Các hiện vật của 6 liệt sĩ Công an tỉnh Đắk Lắk hy sinh trong vụ khủng bố ngày 11/6/2023 tại xã Ea Tiêu và Ea Ktur, huyện Cư Kuin được người thân đưa đến buổi lễ trao tặng cho Bảo tàng Công an nhân dân.

[Ảnh] Xúc động buổi tiếp nhận hiện vật của liệt sĩ Công an hy sinh trong vụ khủng bố ở huyện Cư Kuin

Chiều 19/3, tại thành phố Buôn Ma Thuột, Bộ Công an tổ chức lễ tiếp nhận các hiện vật của 6 liệt sĩ Công an tỉnh Đắk Lắk hy sinh trong vụ khủng bố xảy ra vào ngày 11/6/2023 ở xã Ea Tiêu, Ea Ktur, huyện Cư Kuin và các sự kiện tiêu biểu Công an tỉnh Đắk Lắk.
Phiên tòa xét xử vụ án “Khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân; khủng bố; tổ chức cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh trái phép; che giấu tội phạm” xảy ra vào ngày 11/6/2023 tại tỉnh Đắk Lắk.

Bộ Công an thông báo về 2 tổ chức đã và đang hoạt động khủng bố ở Tây Nguyên

“Nhóm Hỗ trợ người Thượng - MSGI” và “Người Thượng vì công lý - MSFJ” là tổ chức khủng bố, do đó, người nào có hành vi tham gia, tuyên truyền, lôi kéo, xúi giục người khác tham gia, tài trợ, nhận tài trợ; tham gia các khóa đào tạo, huấn luyện do “Nhóm Hỗ trợ người Thượng - MSGI” và “Người Thượng vì công lý - MSFJ” tổ chức; hoạt động theo chỉ đạo của hai nhóm này… là phạm tội “Khủng bố”, “Tài trợ khủng bố” và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật Việt Nam.
[Ảnh] Toàn cảnh phiên tòa xét xử vụ án “Khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân” ở Đắk Lắk trước ngày Tòa tuyên án

[Ảnh] Toàn cảnh phiên tòa xét xử vụ án “Khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân” ở Đắk Lắk trước ngày Tòa tuyên án

Từ ngày 16 đến 18/1, tại tổ dân phố 11, phường Ea Tam, thành phố Buôn Ma Thuột, Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã mở phiên tòa lưu động xét xử sơ thẩm công khai vụ án “Khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân; Khủng bố; Tổ chức cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh trái phép; Che giấu tội phạm” xảy ra vào đêm 10, rạng sáng 11/6/2023 tại huyện Cư Kiun, tỉnh Đắk Lắk.
Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Lắk thực hành quyền công tố và kiểm sát án tại phiên tòa tranh luận với các luật sư, cán bộ hỗ trợ tư pháp bảo vệ quyền lợi cho các bị cáo về bản luận tội của Viện Kiểm sát.

Xét xử sơ thẩm vụ tấn công khủng bố trụ sở xã tại Đắk Lắk: Các bị cáo đều ăn năn hối cải, xin xem xét giảm án phạt

Tiếp tục phiên tòa xét xử sơ thẩm công khai vụ án “Khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân; Khủng bố; Tổ chức cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh trái phép; Che giấu tội phạm” xảy ra vào đêm 10, rạng sáng 11/6/2023 tại huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk, sau khi đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Lắk thực hành quyền công tố và kiểm sát án tại phiên tòa luận tội các bị cáo và đề nghị mức án đối với từng bị cáo, chiều 18/1 phiên tòa diễn ra phiên tranh luận giữa các luật sư, cán bộ hỗ trợ tư pháp bảo vệ quyền lợi cho các bị cáo với đại diện Viện Kiểm sát.
Khai mạc phiên tòa lưu động xét xử sơ thẩm công khai vụ án “Khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân; Khủng bố; Tổ chức cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh trái phép; Che giấu tội phạm” xảy ra vào đêm 10, rạng sáng 11/6/2023 tại huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk.

[Ảnh] Ngày đầu xét xử sơ thẩm công khai vụ tấn công khủng bố trụ sở xã tại Đắk Lắk

Ngày 16/1, tại tổ dân phố 11, phường Ea Tam, thành phố Buôn Ma Thuột, Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã mở phiên tòa lưu động xét xử sơ thẩm công khai vụ án “Khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân; Khủng bố; Tổ chức cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh trái phép; Che giấu tội phạm” xảy ra vào đêm 10, rạng sáng 11/6/2023 tại huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk.
Khai mạc phiên tòa lưu động xét xử sơ thẩm công khai vụ án “Khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân; Khủng bố; Tổ chức cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh trái phép; Che giấu tội phạm” xảy ra vào đêm 10, rạng sáng 11/6/2023 tại huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk.

Khai mạc phiên tòa xét xử sơ thẩm công khai vụ tấn công khủng bố trụ sở xã tại Đắk Lắk

Sáng 16/1, tại tổ dân phố 11, phường Ea Tam, thành phố Buôn Ma Thuột, Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã khai mạc phiên tòa lưu động xét xử sơ thẩm công khai vụ án “Khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân; Khủng bố; Tổ chức cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh trái phép; Che giấu tội phạm” xảy ra vào đêm 10, rạng sáng 11/6/2023 tại huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk.
Đoàn công tác thăm hỏi, trao quà cho gia đình liệt sĩ Nguyễn Đăng Nhân, cán bộ Công an xã Ea Ktur. (Ảnh: Công an Bình Thuận)

Công an tỉnh Bình Thuận thăm hỏi, động viên các gia đình liệt sĩ và công an bị thương tại Đắk Lắk

Ngày 21/7, Đoàn công tác Công an tỉnh Bình Thuận do Đại tá Trần Văn Mười, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh làm trưởng đoàn đã đến thăm hỏi, động viên 6 gia đình liệt sĩ và 2 công an bị thương trong khi làm nhiệm vụ tại hai xã Ea Tiêu và Ea Ktur, huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk.
Tặng quà các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại hai xã Ea Ktur, Ea Tiêu.

Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động tổ chức hoạt động tri ân dịp 27/7

Nhằm hưởng ứng phong trào thi đua đặc biệt Kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát cơ động và 76 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động (Bộ Công an) tổ chức chuỗi hoạt động tình nghĩa, tình nguyện, phong trào "Đền ơn đáp nghĩa", "Uống nước nhớ nguồn".
2 trong 3 đối tượng bị truy nã đặc biệt liên quan đến vụ “Khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân” tại Đắk Lắk vừa bị bắt khi đang lẩn trốn tại một quả đồi vắng xã Ea Ktur, huyện Cư Kuin.

Đã bắt toàn bộ 6 đối tượng truy nã đặc biệt

Ngày 21/7, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh phối hợp Công an huyện Cư Kuin vừa bắt thêm 3 đối tượng bị truy nã đặc biệt liên quan đến vụ “Khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân” tại Đắk Lắk xảy ra vào rạng sáng 11/6 khi chúng đang lẩn trốn tại một quả đồi vắng trên địa bàn huyện Cư Kuin.
Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk kiêm Bí thư Huyện ủy Ea Súp Nguyễn Thiên Văn trao thưởng nóng số tiền 15 triệu đồng cho các tập thể, cá nhân có thành tích truy bắt 3 đối tượng truy nã đặc biệt đã trực tiếp tấn công trụ sở Ủy ban nhân dân xã Ea Tiêu và Ea Ktur, huyện Cư Kuin xảy ra vào rạng sáng ngày 11/6 vừa qua. Ảnh: CTV.

Khen thưởng đột xuất các tập thể, cá nhân bắt giữ 3 đối tượng truy nã đặc biệt trong vụ khủng bố ở Đắk Lắk

Ngày 16/7, tại Ủy ban nhân dân xã Ea Lê, Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức khen thưởng đột xuất cho các tập thể, cá nhân có thành tích truy bắt 3 đối tượng truy nã đặc biệt liên quan đến vụ dùng súng tấn công ở Đắk Lắk vừa qua.
Đồng chí Trương Thị Mai phát biểu chỉ đạo.

Hết lòng, hết sức để đồng bào các dân tộc Tây Nguyên thoát nghèo bền vững

Chiều 7/7, tại Hà Nội, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an phối hợp các bộ, ngành liên quan và 5 tỉnh Tây Nguyên tổ chức Hội nghị đánh giá công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện chủ trương đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến địa bàn Tây Nguyên.
Lực lượng Công an tỉnh Đắk Lắk trong những ngày truy bắt các đối tượng tấn công trụ sở UBND xã Ea Tiêu và Ea Ktur, huyện Cư Kuin.

Vạch trần những mưu đồ độc ác: Nhận diện tội ác

Một trong những tổ chức phản động lưu vong ở nước ngoài tự khoác lên mình cái tên "Người Thượng vì công lý" (Montagnards Stand For Justice). Với khẩu hiệu đầy tính kích động: "Thúc đẩy hòa bình và bảo vệ quyền con người của những người bị áp bức tại Tây Nguyên", chúng đang tìm mọi cách thực thi các âm mưu chống phá sự bình yên của vùng đất đại ngàn tươi đẹp. Với những thủ đoạn nham hiểm, hành vi dã man, điên cuồng, chúng chính là kẻ thù của đồng bào các dân tộc anh em trên đại ngàn Tây Nguyên đang ngày đêm gắng sức dựng xây quê hương ngày một thịnh vượng, bình yên và hạnh phúc.
Các lực lượng đặc nhiệm triển khai phương án truy bắt các đối tượng tấn công trụ sở Ủy ban nhân dân xã Ea Tiêu và Ea Ktur, huyện Cư Kuin vào rạng sáng 11/6.

Truy nã đặc biệt bị can Y Huăl Êban về tội “Khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân”

Liên quan đến vụ tấn công trụ sở xã Ea Tiêu và Ea Ktur, huyện Cư Kuin, ngày 4/7, Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đã ra quyết định truy nã đặc biệt bị can Y Huăl Êban, sinh năm 1970, trú tại buôn Mắp, thị trấn Ea Pốk, huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk với tội danh “Khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân”.
Ông N.T.B.D. làm việc với cơ quan chức năng.

Xử phạt người đăng thông tin bịa đặt gây hoang mang dư luận

Ngày 30/6, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Bình Dương cho biết, đã phối hợp Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) mời làm việc và xử phạt vi phạm hành chính số tiền 7,5 triệu đồng đối với ông N.T.B.D. (hộ khẩu thường trú phường Hiệp Thành, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) vì có hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin bịa đặt, gây hoang mang trong nhân dân, kích động bạo lực trên mạng xã hội.
Bộ trưởng Tô Lâm trao tặng Bằng khen của Bộ Công an cho 5 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Bộ trưởng Công an tặng Bằng khen cho 5 cá nhân ở Đắk Lắk

Tối 29/6, tại Công an tỉnh Đắk Lắk, Đoàn công tác của Bộ Công an do Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Công an làm Trưởng đoàn đã đến thăm cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Đắk Lắk và trao Bằng khen của Bộ Công an cho các cá nhân có thành tích xuất sắc, trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.
Các đối tượng bị bắt giữ. (Ảnh: TTXVN)

Khởi tố 84 bị can liên quan đến vụ việc xảy ra tại huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk

Trung tướng Tô Ân Xô, Người phát ngôn Bộ Công an cho biết, lực lượng Công an đã có tài liệu, chứng cứ chứng minh vụ án xảy ra huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk còn do có sự hậu thuẫn, chỉ đạo từ một số tổ chức, cá nhân ở nước ngoài, thậm chí cử đối tượng từ nước ngoài xâm nhập trái phép về Việt Nam để dàn dựng, chỉ đạo tấn công khủng bố.
Hai cán bộ Công an bị thương trong vụ tấn công trụ sở xã Ea Tiêu và Ea Ktur đang được tích cực điều trị.

Đắk Lắk kêu gọi người dân vận động các đối tượng tấn công trụ sở xã ra đầu thú

Liên ngành Công an tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân và Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk vừa có thư kêu gọi nhân dân, đồng bào các dân tộc trong tỉnh vận động các đối tượng tấn công trụ sở xã Ea Tiêu và Ea Ktur, huyện Cư Kuin ra đầu thú để hưởng chính sách khoan hồng.
Lực lượng Công an tỉnh Đắk Lắk trong những ngày truy bắt các đối tượng tấn công trụ sở UBND xã Ea Tiêu và Ea Ktur, huyện Cư Kuin.

Tạm giữ hình sự 74 đối tượng liên quan đến vụ tấn công trụ sở UBND xã tại Đắk Lắk

Ngày 20/6, Công an tỉnh Đắk Lắk tổ chức buổi gặp mặt các nhà báo, phóng viên các cơ quan thường trú, Văn phòng đại diện các cơ quan báo chí Trung ương, báo ngành, đoàn thể đang hoạt động trên địa bàn tỉnh nhân kỷ niệm 98 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam, đồng thời thông tin sơ bộ về công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh trong 6 tháng năm 2023.
Thiếu tướng Lê Vinh Quy, Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk trao Bằng Tổ quốc ghi công cho người thân Liệt sĩ Hoàng Trung, cán bộ Công an xã Ea Ktur hy sinh trong vụ trụ sở Ủy ban nhân dân xã Ea Ktur bị tấn công. (Ảnh: Công an tỉnh Đắk Lắk)

Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk kêu gọi toàn thể cán bộ, chiến sĩ biến đau thương thành hành động cách mạng

Ngày 15/6, Thiếu tướng Lê Vinh Quy, Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk đã có thư gửi tới toàn thể cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh. Trong thư, Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk kêu gọi toàn thể cán bộ, chiến sĩ biến đau thương thành hành động cách mạng, truy bắt cho bằng được các đối tượng đã gây ra vụ dùng vũ khí tấn công trụ sở Ủy ban nhân dân xã Ea Tiêu và Ea Ktur, huyện Cư Kuin để xử lý nghiêm minh trước pháp luật.
Cán bộ, chiến sĩ Công an huyện Buôn Đôn quyên góp ủng hộ, hỗ trợ thân nhân gia đình các liệt sĩ và đồng đội bị thương trong vụ nhóm đối tượng tấn công trụ sở Ủy ban nhân dân xã Ea Tiêu và Ea Ktur.

Những tấm gương hy sinh vì sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc

Ngày 15/6, Công an huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức Lễ phát động tới toàn bộ cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị học tập tấm gương hy sinh dũng cảm của 4 cán bộ, chiến sĩ Công an xã Ea Tiêu và Ea Ktur, huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk trong vụ nhóm đối tượng tấn công trụ sở Ủy ban nhân dân xã Ea Tiêu và Ea Ktur vào rạng sáng 11/6.
Trung tướng Tô Ân Xô- Người phát ngôn Bộ Công an.

Vụ tấn công hai trụ sở Ủy ban nhân dân xã tại Đắk Lắk: Có tổ chức, manh động, liều lĩnh, mất nhân tính

Ngày 14/6, trao đổi với phóng viên về một số nội dung liên quan vụ việc phức tạp xảy ra tại huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk, Trung tướng Tô Ân Xô, Người phát ngôn Bộ Công an đã cho biết: Bộ Công an đánh giá đây là hành vi gây mất an ninh, trật tự nghiêm trọng, có tổ chức, rất manh động, liều lĩnh, man rợ, mất nhân tính.