Duy trì chợ truyền thống theo hướng hiện đại, văn minh

Rút kinh nghiệm từ việc xây dựng, cải tạo chợ truyền thống kết hợp trung tâm thương mại như chợ Hàng Da, chợ Cửa Nam..., dự án chợ - trung tâm thương mại chợ Mơ đã có nhiều điều chỉnh thiết thực, nhờ vậy, từ khi khai trương đến nay, chợ Mơ không lâm vào cảnh ế ẩm, vắng khách.

Người dân mua sắm tại chợ Mơ.
Người dân mua sắm tại chợ Mơ.

Dự án chợ - trung tâm thương mại chợ Mơ (quận Hai Bà Trưng) do Tổng công ty CP Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt nam (Vinaconex) làm chủ đầu tư, khởi công năm 2009. Đây là tổ hợp hai tòa tháp với nhiều hạng mục như văn phòng, căn hộ, trung tâm thương mại, chợ truyền thống... trên diện tích hơn 14 nghìn m2 của chợ Mơ cũ. Sau gần sáu năm xây dựng, công trình đã hoàn thành và chính thức khai trương khu chợ truyền thống vào ngày 20-10 vừa qua. Từ ngày khai trương đến nay, không khí mua bán, kinh doanh trong chợ diễn ra khá nhộn nhịp.

Khu chợ mới nằm ở tầng hầm lửng của tòa nhà, diện tích khoảng 10 nghìn m2. Chợ có ba lối lên xuống rộng rãi, một lối ở mặt phố Minh Khai và hai lối ở phố Bạch Mai. Bên trong chợ, các lối đi sạch sẽ, rộng rãi. Các ki-ốt được xây dựng đồng bộ hệ thống điện, chiếu sáng, thông gió, phòng, cháy chữa cháy... Điện, nước dẫn tới từng ki-ốt có đồng hồ đo chỉ số rõ ràng, chính xác.Trong chợ có các biển chỉ dẫn ngành hàng, lối đi chi tiết, thuận tiện cho người đến chợ mua sắm, tham quan...

Trước ngày khai trương, 1.074 hộ kinh doanh trên tổng số 1.129 hộ trong diện được sắp xếp, tái bố trí đã nhận gian hàng, tổ chức di chuyển từ chợ tạm vào trong chợ mới. Thấy chợ mới khang trang, hiện đại, các tiểu thương phấn khởi, bày hàng hóa gọn gàng, bắt mắt. Chị nguyễn Thị Tâm, chủ ki-ốt đồ uống - giải khát, cho biết: "Chợ sạch sẽ cho nên chúng tôi bán hàng cũng thấy thuận lợi hơn. Nhiều người đi chợ muốn ngồi lại, uống nước, ăn bánh". Bác Trần Thanh Nhàn, chủ gian hàng quần áo, nhận xét: "nhờ hệ thống thông gió, chiếu sáng hiện đại, cho nên dù ở dưới tầng hầm cũng không thấy bí bách, ngột ngạt. Vào chợ mới, chúng tôi không còn vất vả, khổ sở lo trời mưa, nắng, bụi bặm, mất vệ sinh như khi bán hàng ở chợ tạm trước đây". Theo ghi nhận của chúng tôi, mỗi ngày chợ Mơ mới thu hút khoảng 800 đến 900 lượt khách và số lượng khách tăng lên từng ngày.

Theo Chủ tịch UBND quận Hai Bà Trưng Nguyễn Văn Hiếu, rút kinh nghiệm từ các công trình kết hợp giữa chợ và trung tâm thương mại như chợ Hàng Da, chợ Cửa Nam..., UBND quận và chủ đầu tư đã có những giải pháp nhằm duy trì "sức sống" của chợ Mơ truyền thống trong diện mạo mới. ngay từ đầu, chúng tôi xác định, mục tiêu của dự án là xây dựng chợ hiện đại, bảo đảm văn minh thương mại, an toàn, thuận tiện cho người kinh doanh và khách mua, giữ nguyên chức năng của chợ truyền thống. Do đó, hiện nay chợ Mơ vẫn duy trì chợ phiên truyền thống vào các ngày 2, 7, 12, 17, 22, 27 (âm lịch) hằng tháng. Nhiều ngành hàng đặc trưng của chợ Mơ như cây trồng, con giống... tiếp tục được bày bán trong chợ.

Đại diện chủ đầu tư công trình cho biết thêm, khi đưa công trình vào sử dụng đã cố gắng tạo điều kiện tốt nhất để hỗ trợ các tiểu thương tại chợ. Khu vực gửi xe dưới tầng hầm và phía trên đều được thiết kế rộng rãi, thoải mái, không thu phí. Các hộ kinh doanh được tham gia bốc thăm ki-ốt theo vị trí từng nhóm và ngành hàng một cách công khai, minh bạch, dưới sự giám sát của liên ngành chức năng và đại diện các tiểu thương. Bà con tiểu thương chỉ phải trả phí thuê gian hàng từ 200 đến 250 nghìn đồng/m2 /tháng. Phía công ty cam kết, sau hai năm mới tính đến việc điều chỉnh giá và mức tăng cũng không quá 10% mỗi năm.

Chợ truyền thống luôn có sức hút đối với mỗi người dân và đóng vai trò quan trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của hàng nghìn hộ gia đình. Cải tạo, xây dựng chợ truyền thống theo hướng văn minh, hiện đại là yêu cầu phát triển tất yếu. nếu các ngành chức năng, chủ đầu tư tìm kiếm các giải pháp hợp lý, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động kinh doanh của người dân thì sẽ không có cảnh, chợ - trung tâm thương mại ế ẩm, vắng khách, gây lãng phí như thời gian qua.

Có thể bạn quan tâm