Xin đồng chí cho biết các hoạt động văn hóa nghệ thuật sẽ diễn ra trong dịp 10-10-2010?

Ðồng chí Nguyễn Văn Thành: Kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội được thành phố Hải Phòng gắn với những hoạt động kỷ niệm 55 năm Ngày Hải Phòng giải phóng. Thành phố dự kiến kế hoạch bắn pháo hoa, tổ chức chương trình nghệ thuật chào mừng kỷ niệm 55 năm Ngày Hải Phòng giải phóng (vào tối  12-5-2010) và chào mừng kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội, tại khu vực Tháp Tường Long - Ðồ Sơn (vào tối  9-10-2010); xây dựng thư mục thư viện, trưng bày sách báo, triển lãm tranh, ảnh nghệ thuật về Thủ đô văn hiến nghìn năm tuổi, về quá trình 55 năm xây dựng và phát triển thành phố; tổ chức hành trình về nguồn, tham quan và dâng hương tại các di tích được xây dựng và di tích thờ các vị  Anh hùng thời nhà Lý; đẩy mạnh tuyên truyền hưởng ứng sâu rộng cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư" gắn với thực hiện phong trào thi đua của thành phố kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2010; tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao quần chúng trong công nhân, viên chức, lao động... Những hoạt động trên của thành phố được tổ chức trong dịp kỷ niệm 55 năm Ngày Hải Phòng giải phóng và Ðại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội nhất định sẽ tạo được không khí vui mừng, phấn khởi và tin tưởng của toàn dân vào sự nghiệp xây dựng phát triển thành phố và đất nước.

PV: Xin cảm ơn đồng chí.

    TIẾN PHÚ
 (thực hiện)

Có thể bạn quan tâm