Giảm áp lực cho học sinh trước kỳ thi vào lớp 10

Các học sinh tham gia tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông công lập tại Hà Nội sẽ thi ba môn trong hai ngày (18 và 19/6/2022). Mặc dù số môn thi đã giảm, nhưng áp lực của kỳ thi này vẫn khá lớn khi chỉ có 77 nghìn em được học tại trường công lập.

Giờ ôn tập của học sinh lớp 9 Trường THCS Ngọc Lâm, quận Long Biên. (Ảnh THANH TÙNG)
Giờ ôn tập của học sinh lớp 9 Trường THCS Ngọc Lâm, quận Long Biên. (Ảnh THANH TÙNG)

Thông tin mới nhất của Sở Giáo dục và Ðào tạo Hà Nội, năm học 2022-2023, các trường trung học phổ thông Hà Nội tuyển khoảng 104.000 học sinh, trong đó, các trường công lập tuyển khoảng 77 nghìn học sinh, tỷ lệ 74%. Gần 26% số học sinh (khoảng 27 nghìn em) sẽ vào các trường ngoài công lập. Với số lượng này, tính cạnh tranh của kỳ thi tuyển sinh lớp 10 Hà Nội vẫn khá cao, tạo không ít áp lực cho học sinh.

Ðánh giá về kỳ thi này, thầy Nguyễn Quốc Bình, Hiệu trưởng Trường trung học phổ thông-trung học cơ sở Lương Thế Vinh (quận Cầu Giấy) cho biết: "Hai năm qua, do ảnh hưởng của đại dịch, các em học sinh lớp 9 phải học online tại nhà, chất lượng học tập hạn chế, các giáo viên, phụ huynh và học sinh rất lo lắng. Các trường cũng không thể bảo đảm chất lượng giảng dạy cho học sinh cuối cấp như học trực tiếp. Việc tập trung ôn tập ba môn Ngữ văn, Toán và Ngoại ngữ khiến các em yên tâm hơn so với việc thi bốn môn như những năm trước, tránh được áp lực không cần thiết".

Với mục tiêu đỗ vào trường công lập, chưa kể là phải đỗ vào những trường tốp đầu, trường chuyên, nhiều phụ huynh đang tạo áp lực không nhỏ với con em mình. Ông Hoàng Hữu Trung, Trưởng phòng Chính trị tư tưởng-Khoa học công nghệ, Sở Giáo dục và Ðào tạo Hà Nội cho rằng, với những học sinh đang phải chịu áp lực thi cử, nhất là đang ở lứa tuổi trưởng thành, phụ huynh cần tích cực phối hợp với nhà trường trong quá trình giáo dục, nắm bắt tâm lý, phát hiện sớm những khúc mắc để có những can thiệp, điều chỉnh kịp thời. Học sinh lớp 9 năm nay phải học tập trực tuyến nhiều hơn trực tiếp. Các em ít có điều kiện chia sẻ, tâm sự với bạn bè, thầy cô khi phải tự đối mặt với áp lực cá nhân trong điều kiện học tập bị hạn chế. Do vậy, một trong những việc cần thiết cần chú trọng thời điểm này chính là sự phối hợp chặt chẽ giữa phụ huynh với nhà trường để đặt ra mục tiêu, định hướng phù hợp với năng lực của con em mình, giúp các con không bị quá tải về thể chất và tinh thần.

Là một giáo viên chuyên luyện thi vào 10, cô Phạm Thị Thúy Ngọc, Phó Hiệu trưởng Trường trung học cơ sở Trung Tú (huyện Ứng Hòa) đưa ra lời khuyên cho các bậc cha mẹ có con học lớp 9: "Ðể giảm áp lực thi cử cho con, các phụ huynh hãy cùng xây dựng một bảng thời gian biểu để cân bằng việc học tập và giải trí. Bên cạnh việc ôn thi, giờ giải lao sẽ là giây phút các em thư giãn, lấy lại tinh thần để có thể tiếp tục "chiến đấu" cho kỳ thi sắp tới".

Từ nay đến thời điểm thi, học sinh còn hơn hai tháng nữa để chuẩn bị. Sở Giáo dục và Ðào tạo Hà Nội đã đưa ra đầy đủ thông tin để học sinh yên tâm tập trung ôn luyện. Thí sinh sẽ phải hoàn thành ba bài thi độc lập gồm: Toán, Ngữ văn và Ngoại ngữ trong hai ngày 18 và 19/6/2022. Với bài thi Ngoại ngữ, thí sinh chọn thi một trong năm thứ tiếng: Anh, Pháp, Ðức, Nhật, Hàn (thí sinh được đăng ký thi ngoại ngữ khác với ngoại ngữ đang học tại trường). Các bài thi môn Toán và Ngữ văn theo hình thức tự luận, thời gian làm bài 120 phút/bài thi. Bài thi môn Ngoại ngữ thi theo hình thức trắc nghiệm khách quan, thời gian làm bài 60 phút. Theo Sở Giáo dục và Ðào tạo Hà Nội, đề thi gồm các câu hỏi theo yêu cầu chuẩn kiến thức, kỹ năng thuộc chương trình trung học cơ sở hiện hành của Bộ Giáo dục và Ðào tạo, chủ yếu nằm trong chương trình lớp 9 trung học cơ sở.

THẾ HẢI