Đà Nẵng nhân rộng phong trào “Thôn, tổ dân phố văn hóa”

56 tổ/thôn dân phố văn hóa tiêu biểu toàn thành phố năm 2024 được trao tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng. Đây là những "hạt nhân" then chốt luôn giữ vững các chỉ tiêu đề ra, đặc biệt góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho người dân địa phương, lan tỏa các cách làm hay, phong trào thiết thực nhằm góp phần xây dựng thành phố Đà Nẵng giàu bản sắc.
0:00 / 0:00
0:00
Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng Nguyễn Thị Anh Thi và Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao Đà Nẵng Phạm Tấn Xử trao bằng khen cho đại diện thôn Phú Túc, xã Hòa Phú, huyện Hòa Vang. (Ảnh: ANH ĐÀO)
Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng Nguyễn Thị Anh Thi và Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao Đà Nẵng Phạm Tấn Xử trao bằng khen cho đại diện thôn Phú Túc, xã Hòa Phú, huyện Hòa Vang. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Sáng 17/10, Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng tổ chức Hội nghị tuyên dương, khen thưởng Thôn, tổ dân phố văn hóa tiêu biểu cấp thành phố năm 2024. Theo đó, 56 tổ/thôn dân phố văn hóa tiêu biểu toàn thành phố năm 2024 được trao tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng.

Cụ thể, gồm 11 thôn và 45 tổ dân phố được Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố khen thưởng vì đã có thành tích xuất sắc trong Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 2019-2023.

Đây là sự ghi nhận, đánh giá và biểu dương kịp thời của chính quyền thành phố Đà Nẵng trong việc đẩy mạnh xây dựng Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” theo Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII) về “Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc” được Đảng và Nhà nước phát động triển khai từ năm 2000.

Thực hiện Kế hoạch số 106/KH-UBND ngày 15/5/2023 của Ủy ban nhân dân thành phố về triển khai Chỉ thị số 23-CT/TU ngày 27/12/2022 của Thành ủy Đà Nẵng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng và phát triển văn hóa trên địa bàn thành phố, trong đó đặc biệt lan tỏa phong trào xây dựng “Thôn, tổ dân phố văn hóa” trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, ghi nhận quan trọng đối với nỗ lực và đóng góp của cộng đồng dân cư trong việc xây dựng môi trường sống văn hóa, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.

Đà Nẵng nhân rộng phong trào “Thôn, tổ dân phố văn hóa” ảnh 1

Đà Nẵng đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho người dân. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Phát biểu tại sự kiện, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng Nguyễn Thị Anh Thi khẳng định: Qua việc thực hiện các tiêu chí xây dựng thôn, tổ dân phố văn hóa, việc chấp hành pháp luật của nhân dân được nâng lên, tệ nạn xã hội được đẩy lùi, góp phần giữ gìn an ninh trật tự. Các giá trị văn hóa truyền thống được bảo tồn và những nét đẹp trong cộng đồng dân cư được lan tỏa.

Nhiều hạng mục thiết chế văn hóa, thể thao của thôn, tổ dân phố đã được chính quyền địa phương, người dân đồng thuận hỗ trợ xây dựng, diện mạo khu dân cư được chỉnh trang, tạo điều kiện cho các hoạt động văn hóa, thể thao, sinh hoạt cộng đồng được phát triển. Từ đó, đời sống văn hóa, tinh thần của người dân từng bước được cải thiện, nâng cao, các giá trị văn hóa truyền thống được giữ gìn và phát huy.

“Tôi đề nghị các thôn, tổ dân phố, văn hóa tiêu biểu dự Hội nghị hôm nay tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, xây dựng địa phương cơ sở mình tiếp tục phát triển, bền vững, toàn diện hơn nữa, là những tấm gương sáng, điển hình trong các phong trào thi đua để lan tỏa, phát triển phong trào”, đồng chí Thi nhấn mạnh.

Đà Nẵng nhân rộng phong trào “Thôn, tổ dân phố văn hóa” ảnh 2

Lễ hội Mục đồng làng Phong Lệ năm 2024 tại xã Hòa Châu, huyện Hòa Vang, trở thành ngày hội của người dân Đà Nẵng. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Theo báo cáo của Sở Văn hóa, thể thao thành phố Đà Nẵng, phong trào xây dựng “Thôn, tổ dân phố văn hóa” được triển khai sâu rộng đến 100% các thôn, tổ dân phố trên địa bàn thành phố đã tạo sự đổi thay trong nếp nghĩ, nếp sinh hoạt của mỗi người dân; bộ mặt của các thôn, tổ dân phố ngày một khang trang, khởi sắc;

Tình đoàn kết ngày càng được thắt chặt, đời sống kinh tế và tinh thần ở cơ sở, đặc biệt là những vùng nông thôn khó khăn từng bước được cải thiện rõ rệt và ngày càng phát triển.

Hoạt động nổi bật của các tổ dân phố, thôn văn hóa là công tác khuyến học, trợ tang, xóa đói giảm nghèo, xây dựng các tộc họ văn hóa, chăm lo tổ chức việc cưới, tang, lễ hội nhằm giữ gìn những nét đẹp văn hóa truyền thống và thực hiện nếp sống văn minh.

Nhiều mô hình tiêu biểu, những công trình “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, “Đoạn đường tự quản”, “Đoạn đường an toàn-văn minh-sạch đẹp” tiếp tục được duy trì và phát triển; đã xây dựng được trên 90% tổ dân phố, thôn bảo đảm đường làng, ngõ phố sạch đẹp… đã tạo hiệu ứng tích cực trong cộng đồng dân cư.

Đà Nẵng nhân rộng phong trào “Thôn, tổ dân phố văn hóa” ảnh 3

56 tổ/thôn dân phố văn hóa tiêu biểu toàn thành phố năm 2024 được trao tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng. (Ảnh: ANH ĐÀO)

100% kiệt, hẻm trên địa bàn thành phố đã được bê-tông hóa, hệ thống thoát nước trong khu dân cư được cải tạo nâng cấp và khớp nối với hệ thống chung của các đường phố, hệ thống điện chiếu sáng công cộng được trải đều ở hầu hết các khu dân cư.

Các mô hình điểm được triển khai hiệu quả và nhân rộng trên toàn địa bàn thành phố, như: mô hình “Tổ dân phố không rác”, “Tuyến đường văn minh đô thị”, “Chợ văn minh thương mại”… Văn hóa giao tiếp, ứng xử của người dân Đà Nẵng được xem là một trong những nét đặc trưng để níu chân du khách với lối sống thân thiện, nhiệt tình và mến khách.