INE cho biết số lượng các con nợ trong quá trình phá sản trong khoảng thời gian từ tháng 4 đến tháng 8 tăng 28,6% lên mức 2.272 công ty, mức cao nhất kể từ khi cuộc khủng hoảng nợ công tấn công vào quốc gia này.
Tính theo quý, con số này cao hơn 2,2% so với quý đầu năm.
Theo INE, 30,8% doanh nghiệp tuyên bố phá sản trong quý hai kinh doanh trong lĩnh vực xây dựng và bất động sản.
Khoảng 1/3 các công ty không trả được nợ chỉ thuê từ một đến năm công nhân.
Madrid hiện đấu tranh để đưa nền kinh tế vào trật tự giữa lúc cuộc khủng hoảng nợ công đang xoáy sâu buộc Tây Ban Nha phải viện đến gói cứu trợ 100 tỷ euro cho khu vực ngân hàng đang điêu đứng.
Cũng trong ngày hôm qua, Thủ tướng Tây Ban Nha Mariano Rajoy đã có cuộc thảo luận qua điện thoại với Tổng thống Mỹ Obama về tình trạng của nền kinh tế Tây Ban Nha hiện nay.
Cuộc đàm thoại diễn ra đúng thời điểm khi các nhà phân tích và các chuyên gia kinh tế tin rằng khả năng Tây Ban Nha phải tìm đến gói giải cứu để đối phó với các điều kiện thị trường nghiêm trọng đang ngày càng tăng cao.
Theo trang thông tin chính thức của văn phòng Thủ tướng Rajoy, Thủ tướng Tây Ban Nha và Tổng thống Mỹ đã thảo luận về tình hình nền kinh tế ở cấp độ trong nước Tây Ban Nha, trong EU và ở cấp độ toàn cầu. Thủ tướng Tây Ban Nha Rajoy đã tái nhắc lại các nỗ lực mà chính phủ và người dân Tây Ban Nha đang cố gắng để cắt giảm khoản thâm hụt nợ công cũng như thực hiện một loạt các biện pháp cải cách đầy tham vọng.
Lãi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm của chính phủ Tây Ban Nha hiện ở mức 6,8%. Trong tuần trước lãi suất trái phiếu này cán mốc hơn 7% khiến các nhà phân tích cho rằng nó sẽ càng gây khó khăn hơn cho Madrid trong việc tự vốn hóa trong trung hạn.