Đại hội có sự tham dự của 350 đại biểu chính thức, đại diện cho hơn 600 nghìn hội viên, thanh niên trên toàn thành phố.
Tại Đại hội, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến và thống nhất thông qua mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm với 10 chỉ tiêu cụ thể. Đồng thời, Đại hội cũng xác định quyết tâm xây dựng lớp thanh niên Đà Nẵng thời kỳ mới giàu lòng yêu nước, có lý tưởng cách mạng, bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức, lối sống đẹp, khát vọng cống hiến, tinh thần đổi mới sáng tạo và năng lực hội nhập; phát huy vai trò tiên phong của thanh niên trong chuyển đổi số, khởi nghiệp, phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng-an ninh và xây dựng thành phố Đà Nẵng phát triển nhanh, bền vững và giàu bản sắc.
Phát biểu tại Đại hội, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam Nguyễn Tường Lâm cho biết, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 9 của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Tổng Bí thư Tô Lâm chỉ ra 5 tồn tại, hạn chế và giao 3 nhiệm vụ đối với tổ chức hội và thanh niên. Do đó, đề nghị Hội Liên hiệp Thanh niên thành phố Đà Nẵng và Đại hội này nêu ra giải pháp để khắc phục triệt để từng hạn chế đó.
“Trước yêu cầu nhiệm vụ mới, mô hình tổ chức mới, không gian hoạt động mới phải có đổi mới về tư duy và hành động, Hội Liên hiệp Thanh niên thành phố phải xác định được các nhiệm vụ trọng tâm và có giải pháp thực hiện; phải đổi mới triệt để phương thức hoạt động: Phải đổi mới cả về phương thức xây dựng kế hoạch trên tinh thần “3 Dễ: Dễ hiểu-Dễ nhớ-Dễ làm”; “3 Rõ: Rõ mục tiêu-Rõ trách nhiệm-Rõ thời hạn”; “3 Đo: Đo đầu vào-Đo đầu ra-Đo tác động”.
Đồng thời phải tiên phong rèn luyện đội ngũ cán bộ theo tiêu chí “3 Gần-5 Phải-4 Không” để khắc phục “bệnh hành chính hóa”, đồng chí Nguyễn Tường Lâm nói.
Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng Lê Trí Thanh đề nghị Hội Liên hiệp Thanh niên thành phố trong nhiệm kỳ mới phát huy đầy đủ vai trò, trách nhiệm là tổ chức thành viên quan trọng của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị vững mạnh; sáng tạo, đổi mới mạnh mẽ phương thức đoàn kết, tập hợp thanh niên; đa dạng hóa mô hình tập hợp thanh niên theo sở thích, nghề nghiệp, chuyên môn; hướng mạnh hoạt động về cơ sở, địa bàn khu công nghiệp, khu nhà trọ công nhân, vùng đồng bào dân tộc, tôn giáo và trên không gian mạng. Nâng cao chất lượng các phong trào tình nguyện theo hướng chuyên sâu, thiết thực và bền vững.
“Phải xây dựng tổ chức Hội thực sự trở thành môi trường tập hợp, kết nối và đồng hành, để mỗi hội viên đều tự hào khi đứng trong tổ chức Hội. Phát huy vai trò tiên phong của thanh niên trong bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc gắn với xây dựng thành phố Đà Nẵng trong thời đại số; đẩy mạnh phong trào đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp và lập nghiệp để khơi dậy khát vọng cống hiến, phát huy năng lực của tuổi trẻ trong giai đoạn phát triển mới”, đồng chí Lê Trí Thanh nói.
Đại hội đã ra mắt Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam thành phố Đà Nẵng khóa I, nhiệm kỳ 2026-2029 gồm 59 đồng chí tiêu biểu, đại diện cho trí tuệ, bản lĩnh và khát vọng cống hiến của thanh niên thành phố. Đại hội đã hiệp thương chọn cử đồng chí Nguyễn Bá Duân làm Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam thành phố Đà Nẵng khóa I, nhiệm kỳ 2026-2029.