[Ảnh] Trải nghiệm độc đáo tại Festival thanh niên quốc tế lần thứ II

[Ảnh] Trải nghiệm độc đáo tại Festival thanh niên quốc tế lần thứ II

Ngày 29/12, tại Công viên Thống Nhất (Hai Bà Trưng, Hà Nội) đã diễn ra lễ khai mạc Festival thanh niên quốc tế lần thứ II năm 2023 với rất nhiều hoạt động hướng tới giới trẻ như: Giải chạy hữu nghị thanh niên quốc tế, tham quan thực tế ảo VR360, hoạt động vẽ tranh thiếu nhi quốc tế, giải múa rồng nghệ thuật,... thu hút đông đảo các bạn trẻ tới tham dự.
Đồng chí Chu Hồng Minh, Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Thành ủy viên, Bí thư Thành đoàn Hà Nội phát biểu khai mạc Festival.

Khai mạc Festival Thanh niên Quốc tế lần thứ II năm 2023

Ngày 29/12 tại Công viên Thống Nhất (Hai Bà Trưng, Hà Nội) diễn ra lễ khai mạc Festival Thanh niên Quốc tế lần thứ II năm 2023 với sự tham gia đông đảo của các bạn sinh viên, thanh niên, đoàn viên trên thành phố. Festival là dịp để tuổi trẻ Thủ đô giới thiệu với bạn bè quốc tế về truyền thống văn hóa, tiềm năng và những thành tựu kinh tế-xã hội của Thủ đô Hà Nội và Việt Nam; thể hiện tinh thần yêu chuộng hoà bình, đoàn kết, hữu nghị, phát triển của tuổi trẻ và Nhân dân Thủ đô.
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Huy Tuấn đón nhận Chứng nhận di sản văn hóa phi vật thể nghệ thuật Khèn Mông. (Ảnh THANH SƠN)

Yên Bái khai mạc Festival khèn Mông và Lễ hội hoa Tớ dày năm 2023

Tối 23/12, tại thị trấn vùng cao Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái tổ chức Lễ công bố Quyết định và trao Chứng nhận di sản văn hóa phi vật thể quốc gia nghệ thuật Khèn Mông, nghệ thuật dùng sáp ong tạo hoa văn trên vải của người H’Mông huyện Mù Cang Chải, huyện Trạm Tấu, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái và khai mạc Festival trình diễn khèn Mông, Lễ hội hoa Tớ dày năm 2023.
Các đại biểu cắt băng khai mạc Festival nông sản Hà Nội lần 2 năm 2023.

Khai mạc "Festival nông sản Hà Nội lần 2 năm 2023" tại huyện Sóc Sơn

Tối 28/9, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch thành phố Hà Nội (HPA) phối hợp Ủy ban nhân dân huyện Sóc Sơn tổ chức Chương trình “Festival nông sản Hà Nội lần 2 năm 2023” và trưng bày, quảng bá, giới thiệu sản phẩm OCOP, sinh vật cảnh, nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, làng nghề, văn hóa, du lịch, ẩm thực tiêu biểu trên địa bàn huyện Sóc Sơn.
Các chuyên gia nghiên cứu mộc bản tại Trung tâm Lưu trữ quốc gia IV.

Trải nghiệm không gian Mộc bản triều Nguyễn trong kỷ nguyên số

Trung tâm Lưu trữ quốc gia IV, Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước, Bộ Nội vụ vừa khai mạc triển lãm “Không gian Mộc bản Triều Nguyễn” và sự kiện “Hành trình Di sản trong thời đại số”. Đây là hoạt động hiện thực hóa đề án “Bảo quản và phát huy giá trị tài liệu Mộc bản triều Nguyễn” được Chính phủ phê duyệt năm 2016.
Quang cảnh buổi họp báo.

Festival bảo tồn và phát triển làng nghề Việt Nam 2023

Nhằm bảo tồn, tái hiện và phát huy bản sắc các giá trị văn hóa truyền thống, hình thành các nét văn hóa đương đại của dân tộc, sáng 26/9, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức họp báo công bố các hoạt động của Festival bảo tồn và phát triển làng nghề Việt Nam năm 2023.
Ban tổ chức thông tin về chương trình Festival Thu Hà Nội.

Giới thiệu đặc sản thu Hà Nội đến mọi người

Ngày 20/9, Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch thành phố Hà Nội đã thông tin về các hoạt động, sự kiện sẽ diễn ra tại Festival Thu Hà Nội và Không gian giới thiệu ẩm thực Hà Nội. Hàng loạt các hoạt động đặc sắc, hấp dẫn sẽ mang đến những trải nghiệm thú vị về mùa thu Hà Nội cho người dân và khách du lịch trong cuối tháng 9 này.
Dân ca quan họ Bắc Ninh chính thức được UNESCO vinh danh là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại vào năm 2009.

Miền di sản - Tinh hoa và bản sắc

Festival “Về miền quan họ-2023” là ngày hội văn hóa đặc sắc, kết nối, lan tỏa giá trị di sản văn hóa trên tinh thần đoàn kết, phát triển qua phần trình diễn của các đoàn nghệ thuật đến từ 7 tỉnh, thành phố vinh dự sở hữu Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.