Bài 3: Để mỗi cuộc trở về có một cái tên
Ở Hà Nội, người mẹ 103 tuổi và người em gái 81 tuổi của liệt sĩ Nguyễn Văn Xiêm vẫn chờ kết quả giám định ADN.
Chúng tôi xin thông báo để các cơ quan, đoàn thể, đơn vị, trường học và bạn đọc đặt mua các ấn phẩm Báo Nhân Dân theo thông tin sau:
Đường dây nóng: (84) 24 393 82413
Xin trân trọng cảm ơn!
#gia đình liệt sĩ
Có 26 kết quả
Ở Hà Nội, người mẹ 103 tuổi và người em gái 81 tuổi của liệt sĩ Nguyễn Văn Xiêm vẫn chờ kết quả giám định ADN.
Năm người thân ngã xuống qua hai cuộc kháng chiến, bà ngoại là Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, người cha là Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.
Từ nỗi đau chưa thể tìm được phần mộ của ông ngoại hy sinh trong kháng chiến chống Pháp, bà Trần Thị Oanh Lan, Phó trưởng Ban tổ chức-Chính sách (Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam) đã dành hơn 15 năm đồng hành cùng các gia đình thân nhân liệt sĩ trên cả nước.
Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2026), ngày 24/7, Phó Chánh án Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao tại Hà Nội Chu Thành Quang đã đến thăm hỏi gia đình cán bộ là thân nhân liệt sĩ hiện đang công tác tại Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao tại Hà Nội.
Cầm tấm Bằng Tổ quốc ghi công trên tay, bà Bùi Thị Sơn ở xã Thạch Lạc rưng rưng nước mắt, mới đó mà đã 45 năm trôi qua kể từ ngày chồng bà hy sinh nơi tuyến đầu biên giới. Tấm bằng được cấp lại đúng dịp hướng tới Ngày Thương binh-Liệt sĩ 27/7 càng thêm phần ý nghĩa, thiêng liêng đối với gia đình, dòng họ và quê hương.
Hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2026) và hưởng ứng Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2026, Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, Ban Thanh niên, Công an tỉnh Thanh Hóa phối hợp doanh nghiệp đồng hành hướng về miền núi, biên giới tổ chức các hoạt động nối dài hành trình tri ân.
Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2026), ngày 14/7, lãnh đạo Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Trị đến thăm, tặng quà các thương binh, gia đình người có công tại các phường, xã trong tỉnh.
Chiều 27/3, Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng tổ chức Lễ truy tặng danh hiệu “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” cho các mẹ và trao tặng Huân chương Độc lập cho gia đình có nhiều liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.
Hành trình phục dựng di ảnh của các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng và Anh hùng liệt sĩ không chỉ giúp tái hiện hình hài của những người đã khuất, mà còn khơi dậy ký ức, tình thân và niềm tự hào trong mỗi gia đình.
Tại Thành phố Hồ Chí Minh, Văn phòng Cơ quan đại diện phía nam của Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam vừa tổng kết công tác di dời hài cốt liệt sĩ năm 2025. Nhìn lại chặng đường một năm, điều đọng lại không phải là những con số khô khan mà là tinh thần trách nhiệm và nghĩa tình sâu nặng của những người làm công tác tri ân.
Ngày 31/12, tại Hà Nội, Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam phối hợp với Câu lạc bộ thiện nguyện “Ấm tình yêu thương” (do Công ty cổ phần Xây dựng Sài Gòn sáng lập) tổ chức trao tặng sổ tiết kiệm cho 16 gia đình liệt sĩ đã hoàn thành việc di chuyển hài cốt người thân từ các nghĩa trang liệt sĩ phía nam về an táng tại quê nhà.
Sáng 16/9, tại Hà Nội, Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam đã long trọng tổ chức lễ mít-tinh kỷ niệm 15 năm thành lập (17/9/2010–17/9/2025).
Sau hơn nửa thế kỷ chờ đợi, mới đây, 16 gia đình liệt sĩ Viện K20 đã nhận được kết quả giám định ADN, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, trong niềm xúc động vỡ òa. Hành trình ấy là kết quả của sự kiên trì từ nhiều cơ quan, tổ chức, cá nhân, trong đó có Báo Nhân Dân.
Chiều 24/7, đồng chí Ngô Chí Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long dẫn đầu đoàn công tác Tỉnh ủy Vĩnh Long đến thăm, tặng quà người có công với cách mạng tại xã Càng Long, phường Trà Vinh, nhân kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2025).
Tiếp tục chương trình tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ ba, Quốc hội khóa XV, chiều 29/4, đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương và các đại biểu Quốc hội khóa XV đơn vị tỉnh Lâm Đồng có buổi tiếp xúc cử tri xã Tân Hội, huyện Đức Trọng.
Giải quyết dứt điểm hồ sơ đề nghị xác nhận người có công với cách mạng còn tồn đọng theo Quyết định 408, với mục tiêu kết thúc công tác này vào năm 2020.