Hà Nội rộn ràng liên hoan múa Rồng

NDO -

Nhân kỷ niệm 1010 năm Thăng Long - Hà  Nội, 66 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10-10-1954 - 10-10-2020), sáng 3-10, tại vườn hoa Lý Thái Tổ, thuộc khu phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội đã tổ chức Liên hoan múa Rồng Hà Nội 2020. 

Các chương trình biểu diễn múa rồng tạo nên không khí lễ hội tưng bừng ở trung tâm Thủ đô.
Các chương trình biểu diễn múa rồng tạo nên không khí lễ hội tưng bừng ở trung tâm Thủ đô.

Chương trình mở màn bằng các màn biểu diễn trống hội và biểu diễn nghệ thuật chào mừng.

Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội Bùi Thị Thu Hiền khẳng định, Liên hoan nghệ thuật múa Rồng Hà Nội năm 2020 là hoạt động văn hóa nghệ thuật có ý nghĩa, tạo không khí vui tươi trong đời sống văn hóa tinh thần người dân Thủ đô, chào mừng các sự kiện trọng đại của Thủ đô và đất nước. Qua đó, quảng bá, giới thiệu đến công chúng cũng như bạn bè quốc tế về nghệ thuật múa Rồng, một loại hình nghệ thuật đặc sắc mang đậm sắc màu dân gian và nét đẹp văn hóa Thủ đô.

Đây là lần thứ sáu, Hà Nội tổ chức Liên hoan nghệ thuật múa Rồng.

13 đơn vị tham gia Liên hoan đều là những địa phương giàu truyền thống văn hóa, có phong trào nghệ thuật dân gian mạnh như: Hoàng Mai, Tây Hồ, Hoàn Kiếm, Long Biên, Cầu Giấy, Đông Anh, Thường Tín, Thanh Trì, Đan Phượng…

Các đơn vị đã đem đến cho không gian hồ Hoàn Kiếm không khí tưng bừng của ngày hội lớn. Những màn múa rồng uyển chuyển, mạnh mẽ, tượng trưng cho hào khí Thăng Long, khát vọng “rồng bay” của cha ông ta. Đồng thời, qua các tiết mục và lời bình, công chúng có điều kiện hiểu thêm về truyền thống văn hóa của từng địa phương của Hà Nội.

Năm nay, các tiết mục múa Rồng không hạn chế kỹ thuật biểu diễn nên nhiều đoàn đã thể hiện những kỹ thuật phức tạp như: Xếp hình, phun mưa, nhào lộn…

Hàng nghìn người đã tập trung tại khu vực đường Đinh Tiên Hoàng để cổ vũ các đội múa rồng. Sau khi kết thúc màn biểu diễn, các đội múa rồng còn diễu hành quanh hồ Hoàn Kiếm chào mừng người dân và khách tham quan.