Thanh Hóa nhiều hoạt động tri ân liệt sĩ, người có công

NDO - Sáng 27/7, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Thanh Hóa long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh-Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2022); biểu dương người có công tiêu biểu và các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác “Đền ơn đáp nghĩa”.
0:00 / 0:00
0:00
Đại diện lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa trao tặng Bằng khen cho 10 tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác “Đền ơn đáp nghĩa”.
Đại diện lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa trao tặng Bằng khen cho 10 tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác “Đền ơn đáp nghĩa”.

Tỉnh Thanh Hóa có tới 55.932 liệt sĩ, 43.751 thương binh, 15.959 bệnh binh đã cống hiến sự sống, máu xương của mình cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, vùng biển, vùng trời thiêng liêng của Tổ quốc. Toàn tỉnh còn có 1.636 người hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày, 19.183 người hoạt động kháng chiến và con đẻ của họ bị nhiễm chất độc hóa học.

Công lao to lớn, sự hy sinh, cống hiến của các liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng đã góp phần “làm rạng rỡ dân tộc, vẻ vang giống nòi Việt Nam”.

Thanh Hóa nhiều hoạt động tri ân liệt sĩ, người có công ảnh 1

Bộ Lao động, Thương Binh và Xã hội trao 1.400 suất quà, tặng người có công với cách mạng trong tỉnh Thanh Hóa.

Cùng với việc thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước; Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc tỉnh Thanh Hóa luôn quan tâm chăm lo và bản thân các thương, bệnh binh, gia đình người có công luôn giàu nghị lực vượt khó, chủ động cải thiện, không ngừng nâng cao chất lượng cuộc sống.

Trong tỉnh hiện có 69.400 người được hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng; 99,8% hộ gia đình người có công có mức sống bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình của cộng đồng dân cư nơi cư trú; 100% Bà mẹ Việt Nam Anh hùng được phụng dưỡng, chăm sóc.

Thanh Hóa nhiều hoạt động tri ân liệt sĩ, người có công ảnh 2

Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa trao tặng Bằng khen cho người có công tiêu biểu.

Tại lễ kỷ niệm, Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa tặng Bằng khen cho 10 tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác “Đền ơn đáp nghĩa”; 165 người có công, thân nhân người có công với cách mạng tiêu biểu. Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Thanh Hóa trao 5,04 tỷ đồng để xây dựng nhà Đại Đoàn kết cho 92 hộ nghèo có thành viên là người có công với cách mạng. Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội trao tặng 1.400 suất quà cho người có công trong tỉnh Thanh Hóa.

Thanh Hóa nhiều hoạt động tri ân liệt sĩ, người có công ảnh 3

Giao lưu “Uống nước nhớ nguồn” tại trường quay Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Thanh Hóa.

Trước đó, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội phối hợp Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Thanh Hóa tổ chức Chương trình truyền hình trực tiếp giao lưu với Anh hùng lực lượng vũ trang, thương binh, thân nhân liệt sĩ, người có công tiêu biểu; tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp trong công tác “Đền ơn đáp nghĩa”.

Thanh Hóa nhiều hoạt động tri ân liệt sĩ, người có công ảnh 4

Tuổi trẻ thành phố Thanh Hóa dâng hương tri ân liệt sĩ.

Tại Nghĩa trang liệt sĩ Hàm Rồng, Ủy ban nhân dân thành phố Thanh Hóa phối hợp Tỉnh đoàn, Ban Trị sự phật giáo thành phố Thanh Hóa tổ chức lễ cầu siêu và thắp nến tri ân các Anh hùng, liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.