Vừa ăn vừa dán mắt vào màn hình điện thoại, máy tính bảng hay ti-vi đã trở thành thói quen cố hữu của nhiều người, đặc biệt là giới trẻ. Đây là thói quen xấu và cần loại bỏ vì những tác động tiêu cực đến hệ tiêu hóa và tâm lý ăn uống.
Mắc nhiều bệnh lý cơ thể, suy giảm chức năng và đặc biệt là tình trạng cô đơn khiến cho người cao tuổi dễ rơi vào tình trạng rối loạn lo âu, gây ra nhiều hệ lụy cho sức khỏe.
Theo các nghiên cứu mới nhất vào năm 2025 của Viện Y học ứng dụng Việt Nam (Tổng hội Y học Việt Nam), tỷ lệ béo phì ở người cao tuổi tại hai đô thị lớn gồm Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh hiện là 33,2%. Trong khi đó, con số này đối với bệnh lý mạn tính lên tới 87,7%.
Sỏi túi mật là bệnh lý tiêu hóa phổ biến, thường gặp ở người trung niên và lớn tuổi. Tuy nhiên, những năm gần đây, tỷ lệ mắc bệnh ở người trẻ tăng nhanh do ảnh hưởng của lối sống thiếu lành mạnh như ít vận động, ăn thức ăn nhanh, áp lực công việc gia tăng.
Những con số mới nhất từ Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh cho thấy tình trạng thừa cân, béo phì trong học sinh các cấp đang ở mức báo động khi toàn thành phố có hơn 37% số trẻ thừa cân và béo phì (trong đó 20% là thừa cân, 17% béo phì).
Hơn một thập kỷ qua, nhiều quốc gia trên thế giới đã chủ động áp dụng chính sách thuế với đồ uống có đường nhằm xây dựng nền tảng sức khỏe cộng đồng bền vững và góp phần định hướng thị trường tiêu dùng lành mạnh. Thực tế cho thấy, những chính sách này đã mang lại nhiều kết quả tích cực.
Báo cáo của Bộ Y tế cho thấy, mức độ tiêu thụ đồ uống có đường tại nước ta tăng nhanh trong những năm gần đây và đã gây ra những lo ngại về sức khoẻ cộng đồng. Dù đã muộn nhưng rất cần có giải pháp tổng thể để giảm lượng tiêu thụ đồ uống có đường và giảm thấp nhất tác động xấu của loại sản phẩm này đối với sức khỏe.
Tỷ lệ thừa cân, béo phì tại Thành phố Hồ Chí Minh vượt ngưỡng 20% đã trở thành thách thức cho sức khỏe cộng đồng. Đây là cảnh báo được Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn đưa ra tại Ngày Dinh dưỡng Cộng đồng Việt Nam lần thứ 4, vừa tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh.
Trung bình mỗi bữa, N.G.H (Hà Nội) ăn khoảng 3 bát cơm, mỗi ngày uống 1 lon nước ngọt và ăn 2 gói bim bim cỡ đại. Chỉ một thời gian sau đại dịch Covid-19, cậu bé 15 tuổi rơi vào tình trạng béo phì, nặng tới 110kg.
"Việt Nam không phải chờ 10-20 năm nữa chứng minh xem trẻ em có mắc đái tháo đường, tim mạch không từ việc tiêu thụ đồ uống có đường. Chúng ta hãy học ngay lập tức thế giới và lắng nghe khuyến cáo của Tổ chức Y tế thế giới, không nên chần chừ việc đề xuất chính sách hạn chế tiêu thụ đồ uống có đường", Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trương Tuyết Mai, Phó Viện trưởng Viện Dinh dưỡng nhấn mạnh.
Dù đã áp dụng nhiều phương pháp giảm cân nhưng bất thành, áp lực tâm lý đè nặng từ việc béo phì tới 102kg khiến cô gái 28 tuổi rơi vào tuyệt vọng, thậm chí có ý nghĩ tự tử.
Ngày 14/3, Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đơn vị này vừa khám sức khỏe cho gần nửa triệu học sinh tại 1.007 trường học trên địa bàn thành phố. Từ kết quả quả các buổi khám, tật khúc xạ, thừa cân và béo phì là những bệnh có xu hướng gia tăng, ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát triển toàn diện của thế hệ trẻ.
Tin vào quảng cáo trên mạng về loại bút tiêm giảm cân mà không cần ăn kiêng, không phải tập thể dục, nhiều chị em gặp phải những hiểm họa khôn lường về sức khỏe.
Các bác sĩ nỗ lực tìm mọi cách giúp chàng trai 27 tuổi bị suy thận giai đoạn cuối bảo tồn chức năng thận, kéo dài thời gian không phải lọc máu lâu nhất có thể, cũng là cách “giúp người bệnh kéo dài tuổi thọ”.
Việc Bộ Tài chính đề xuất bổ sung nước giải khát có đường với hàm lượng từ 5g/100ml vào đối tượng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt (TTĐB) với mức thuế suất 10% đang thu hút sự quan tâm của dư luận. Mặc dù mục tiêu chính được nhấn mạnh là điều chỉnh hành vi tiêu dùng, cải thiện sức khỏe cộng đồng và tăng nguồn thu ngân sách, song vẫn có nhiều ý kiến chung quanh đề xuất này liên quan tác động kinh tế, xã hội và sức khỏe.
Việc phối hợp nhiều chuyên khoa trong điều trị béo phì sẽ giúp người thừa cân, béo phì được giảm cân, giảm mỡ nội tạng, đẩy lùi bệnh và ngăn loạt biến chứng của thừa cân, béo phì.
Theo số liệu mới nhất từ CDC Mỹ, tỷ lệ người trưởng thành bị béo phì đã tăng đáng kể trong những thập kỷ qua, gây ra những hậu quả nghiêm trọng về sức khỏe và kinh tế.
Semaglutide - thành phần hoạt chất có trong một số loại thuốc tiêm giảm cân đang được các bác sĩ kê đơn tại Anh, có thể giúp làm giảm 20% các trường hợp đau tim, đột quỵ hoặc tử vong do bệnh tim mạch.
Chế độ ăn nhiều chất béo (HFD) được coi là yếu tố nguy cơ đối với sự tiến triển của một số căn bệnh ung thư, phần lớn là do những tác động gây phá vỡ của chất béo đối với hệ vi sinh vật đường ruột.
Để giảm bớt sự gia tăng của bệnh béo phì, đái tháo đường, cao huyết áp..., nhiều quốc gia đã thực hiện kết hợp ba nhóm giải pháp cùng lúc nhằm quản lý đồ uống có đường: áp thuế; hạn chế quảng cáo và tăng cường truyền thông. Trong đó, việc áp thuế tiêu thụ đặc biệt là giải pháp đã được hơn 100 quốc gia phát triển áp dụng, và có lẽ đã đến lúc Việt Nam cũng cần áp dụng những giải pháp này.
Trung bình, người dân Việt Nam tiêu thụ một lít đồ uống có đường mỗi tuần, gây ra nhiều bệnh thừa cân, béo phì, đái tháo đường, tim mạch, răng miệng… Theo các chuyên gia dinh dưỡng, để giảm tác hại từ đồ uống có đường, biện pháp quan trọng nhất là tăng giá của chúng bằng thuế.
Ngày 25/10, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Doanh nghiệp xã hội Sport Group và NowFit Yoga & Fitness Center đã chính thức ký kết hợp tác để triển khai các hoạt động nâng cao tầm vóc Việt và mang lại giá trị bình đẳng trong thể thao cho tất cả các đối tượng tại Việt Nam thông qua dự án “Thể thao vì cộng đồng”.
Theo số liệu khảo sát sức khỏe của học sinh lớp 5 tại một số quận, huyện ở Hà Nội tiến hành năm 2023 công bố mới đây, tỷ lệ học sinh bị thừa cân, béo phì của nhiều trường tiểu học tại Hà Nội ở mức cao.
Đó là thông tin được các nghiên cứu công bố tại Hội thảo quốc tế "Phát triển năng lực hệ thống trong công tác dinh dưỡng học đường tại Việt Nam" do Viện Dinh dưỡng Quốc gia tổ chức, sáng 20/10.
Thiếu vi chất và các dưỡng chất cần thiết khác, hoặc chế độ dinh dưỡng thiếu cân bằng sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe và sự phát triển toàn diện của trẻ, đặc biệt trong các yếu tố: sức đề kháng, tiêu hóa, sự phát triển của não bộ…
Tỷ lệ thừa cân và béo phì ở trẻ em Việt Nam đã tăng gấp đôi từ 8,5% năm 2010 lên 19% năm 2020, cùng với đó là gần 1/3 trẻ em tiêu thụ nước ngọt thường xuyên ít nhất một lần/ngày.
Bộ Y tế Thái Lan vừa công bố kết quả một nghiên cứu cho thấy gần 10% trẻ em nước này đang bị béo phì và cảnh báo tình hình có thể trở nên tồi tệ hơn nếu cha mẹ và thầy cô của các em không cải thiện được nhận thức về dinh dưỡng trong giới trẻ.
Số người Nga mắc béo phì đã vượt quá 28 triệu người (khoảng 20% dân số). Trước lo ngại số người có nguy cơ mắc bệnh gia tăng, Nga đang tiếp tục triển khai các giải pháp nhằm thay đổi tình hình, trong đó có đẩy mạnh giáo dục, tuyên truyền.