Những tháng qua, nắng nóng kéo dài, hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn xảy ra ở nhiều địa phương trên cả nước. Hàng trăm hồ chứa thủy lợi nhỏ cạn nước, hàng chục nghìn ha cây trồng bị ảnh hưởng, nhất là khu vực miền trung, Tây Nguyên và Đồng bằng sông Cửu Long.
Dự báo, từ ngày 21-30/4, xâm nhập mặn ở đồng bằng sông Cửu Long có xu thế tăng dần vào cuối tuần. Độ mặn cao nhất tại các trạm ở mức cao hơn độ mặn cao nhất tháng 4/2023.
Trao đổi với phóng viên Báo Nhân Dân điện tử về vấn đề này, ông Lương Văn Anh, Phó Cục trưởng Cục Thủy lợi, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết, hiện tại diễn biến thời tiết đang diễn ra theo đúng kịch bản đã được dự báo trước, ngành nông nghiệp cũng đã kích hoạt các giải pháp ứng phó kịp thời để đồng hành cùng người dân vượt qua đợt nắng nóng kéo dài này.
Ngày 17/4, tại tỉnh Bến Tre, Diễn đàn liên kết phát triển du lịch vùng Thành phố Hồ Chí Minh và 13 tỉnh, thành phố vùng đồng bằng sông Cửu Long lần thứ 3, năm 2024 với chủ đề “Du lịch đồng bằng sông Cửu Long, hướng đến phát triển du lịch xanh và bền vững” đã diễn ra chương trình chính thức.
Ngày 11/4, tại tỉnh Bến Tre, Tổng Công ty Lương thực miền nam tổ chức chương trình cộng đồng “Chung tay hướng về bà con nông dân vùng hạn mặn ở đồng bằng sông Cửu Long” nhằm chia sẻ nước ngọt cho bà con vùng hạn mặn.
Với nguồn tài nguyên phong phú, giàu tiềm năng về cảnh quan thiên nhiên cùng đa dạng các di sản văn hóa, lịch sử, đồng bằng sông Cửu Long được tạo điều kiện vô cùng thuận lợi để phát triển nền kinh tế tổng hợp gồm nhiều ngành chủ lực, trong đó có du lịch.
Từ đầu mùa khô đến nay, khu vực đồng bằng sông Cửu Long có lượng mưa thấp cộng với xâm nhập mặn tăng cao, hạn hán, thiếu nước ảnh hưởng nhiều đến sản xuất và cấp nước sinh hoạt cho người dân. Mặc dù có sự vào cuộc mạnh mẽ của các bộ, ngành, địa phương nhưng hiện nay hạn hán, xâm nhập mặn khiến hàng chục nghìn hộ dân đang bị thiếu nước sinh hoạt.
Dự báo, từ ngày 11-20/4, xâm nhập mặn ở đồng bằng sông Cửu Long ở mức cao vào đầu tuần, sau đó giảm dần vào cuối tuần. Cảnh báo trong tháng 4, xâm nhập mặn tăng cao ở khu vực Nam Bộ khả năng tập trung từ ngày 22-28/4.
Theo Cục Thủy lợi, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, cao điểm xâm nhập mặn ở Đồng bằng sông Cửu Long mùa khô 2023-2024 đã qua, tuy nhiên tuần này xâm nhập mặn vẫn tăng theo kỳ triều đầu tháng 3 âm lịch.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký ban hành Công điện số 34/CĐ-TTg về việc tập trung bảo đảm cấp nước sinh hoạt cho người dân trong các đợt xâm nhập mặn cao điểm tại Đồng bằng sông Cửu Long.
Ngày 5/3, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Viện lúa quốc tế (IRRI) và Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ tổ chức lễ khởi động cánh đồng 1 triệu héc-ta lúa chất lượng cao, phát thải thấp tại Hợp tác xã Thuận Tiến, xã Thạnh An, huyện Vĩnh Thạnh. Đây là địa phương đầu tiên trong vùng đồng bằng sông Cửu Long khởi động đề án 1 triệu héc-ta lúa này.
Sáng 4/4, tại hội nghị sơ kết quý I, triển khai các mặt công tác quý II/2024, Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau yêu cầu các cấp chính quyền và ngành chức năng trong tỉnh tập trung nhiều cho việc ứng phó với hạn hán, thiên tai, không để người dân thiếu nước sử dụng cho các nhu cầu thiết yếu.
Dự báo trong tháng 4, xâm nhập mặn tăng cao ở khu vực Nam Bộ khả năng tập trung từ ngày 8-13/4 và từ 22-28/4. Các địa phương ở khu vực trên cần cập nhật kịp thời các thông tin dự báo khí tượng thủy văn và có các biện pháp chủ động phòng chống xâm nhập mặn.
Ngày 29/3, tại thành phố Cần Thơ, Hiệp hội Du lịch đồng bằng sông Cửu Long phối hợp Báo Kinh tế & Đô thị tổ chức hội thảo: “Xây dựng, phát triển tour, tuyến và các sản phẩm đặc thù của du lịch đồng bằng sông Cửu Long”.
Ngày 29/3, tại tỉnh Bến Tre, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tiền Giang (Trưởng khối) phối hợp Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bến Tre tổ chức hội nghị ký kết giao ước thi đua khối các Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh, thành phố vùng đồng bằng sông Cửu Long năm 2024.
Cục Thủy lợi (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) cho biết, hiện nay các hồ chứa thủy lợi ở khu vực Bắc Bộ đạt 62% dung tích thiết kế, thấp hơn 10% so trung bình nhiều năm; khu vực Bắc Trung Bộ đạt 65%, Nam Trung Bộ đạt 71%, Đông Nam Bộ đạt 60%; riêng khu vực Tây Nguyên chỉ đạt 52% dung tích thiết kế, thấp hơn 5% so trung bình nhiều năm.
Nhà xuất bản Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, vừa cho ra mắt hai tác phẩm “Vấn vương hương vị bánh quê” và ‘Dư vị miền xưa” của tác giả - thầy giáo Trần Minh Thương. Cả hai tác phẩm đề cập đến văn hóa miền quê, phong cách sống và ẩm thực tinh hoa của dân tộc Việt, nhất là nếp sống của bà con vùng đồng bằng sông Cửu Long.
Sáng 23/3, tại Vĩnh Long, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Hội nghị công bố Quy hoạch tỉnh Vĩnh Long thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Xúc tiến đầu tư nông nghiệp, thương mại và du lịch tỉnh Vĩnh Long. Cùng dự có đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành, cơ quan Trung ương, một số địa phương; các chuyên gia, nhà đầu tư trong nước và nước ngoài.
Để góp phần thực hiện đề án phát triển bền vững một triệu héc-ta chuyên canh lúa chất lượng cao và phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh vùng Đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt ngày 27/11/2023, khuyến nông cộng đồng được xác định là một trong những lực lượng quan trọng đồng hành với người dân trong quá trình thực hiện.
Trong khuôn khổ chuyến công tác tới Việt Nam diễn ra từ ngày 18-22/3, Phái đoàn kinh tế Hà Lan do Bộ trưởng Nông nghiệp, Thiên nhiên và Chất lượng thực phẩm Christianne van der Wal và Bộ trưởng Cơ sở hạ tầng và Quản lý nước Mark Harbers dẫn đầu đã tham dự Diễn đàn và Triển lãm doanh nghiệp đồng bằng sông Cửu Long; lắng nghe các doanh nghiệp, tổ chức đang hoạt động tại Việt Nam chia sẻ về các hoạt động của mình tại khu vực này.
Dự báo, xâm nhập mặn tăng cao ở cửa sông Cửu Long khả năng tập trung từ ngày 24-28/3. Các chuyên gia khuyến cáo, các địa phương cần tranh thủ tích trữ nước ngọt khi triều thấp để phục vụ nông nghiệp và dân sinh.
Nông dân vùng Đồng bằng sông Cửu Long đang thu hoạch rộ vụ lúa đông xuân 2023-2024. Điều đáng tiếc là giá thu mua lúa giảm nhiều ở tất cả các loại giống so với thời điểm trước Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Do vậy, dù lúa vụ này đạt năng suất khá cao nhưng nông dân cảm thấy kém vui vì không đạt lợi nhuận cao như kỳ vọng.
Ngày 15/3, tại Kiên Giang, phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam thông qua Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID), đại diện lãnh đạo Cục Thủy sản (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) và các tỉnh vùng đồng bằng sông Cửu Long phối hợp Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế (IUCN) và Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn Thiên nhiên (WWF Việt Nam) tổ chức lễ khởi động dự án Bảo vệ hệ sinh thái ven biển đồng bằng sông Cửu Long (gọi tắt Dự án).
Tỉnh Kiên Giang đề ra mục tiêu đến năm 2030 là tỉnh có chất lượng sống cao của vùng đồng bằng sông Cửu Long và trở thành tỉnh phát triển khá của cả nước. Đến năm 2045, Kiên Giang nằm trong nhóm các tỉnh có chỉ số phát triển con người cao so với khu vực và cả nước.
Ngày 13/3, tỉnh Hậu Giang tổ chức hội thảo tổng kết mô hình canh tác lúa thông minh vụ đông xuân 2023-2024 và triển khai kế hoạch thực hiện “Đề án phát triển bền vững một triệu héc-ta chuyên canh lúa chất lượng cao và phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh vùng đồng bằng sông Cửu Long” tại tỉnh Hậu Giang.
Ngày 11/3, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có Văn bản số 1713/BNN-TL gửi các địa phương tăng cường các giải pháp ứng phó với cao điểm xâm nhập mặn ở đồng bằng sông Cửu Long theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 19/CĐ-TTg ngày 8/3/2024.
Dự báo xu thế xâm nhập mặn từ ngày 11-20/3 ở đồng bằng sông Cửu Long tăng dần đến giữa tuần sau đó giảm dần. Các đợt xâm nhập mặn tăng cao ở cửa sông Cửu Long khả năng tập trung trong tháng 3 (từ ngày 10-14/3 và từ ngày 24-28/3).
Những ngày qua, các tỉnh Nam Bộ xảy ra nắng nóng kéo dài, tại một số địa phương ở đồng bằng sông Cửu Long xảy ra hạn hán, xâm nhập mặn, ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất và đời sống của người dân.