Kỳ họp Đảng ủy mở rộng xã Nhật Tân, huyện Kim Bảng bàn về việc thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính.

Hà Nam tạo sự đồng thuận trong sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã

Thực hiện Kết luận số 48 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030; Nghị quyết số 35 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030; tỉnh Hà Nam đã xây dựng Đề án và thực hiện quy trình sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023-2025; lấy ý kiến cử tri về Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023-2025.
Quang cảnh Phiên họp thứ 36 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Công bố nghị quyết về bảo đảm yêu cầu phân loại đô thị và tiêu chuẩn đơn vị hành chính

Ngày 29/8, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn ký ban hành Nghị quyết số 50/2024/UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định một số nội dung liên quan đến việc bảo đảm yêu cầu phân loại đô thị và tiêu chuẩn của đơn vị hành chính để thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2025.
Các đại biểu dự hội nghị.

Hà Nam phấn đấu trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội về sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã vào tháng 9

Ngày 27/8, Đoàn công tác liên ngành của Trung ương do đồng chí Nguyễn Duy Thăng, Thứ trưởng Nội vụ làm trưởng đoàn đã làm việc với UBND tỉnh Hà Nam về sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023-2025; thành lập thị xã Kim Bảng và các phường thuộc thị xã Kim Bảng, tỉnh Hà Nam.
[Ảnh] Chủ tịch Quốc hội dự hội nghị công bố Nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã của tỉnh Nam Định

[Ảnh] Chủ tịch Quốc hội dự hội nghị công bố Nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã của tỉnh Nam Định

Sáng 10/8, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị công bố Nghị quyết số 1104/NQ-UBTVQH15 ngày 23/7/2024 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2025 của tỉnh Nam Định.
Khu hành chính của huyện Phú Tân (tỉnh Cà Mau) hiện nằm ở xã Nguyễn Việt Khái, sau khi sáp nhập sẽ thuộc thị trấn Cái Ðôi Vàm, huyện Phú Tân.

Những thách thức và trở ngại

Việc sắp xếp đơn vị hành chính (ÐVHC) cấp huyện, xã giai đoạn 2019-2021 và giai đoạn 2023-2025 là nhiệm vụ hết sức quan trọng, song cũng khá nhạy cảm, tác động đến hệ thống chính trị của các địa phương. Tuy vậy, với sự chỉ đạo, tuyên truyền đồng bộ, quyết liệt từ Trung ương, bộ, ngành, nhất là sự đồng lòng của cử tri đã tạo thuận lợi để các địa phương nỗ lực triển khai, thực hiện.
Giải quyết hồ sơ hành chính tại Trung tâm hành chính công thành phố Biên Hòa (Đồng Nai).

Cần quyết sách đồng bộ, linh hoạt trong sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã

Sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã là một trong những nội dung quan trọng của Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 về “Một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”. Đặc biệt, Nghị quyết số 27-NQ/TW (ngày 9/11/2022) của Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII “Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới”, với chủ trương nhất quán một lần nữa đã được khẳng định.
Đại biểu Mong Văn Tình, tổ đại biểu huyện Quế Phong, chất vấn.

Sắp xếp hơn 1.000 cán bộ, công chức các cấp dôi dư sau khi sắp xếp đơn vị hành chính ở Nghệ An

Tại Kỳ họp thứ 21, Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An khóa 18 đã tiến hành nội dung chất vấn và trả lời chất vấn chung quanh phương án sắp xếp hơn 1.000 cán bộ, công chức cấp xã, cấp huyện dôi dư sau khi sắp xếp đơn vị hành chính. Đây là vấn đề được các đại biểu và cử tri đặc biệt quan tâm.
Người dân làm thủ tục hành chính tại phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân.

Giải bài toán sắp xếp đơn vị hành chính

Nghị quyết số 35/2023/UBTVQH15 (ngày 12/7/2023) của Ủy ban Thường vụ Quốc hội xác định việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã gồm hai giai đoạn: 2023-2025 và 2025-2030. Đến nay, tại Thành phố Hồ Chí Minh, các cơ quan chức năng đã hoàn thành việc xây dựng các phương án, kế hoạch sắp xếp để trình các cấp có thẩm quyền. Tuy nhiên, thực tiễn cho thấy, việc giải quyết, xử lý nhiều vấn đề liên quan đến nguồn nhân lực, cơ sở vật chất… vẫn là những bài toán lớn đối với thành phố.
Sau mở rộng địa giới hành chính thành phố Vinh sẽ có 33 đơn vị hành chính cấp xã. Ảnh: SÁCH NGUYỄN

Thành phố Vinh mở rộng địa giới thành 33 đơn vị hành chính cấp xã

Kỳ họp chuyên đề của Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An khóa XVIII, đã thống nhất thông qua Nghị quyết về việc tán thành chủ trương mở rộng địa giới hành chính và không gian đô thị thành phố Vinh từ 22 lên thành 33 đơn vị hành chính cấp xã có tổng diện tích là 166,25km2 và quy mô dân số 580.669 người.
Trụ sở xã Cẩm Huy (cũ) dôi dư sau khi sáp nhập vào thị trấn Cẩm Xuyên, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh.

Khắc phục bất cập về sắp xếp đơn vị hành chính

Nhiều khó khăn, vướng mắc trong công tác sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã tồn tại từ giai đoạn 2019-2021 đến nay, song các cơ quan hữu quan vẫn chưa có nhiều giải pháp khắc phục hiệu quả. Các địa phương kiến nghị, phản ánh, nhiều nhất là về công tác bố trí, sắp xếp công việc mới hoặc giải quyết chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức dôi dư do sắp xếp; việc xử lý tài sản công còn gặp khó khăn; chất lượng đô thị sau sáp nhập đơn vị hành chính nông thôn chưa bảo đảm chất lượng…
Đồng bào Cơ Tu ở Tây Giang (Quảng Nam) biểu diễn điệu múa truyền thống tại sân sinh hoạt cộng đồng của làng. (Ảnh THÀNH NAM)

Đầu tư nguồn lực phát triển thiết chế văn hóa

Để hoàn thành tốt mục tiêu phát triển văn hóa đáp ứng nhu cầu phát triển đất nước, vai trò của các thiết chế văn hóa, đang ngày càng trở nên hết sức quan trọng, góp phần tạo điều kiện cho người dân được hưởng thụ và sáng tạo văn hóa ngày một tốt hơn. Thực tiễn cho thấy việc đầu tư các nguồn lực để phát triển các thiết chế văn hóa đang là một yêu cầu cấp bách, cần thiết trong giai đoạn hiện nay.
Đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội biểu quyết thông qua Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thành phố Hà Nội giai đoạn 2023-2025. (Ảnh THÀNH NGUYỄN)

Cần cơ chế đặc thù cho cán bộ dôi dư, nghỉ sớm

Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội khóa 16 vừa thông qua Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thành phố Hà Nội giai đoạn 2023-2025. Sau khi sắp xếp, số lượng đơn vị hành chính cấp xã tại Hà Nội sẽ giảm từ 579 đơn vị xuống còn 518 đơn vị, giảm 61 đơn vị, với 1.031 cán bộ cấp xã, công chức cấp xã, người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã dôi dư.
Các đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội biểu quyết tại kỳ họp thứ 16.

Sau sắp xếp, Hà Nội giảm 61 đơn vị hành chính cấp xã

Sáng 15/5, tại kỳ họp thứ 16 (kỳ họp chuyên đề), Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội khóa XVI đã thông qua 7 Nghị quyết thuộc 4 nhóm nội dung quan trọng có tác động đến kinh tế-xã hội; giải quyết thủ tục, giấy tờ hành chính cho người dân; sắp xếp việc sử dụng, quản lý tài sản công; góp phần tháo gỡ khó khăn cho lĩnh vực giáo dục...

Thực hiện tốt việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã

Hà Nội hiện có 30 đơn vị hành chính cấp huyện, 579 đơn vị hành chính cấp xã. Theo phương án tổng thể sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã của Hà Nội giai đoạn 2023-2025, các quận, huyện, thị xã có đơn vị hành chính cấp xã phải sáp nhập gồm: Thanh Xuân, Hai Bà Trưng, Hà Đông, Đống Đa, Long Biên, Đan Phượng, Thường Tín, Quốc Oai, Ứng Hòa và Sơn Tây.
Công chức huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) giải quyết thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp.

Quyết liệt hoàn thành sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã

Theo Ban Chỉ đạo thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030, đến ngày 31/12/2023, tất cả 56/56 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có đơn vị hành chính thuộc diện sắp xếp giai đoạn 2023-2025 đã gửi phương án tổng thể đến Bộ Nội vụ. Trong đó, tổng số đơn vị hành chính thực hiện sắp xếp là 50 đơn vị cấp huyện, 1.243 đơn vị cấp xã.
Quang cảnh phiên họp.

Hoàn thành sắp xếp đơn vị hành chính giai đoạn 2023-2025 trước tháng 10/2024

Chiều 28/2, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030 tổ chức phiên họp lần thứ nhất. Chủ trì phiên họp, có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Trần Lưu Quang, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo; Phạm Thị Thanh Trà, Bộ trưởng Nội vụ, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo.
Một góc thành phố Thủ Ðức. (Ảnh Hoàng Triều)

Thể chế hóa mô hình thành phố trong thành phố

Đến thời điểm này, cả nước mới có duy nhất một đơn vị hành chính cấp huyện hoạt động theo mô hình “thành phố trong thành phố”; đó là thành phố Thủ Đức thuộc Thành phố Hồ Chí Minh. Nhưng sắp tới sẽ có một số thành phố trong thành phố ra đời. Đầu tháng 12/2023, Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội đã thông qua Đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065. Hà Nội sẽ xây dựng thành phố phía bắc Thủ đô bằng cách gộp các huyện Đông Anh, Mê Linh, Sóc Sơn lại; thành phố phía tây Thủ đô là khu vực Xuân Mai, Hòa Lạc.
Quốc hội biểu quyết thông qua Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở bằng hình thức biểu quyết điện tử. (Ảnh: DUY LINH)

Chính thức thành lập lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở

Chiều 28/11, tại Kỳ họp thứ 6, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở, qua đó chính thức thành lập lực lượng quần chúng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở địa bàn trên cơ sở sắp xếp, kiện toàn lại 3 lực lượng sẵn có gồm: Bảo vệ dân phố, dân phòng và công an xã bán chuyên trách.
Các đại biểu tham gia kỳ họp.

Tiền Giang thông qua nhiều nghị quyết quan trọng

Ngày 27/10, Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang khóa 10, nhiệm kỳ 2021-2026, tổ chức kỳ họp thứ 10 (kỳ họp chuyên đề) và thông qua nhiều nghị quyết quan trọng để phát triển kinh tế-xã hội tỉnh Tiền Giang trong thời gian tới, đáp ứng nguyện vọng chính đáng và hợp pháp của cử tri, nhân dân tỉnh Tiền Giang.