Đột quỵ không còn là bệnh của người già

Một nam thanh niên 18 tuổi vừa được cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Xuyên Á trong tình trạng lơ mơ, liệt hoàn toàn nửa người phải và mất khả năng nói. Kết quả chẩn đoán xác định người bệnh bị nhồi máu não diện rộng bán cầu trái kèm tổn thương nặng các mạch máu não.

Ảnh minh họa. (Bệnh viện cung cấp)
Ảnh minh họa. (Bệnh viện cung cấp)

Đáng chú ý bệnh nhân nặng 85kg, thuộc nhóm thừa cân, béo phì. Trường hợp này tiếp tục gióng lên hồi chuông cảnh báo về xu hướng trẻ hóa đột quỵ và những hệ lụy nghiêm trọng của tình trạng thừa cân, béo phì đang ngày càng phổ biến ở người trẻ.

Theo bác sĩ Nguyễn Huỳnh Thanh, Khoa nội thần kinh, béo phì không trực tiếp gây đột quỵ nhưng là yếu tố thúc đẩy hàng loạt rối loạn nguy hiểm như tăng huyết áp, đái tháo đường, rối loạn mỡ máu và hội chứng ngưng thở khi ngủ.

Đây đều là những nguyên nhân làm tổn thương thành mạch, hình thành xơ vữa và cục máu đông, dẫn đến nhồi máu não.

Ở người béo phì, lượng mỡ nội tạng dư thừa làm gia tăng phản ứng viêm trong cơ thể, khiến mạch máu bị tổn thương từ rất sớm. Quá trình này thường diễn ra âm thầm trong nhiều năm mà không có triệu chứng rõ rệt. Không ít người trẻ chỉ phát hiện mình mắc bệnh khi biến cố đột quỵ xảy ra.

Các bác sĩ cho biết nhiều thanh niên hiện nay có lối sống thiếu lành mạnh như thức khuya kéo dài, ít vận động, sử dụng đồ ăn nhanh, nước ngọt, thực phẩm nhiều dầu mỡ và thường xuyên căng thẳng.

phim-mri-va-ng-nha-i-ma-u-na-o-4782.jpg
Phim MRI vùng nhồi máu não.

Những yếu tố này góp phần làm gia tăng tỷ lệ thừa cân, béo phì và các bệnh lý chuyển hóa ngay từ tuổi rất trẻ.

Để giảm nguy cơ đột quỵ, các chuyên gia khuyến cáo mỗi người cần duy trì vận động tối thiểu 150 phút mỗi tuần, tăng cường rau xanh và trái cây, hạn chế đồ uống có đường, thức ăn chế biến sẵn và chất béo không lành mạnh.

Người thừa cân nên chủ động kiểm tra huyết áp, đường huyết và mỡ máu định kỳ để phát hiện sớm các nguy cơ tiềm ẩn.

Đột quỵ là tình trạng cấp cứu tối khẩn cấp, khi xuất hiện các dấu hiệu như méo miệng, yếu liệt tay chân, nói khó hoặc mất khả năng nói, người bệnh cần được đưa đến cơ sở y tế càng sớm càng tốt. Mỗi phút chậm trễ đều làm tăng nguy cơ tử vong hoặc để lại di chứng nặng nề.

Có thể bạn quan tâm