Chi cục Bảo vệ môi trường Hà Nội vừa phối hợp với Trung tâm quan trắc tiến hành thu thập thông tin và khảo sát cơ bản hiện trạng 24 hồ trên địa bàn thành phố Hà Nội. Đây là một phần kế hoạch xử lý môi trường nước các hồ Hà Nội trong giai đoạn 2 (năm 2010). Qua khảo sát, hầu hết các hồ đều bị ô nhiễm, tuy nhiên mức độ ô nhiễm của từng hồ có khác nhau, các chỉ tiêu quan trắc cơ bản vượt quy chuẩn cho phép của Việt Nam, nước có màu xanh, xanh đen, có mùi hôi. Một số hồ có lượng nước thải lớn chảy vào như hồ Đền Lừ, hồ Nghĩa Tân, hồ Thiền Quang. Nhiều hồ có mật độ tảo lớn như hồ Hữu Tiệp, hồ Trúc Bạch, hồ Văn Chương, hồ Công Viên, hồ Phương Liệt...
Các hồ qua khảo sát sẽ được tiến hành cải tạo môi trường nước trong tháng 5 này. Trong lần cải tạo đợt 2, bốn công nghệ xử lý ô nhiễm nước hồ mới sẽ được đưa vào thử nghiệm là: phương pháp kết hợp cơ-hóa-lý và điện, giải pháp công nghệ vi sinh thích ứng để cải thiện chất lượng nước, công nghệ thủy động lực học từ trường, công nghệ vi sinh xử lý ô nhiễm môi trường. Các công nghệ xử lý nước ô nhiễm cho kết quả tốt trong đợt thử nghiệm lần thứ nhất năm 2009 cũng sẽ được nhân rộng trong đợt 2.
Ông Ngô Thái Nam, Chi cục phó Chi Cục Bảo vệ môi trường Hà Nội cho biết: "Đợt một là thử nghiệm, đợt hai là nhân rộng ra cho một số công nghệ đã áp dụng thành công ở đợt 1 cộng với một số công nghệ khác mà một số đơn vị trong nước hiện nay đang thực hiện các đơn vị đó đánh giá chọn ra một công nghệ tối ưu nhất. Xử lý ô nhiễm lâu dài nữa mới là quan trọng.
Tin, ảnh: NGUYỄN NAM, LÊ GIA BẢO