Ngày 20/6, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội nghị trực tuyến giữa Ban Chỉ đạo cấp quốc gia kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 với Ban chỉ đạo thi 63 tỉnh, thành phố. Theo đó, công tác coi thi diễn ra từ ngày 26 đến 29/6; chấm thi từ ngày 29/6; công bố kết quả thi ngày 17/7; xét công nhận tốt nghiệp THPT ngày 19/7.
Vào cuộc tổng lực ngăn chặn hàng lậu trong thời gian cao điểm dịp trước Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, lực lượng chức năng đã triệt phá nhiều vụ vi phạm trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.
Theo đánh giá của Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (Ban chỉ đạo 389 Quốc gia), tình trạng vận chuyển, kinh doanh hàng nhập lậu, hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, hàng không rõ nguồn gốc vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp với phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi, khó phát hiện.
Với vị trí là đầu mối thông thương thuận lợi cho phát triển kinh tế, Hải Phòng cũng là địa bàn có nhiều cơ hội để các đối tượng lợi dụng buôn bán, vận chuyển hàng cấm, hàng nhập lậu vào nước ta. Cuộc chiến chống buôn lậu, gian lận thương mại ở Hải Phòng luôn cam go, phức tạp và chưa bao giờ ngừng nghỉ.
Từ ngày 29/6 đến 1/7, Cục Quản lý thị trường Hải Dương tổ chức triển lãm trưng bày hàng nghìn sản phẩm (có đối chứng), nhằm giúp người tiêu dùng nhận biết, phân biệt hàng thật, hàng giả.
Ngày 29/5, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị về tăng cường chỉ đạo, phối hợp tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) và tuyển sinh đại học, giáo dục nghề nghiệp năm 2023.
Thương mại điện tử (TMÐT) ở Việt Nam trong những năm gần đây đã có bước phát triển mạnh mẽ, với tốc độ tăng trưởng bình quân 20%/năm, góp phần tạo thuận lợi cho người dân trong giao dịch, mở thêm cơ hội cho các doanh nghiệp trong tiếp cận thị trường rộng lớn, nhất là doanh nghiệp vừa và nhỏ.
Ngày 14/4, Ủy ban Bầu cử Thái Lan (EC) tuyên bố sẽ trao các phần thưởng bằng tiền mặt với giá trị lên tới 1 triệu baht (hơn 29.000 USD) cho người nào có thể cung cấp thông tin và chứng cứ về các vụ tham nhũng bầu cử, trong đó có việc mua bán phiếu bầu.
Tổng cục Hải quan vừa cho biết, tình hình hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển hàng hóa trái phép vẫn diễn biến phức tạp. Đối tượng buôn lậu sử dụng một số phương thức, thủ đoạn mới, tinh vi, khó lường nhằm qua mắt, trốn tránh sự kiểm soát của các cơ quan chức năng trong và ngoài nước.
Từ năm 2020 tới nay, các cơ quan chức năng của Mỹ đã thu hồi được hơn 1,4 tỷ USD tiền gian lận cứu trợ Covid-19 từ năm 2020, với khoản thu hồi mới nhất là 286 triệu USD.
Ngày 28/6, Ủy ban Thương mại Liên bang Mỹ (FTC) thông báo cơ quan này đã kiện Tập đoàn bán lẻ Walmart với cáo buộc cho phép chuyển tiền gian lận để thu hàng trăm triệu USD của khách hàng.
Dịch bệnh bùng phát và diễn biến phức tạp là cơ hội để thương mại điện tử (TMĐT) phát triển, chinh phục người tiêu dùng. Song gian lận trên TMĐT cũng có cơ hội gia tăng.