Dự báo về thới tiết, khí hậu mùa xuân và mùa mưa bão năm 2008

Theo đánh giá của các chuyên gia khí tượng thủy văn thì thời tiết khí hậu ở nước ta và trên thế giới diễn biến rất khác thường từ đầu năm đến nay: nhiều nước châu Á trải qua một mùa đông giá rét và bão tuyết mạnh nhất trong hàng trăm năm trở lại đây, lốc xoáy hoành hành ở Bắc Mỹ, lũ lụt và sạt lở đất ở Nam Mỹ, Philippines, Malaysia, Indonesia, khô hạn ở Australia...

Tất cả các hiện tượng thời tiết bất thường kể trên liên quan tới hiện tượng La-Nina đã và đang phát triển ở vùng xích đạo Thái Bình Dương đang được các nhà khí tượng học theo dõi chặt chẽ.

Tổng hợp các dự báo về diễn biến của hiện tượng La-Nina, diễn biến khí hậu của các trung tâm dự báo lớn trên thế giới và phân tích các sản phẩm dự báo khí hậu của Trung tâm Nghiên cứu Khí tượng - Khí hậu, Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường đưa ra một số nhận định sau cho 3 tháng mùa xuân (tháng 3 - tháng 5-2008):

Nền nhiệt độ có khả năng thấp hơn bình thường trên hầu hết diện tích lãnh thổ với chuẩn sai dao động từ 0 đến 1oC, loại trừ các tỉnh Hà Tây, Nghệ An, Bình Thuận và Bà Rịa-Vũng Tàu ở mức trung bình nhiều năm với xác suất trên 77%. Nhiệt độ cao hơn bình thường có thể xảy ra ở Thừa Thiên Huế với xác suất trên 77%.

Lượng mưa có khả năng xấp xỉ và cao hơn trung bình nhiều năm ở Trung bộ, Tây Nguyên và Nam bộ, nhưng thấp hơn ở Bắc bộ.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, đã đưa ra những thông tin cho thấy năm nay hạn hán, bão lũ sẽ nhiều và nặng hơn năm 2007. Cụ thể, bão và áp thấp nhiệt đới (ATNĐ) hoạt động trên khu vực Tây Thái Bình Dương, Biển Đông và ảnh hưởng đến nước ta sớm hơn năm 2007. Số cơn bão và ATNĐ ảnh hưởng trực tiếp đến Việt Nam có khả năng nhiều hơn so với mức trung bình nhiều năm (trung bình nhiều năm là 5-6 cơn) và nhiều hơn năm 2007.

Về nhiệt độ cả nước, nền nhiệt độ toàn mùa ở mức xấp xỉ hoặc thấp hơn một ít so với trung bình nhiều năm, riêng ở khu vực Nam Trung bộ cao hơn một ít so với trung bình nhiều năm. Tuy nhiệt độ cả mùa không cao nhưng Trung tâm cũng cảnh báo đầu mùa hè (tháng 5-tháng 7) khả năng sẽ xảy ra một số đợi nắng nóng gay gắt.

Diễn biến mưa trên cả nước năm nay cũng sẽ phức tạp và khó lường. Năm nay, do khả năng ảnh hưởng nhiều của bão và ATNĐ nên sẽ xuất hiện nhiều hơn các đợt mưa lớn xảy ra trong thời gian ngắn có khả năng gây lụt lớn và ngập lụt nghiêm trọng.

Về tình hình thủy văn, ở Bắc bộ đỉnh lũ cao nhất năm 2008 phổ biến cao hơn đỉnh lũ năm 2007; trên các sông khác thuộc hệ thống sông Hồng có khả năng trên mức trung bình nhiều năm và gần mức báo động 3; trên hệ thống sông Thái Bình thì ở mức cao hơn trung bình nhiều năm và cao hơn báo động 3.

Ở Nam Bộ, đỉnh lũ cao nhất năm 2008 trên sông Tiền (tại Tân Châu) và sông Hậu (tại Châu Đốc) có khả năng cao hơn trung bình nhiều năm, cao hơn báo động 3 và cao hơn năm 2007.

Tại Trung bộ và Tây Nguyên, dự báo đỉnh lũ cao nhất là bằng mức trung bình nhiều năm, từ báo động 2 đến báo động 3. Riêng miền Trung, nhiều khả năng phải đối mặt với nhiều đợt khô hạn đầu mùa (tháng 6-tháng 8), nhưng ngay sau hạn sẽ xuất hiện lũ lớn.

Đỉnh lũ cao nhất năm nay trên các sông chính ở Bắc bộ có khả năng xuất hiện vào cuối tháng 7 đến cuối tháng 8, trên các sông Bắc Trung Bộ và Tây nguyên vào cuối tháng 8 và tháng 91 trên các sông ở Trung, Nam Trung bộ vào tháng 10 - 12 và trên sông Tiền, sông Hậu vào cuối tháng 9, đầu tháng 10.

Có thể bạn quan tâm