Trước đó, đêm 7/6 (giờ địa phương), còi báo động vang lên tại nhiều khu vực ở miền bắc Israel khi Iran tiến hành đợt tấn công bằng tên lửa đạn đạo. Đây là đòn tấn công đầu tiên của Iran nhằm vào lãnh thổ Israel kể từ khi lệnh ngừng bắn tại Trung Đông có hiệu lực từ tháng 4 vừa qua.
Trong tuyên bố mới nhất, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) xác nhận các hệ thống phòng không đã bắn hạ ít nhất hai tên lửa trong đợt tấn công đầu và tiếp tục nỗ lực đánh chặn đợt tấn công thứ hai từ phía Iran. IDF nhấn mạnh, quân đội Israel đã tăng cường các thành phần phòng thủ và duy trì mức độ sẵn sàng, cảnh giác cao để ứng phó cả kịch bản phòng thủ lẫn tấn công. Không quân Israel đang tấn công các mục tiêu quân sự ở miền tây và trung Iran. Giới chức cấp cao Israel tuyên bố nước này sẽ đáp trả mạnh mẽ các đợt tấn công bằng tên lửa của Iran.
Cùng ngày, truyền thông Iran đưa tin về các vụ nổ ở nhiều thành phố trên khắp đất nước, gồm cả thủ đô Tehran và các khu vực Tabriz, Isfahan và Karaj. Trước đó, trong tuyên bố ngày 7/6, Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf tuyên bố Iran sẽ đình chỉ tiến trình đàm phán, chuyển sang tình trạng đối đầu trực tiếp nếu Israel tiếp tục tấn công Liban.
Chưa ghi nhận trường hợp công dân Việt Nam tại Israel bị ảnh hưởng về người do tình hình an ninh diễn biến phức tạp
Quân đội Iran cáo buộc, cuộc tấn công mới nhất của Israel vào ngoại ô thủ đô Beirut của Liban là hành động “vượt lằn ranh đỏ”, đồng thời cảnh báo Israel nếu tiếp tục mở rộng hành động quân sự ở Liban hoặc đáp trả các đợt tấn công của Iran, nước này sẽ phải đối mặt những đòn giáng trả mạnh mẽ hơn.
Trước đó, Hãng thông tấn quốc gia Liban (NNA) đưa tin, Israel đã tiến hành một cuộc không kích mới vào vùng ngoại ô phía nam thủ đô Beirut, khiến ít nhất hai người chết, 11 người bị thương.