Ghép gan cấp cứu giành lại sự sống cho người bệnh trước thềm năm mới
Trước thềm năm mới, trải qua 6 giờ đồng hồ phẫu thuật ghép gan cấp cứu khẩn cấp, một phần lá gan từ người hiến đã giúp hồi sinh một người bệnh bị hôn mê gan.
Chúng tôi xin thông báo để các cơ quan, đoàn thể, đơn vị, trường học và bạn đọc đặt mua các ấn phẩm Báo Nhân Dân theo thông tin sau:
Đường dây nóng: (84) 24 393 82413
Xin trân trọng cảm ơn!
#Cấp cứu
Có 226 kết quả
Trước thềm năm mới, trải qua 6 giờ đồng hồ phẫu thuật ghép gan cấp cứu khẩn cấp, một phần lá gan từ người hiến đã giúp hồi sinh một người bệnh bị hôn mê gan.
"Giờ vàng" để cấp cứu bệnh nhân bị đột quỵ não bằng phương pháp tiêu sợi huyết sẽ trong khoảng thời gian nào?
Ngay từ sau Tết Dương lịch, số lượng bệnh nhân đã tăng rõ rệt do biến động thời tiết. Áp lực bệnh nhân từ các tuyến dưới chuyển về tuyến Trung ương sẽ tăng trong dịp Tết Nguyên đán, đòi hỏi các cơ sở y tế phải tăng cường trực cấp cứu 24/24.
Việc sản xuất, buôn bán, tàng trữ và sử dụng pháo nổ đã bị cấm dưới mọi hình thức. Thế nhưng, trong thời gian gần đây, các bệnh viện liên tục tiếp nhận nhiều ca cấp cứu do tai nạn pháo nổ, với các chấn thương nghiêm trọng đòi hỏi quá trình điều trị lâu dài.
Ngày 3/2, Bệnh viện đa khoa Xuyên Á Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, vừa cấp cứu thành công một trường hợp bệnh nhân bị đột quỵ, nhập viện đã qua 12 giờ kể từ khi khởi phát triệu chứng.
Bệnh nhân đột quỵ do tắc những động mạch não lớn, nhánh động mạch não lớn thì có thể trong 6 giờ đầu là thời gian có thể chỉ định cấp cứu, can thiệp, tái thông dòng máu qua đường can thiệp đường động mạch.
Khoảng cách địa lý, thời tiết khắc nghiệt và chi phí mỗi lần chuyển viện rất cao đang khiến việc cấp cứu cho người bệnh ở Đặc khu Phú Quý (Lâm Đồng) đối mặt với nhiều rào cản.
163 đơn vị máu được tiếp nhận sau một ngày tổ chức lễ hội hiến máu tình nguyện đã giúp Bệnh viện Hữu Nghị bổ sung nguồn máu phục vụ cấp cứu và điều trị người bệnh trong thời điểm cận Tết Nguyên đán.
Cần hết sức lưu ý khi có "cơn thiếu máu thoảng qua". Đây là cơn "đột quỵ nhẹ" cảnh báo cơn đột quỵ thực sự quay trở lại rất sớm.
Những hành động trách nhiệm, nhân văn, sẵn sàng hỗ trợ người dân trong mọi tình huống khẩn cấp của lực lượng Cảnh sát giao thông tiếp tục lan tỏa hình ảnh đẹp người chiến sĩ Công an vì nhân dân phục vụ.
Quên uống thuốc hạ huyết áp khi đi du lịch là một trong những nguyên nhân khiến nhiều người phải nhập viện vì đột quỵ.
Ngày 21/1, Bệnh viện hữu nghị Việt Nam–Cuba Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị cho biết, vừa phẫu thuật cấp cứu thành công 1 trường hợp thanh niên bị đinh từ súng bắn đinh xuyên thành bụng, thủng ruột non trong lúc lao động.
Đột quỵ xảy ra ở nhiều người chỉ vì chủ quan không duy trì thuốc huyết áp, để lại di chứng nặng nề, thậm chí hôn mê hoặc tử vong. Trong khi đó, các chuyên gia cho biết chỉ cần uống đều đặn một viên thuốc mỗi ngày, nguy cơ này có thể giảm tới 70-80%.
Ngày 16/1, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương (Bộ Y tế) phối hợp Hội Phẫu thuật thần kinh Việt Nam tổ chức Hội thảo "Phẫu thuật cấp cứu thần kinh cột sống khu vực phía Bắc" với sự tham dự của đông đảo các y, bác sĩ, chuyên gia, nhà khoa học hàng đầu lĩnh vực này đến từ các cơ sở khám, chữa bệnh khu vực phía bắc.
Ngày 15/1, tại cuộc họp rà soát tiến độ thực hiện công tác y tế phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng (Đại hội), đại diện Cục Quản lý khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) cho biết, đến thời điểm hiện tại công tác y tế phục vụ Đại hội đã cơ bản hoàn tất.
Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng Thành phố Hồ Chí Minh xác nhận, lúc 6 giờ 30 phút sáng nay, 14/1, xe buýt biển số 50E-208.91 hoạt động trên tuyến có trợ giá số 85 (Bến xe An Sương- Khu công nghiệp Nhị Xuân) do Công ty Cổ phần Xe khách Phương Trang đảm nhận, khi lưu thông trên đường Nguyễn Văn Bứa đã xảy ra sự cố đột xuất.
Ngày 13/1, các bác sĩ Bệnh viện Thống Nhất cho biết, bệnh viện vừa điều trị thành công một ca bệnh hen phế quản rơi vào tình trạng nguy kịch do người bệnh tự dùng thuốc tại nhà, không tuân thủ điều trị của bác sĩ.
Ngày 12/1, tại Hà Nội, Bộ Y tế tổ chức diễn tập công tác y tế phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.
Dự thảo Đề án phát triển hệ thống Cấp cứu ngoại viện giai đoạn 2026-2030, đặt mục tiêu từ nay đến năm 2030 có ít nhất 3 triệu người dân được đào tạo kỹ năng sơ cấp cứu cơ bản, hướng tới mỗi hộ gia đình có tối thiểu một người nắm vững kiến thức sơ cấp cứu ban đầu.
BSCKII Nguyễn Tiến Dũng - Phó Giám đốc Trung tâm Đột quỵ, Bệnh viện Bạch Mai hướng dẫn các kỹ năng sơ cứu ban đầu, được xem như “cẩm nang sinh tồn” dành cho người thân khi đối mặt với một ca nghi ngờ đột quỵ.
Ngày 5/1 vừa qua, Bệnh viện Nhi Trung ương đã tiếp nhận và cấp cứu một trường hợp bé trai (3 tuổi, ở Hải Phòng), bị chó nuôi trong gia đình cắn, gây ra vết thương thấu ngực và tràn máu, tràn khí màng phổi bên phải.
Trong số 15 trường hợp nạn nhân vụ cháy tại phường Nghĩa Đô, Hà Nội nhập Bệnh viện E, có 5 trường hợp phải chuyển sang Khoa Hồi sức tích cực và chống độc điều trị.
Ngày 6/1, Bệnh viện Hữu Nghị Quảng Bình, tỉnh Quảng Trị cho biết, vừa xử trí thành công 1 trường hợp bị dị vật thực quản đặc biệt, là viên thuốc còn nguyên trong bao kẽm. Dị vật gây đau họng, đau ngực và không thể ăn uống ở người bệnh lớn tuổi.
Gần đây liên tiếp có người bệnh ngừng tim đột ngột sau khi vận động quá sức trong chơi thể thao được các bác sĩ Trung tâm tim mạch, Bệnh viện E cứu sống thành công. Đây là lời cảnh báo về tình trạng trẻ hóa bệnh lý tim mạch và những nguy cơ ngừng tim đột ngột.
Tại Thành phố Hồ Chí Minh, các bác sĩ Bệnh viện đa khoa Xuyên Á vừa phẫu thuật thành công một trường hợp nam thanh niên khi đang làm việc bị dây kẽm bắn vào mắt gây rách nhãn cầu. Sự việc là lời cảnh báo về những nguy cơ tai nạn lao động thường xảy ra vào dịp cuối năm.
Ngày 29/12, Bệnh viện Quân y 175 phối hợp Cục Quân y tổ chức lớp tập huấn cập nhật kiến thức cấp cứu chấn thương toàn quân năm 2025, nhằm chuẩn hóa quy trình xử trí, nâng cao năng lực chuyên môn và kỹ năng ra quyết định lâm sàng cho đội ngũ cán bộ, nhân viên quân y trong toàn quân.
Một người trên đảo Phú Quý bị đột quỵ nhưng do sóng lớn không có tàu cao tốc nên đã thuê trực thăng chở vào đất liền cấp cứu với giá 450 triệu đồng.
Bệnh viện đa khoa Đức Giang và Tổng công ty Bưu điện Việt Nam (Vietnam Post) ngày 25/12 chính thức khai trương, triển khai mô hình thí điểm ứng dụng thiết bị bay không người lái (UAV) trong vận chuyển mẫu bệnh phẩm, thuốc và vật tư y tế.
Chiều 25/12, tại Hà Nội, Bệnh viện Quân y 105, Tổng cục Hậu cần-Kỹ thuật tổ chức hội nghị tổng kết công tác tuyến năm 2025.