Hồi âm

Xác định hài cốt liệt sĩ thiếu thông tin và thông tin không chính xác

Báo Nhân Dân ngày 19/6/2023 đăng bài: “Gian nan hành trình xác định danh tính hài cốt liệt sĩ sai và thiếu thông tin”; ngày 20/7/2023 đăng bài: “Thực hiện chính sách đối với người hy sinh vì Tổ quốc”, phản ánh những khó khăn, vướng mắc, chậm trễ trong việc xác định hài cốt liệt sĩ thiếu thông tin và sai thông tin, khiến nhiều thân nhân liệt sĩ chỉ có thể đến thăm viếng, mà không thể làm thủ tục điều chỉnh, bổ sung thông tin để nhận phần mộ người thân.
0:00 / 0:00
0:00
Gia đình liệt sĩ Dương Trung Dũng chỉ có thể đến thăm viếng mộ liệt sĩ mà không thể làm thủ tục điều chỉnh, bổ sung thông tin để nhận phần mộ liệt sĩ của gia đình. (Ảnh Dương Mạnh Chiến)
Gia đình liệt sĩ Dương Trung Dũng chỉ có thể đến thăm viếng mộ liệt sĩ mà không thể làm thủ tục điều chỉnh, bổ sung thông tin để nhận phần mộ liệt sĩ của gia đình. (Ảnh Dương Mạnh Chiến)

Trong đó, có trường hợp liệt sĩ Dương Trung Dũng, sinh năm 1950, quê quán Bạch Ðằng, Thường Tín, Hà Tây (nay là xã Văn Bình, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội), hy sinh năm 1969, tại mặt trận 31, cánh đồng Chum, Xiêng Khoảng, Lào, được quy tập, an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An.

Ngày 16/11/2023, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Nghệ An đã ban hành Quyết định số 42/QĐ-SLĐTBXH-NCC về việc xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin tại ngôi mộ số 989, hàng 12, lô B2, khu B, Nghĩa trang Liệt sĩ huyện Đô Lương là của liệt sĩ Dương Trung Dũng, quê quán Bạch Ðằng, Thường Tín, Hà Tây, đồng thời gửi giấy báo tin mộ cho thân nhân liệt sĩ.

Ngày 10/12/2023, Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Văn Bình cùng thân nhân gia đình liệt sĩ và nhân dân địa phương đã tổ chức trang trọng lễ đón nhận và an táng hài cốt liệt sĩ Dương Trung Dũng tại Nghĩa trang Liệt sĩ quê nhà.

Trong số bảy trường hợp liệt sĩ nguyên quán tại Hà Nội có mộ thiếu thông tin và sai thông tin mà báo phản ánh, đến nay có ba trường hợp đã được cơ quan chức năng tiến hành điều chỉnh thông tin mộ và báo tin cho thân nhân, gồm: liệt sĩ Lê Hữu Ðức, liệt sĩ Ðinh Văn Thăng, liệt sĩ Dương Trung Dũng.