Đoàn viên, thanh niên huyện Tháp Mười thiết kế xe hỗ trợ lấy mẫu xét nghiệm lưu động trong khu phong tỏa.

Đồng Tháp biểu dương cách làm sáng tạo phòng, chống dịch của Tháp Mười

Tại hội nghị giao ban trực tuyến công tác phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Đồng Tháp vào tối 22/8, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp Lê Quốc Phong ghi nhận và biểu dương các huyện Tân Hồng, Hồng Ngự, Tháp Mười và thành phố Hồng Ngự có nhiều cố gắng trong công tác xét nghiệm và lấy mẫu tầm soát Covid-19.

Xe hỗ trợ lấy mẫu xét nghiệm lưu động.

Tháp Mười: Sáng tạo xe hỗ trợ lấy mẫu xét nghiệm lưu động

Những ngày này, huyện Tháp Mười triển khai lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 tầm soát Covid-19 diện rộng. Ngoài ra, huyện còn thường xuyên thực hiện xét nghiệm tại khu phong tỏa. Để đảm bảo an toàn và hiệu quả, Huyện đoàn Tháp Mười thiết kế và “trình làng” xe hỗ trợ lấy mẫu xét nghiệm lưu động.

Điểm bán hàng phục vụ người dân trong “vùng xanh” của xã Tân Tiến

Hậu Giang thiết lập “vùng xanh”, hình thành hậu phương chống dịch

Nhằm từng bước thực hiện “xanh hóa” bản đồ Covid-19, giữ vững và mở rộng an toàn kiểm soát tốt dịch Covid-19 trên địa bàn, Ủy ban nhân dân thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang vừa thiết lập “vùng xanh” an toàn Covid-19 tại xã Tân Tiến và xã Hỏa Tiến. Đây là địa phương đầu tiên trong tỉnh thực hiện thí điểm khu vực “vùng xanh” bảo vệ an toàn cho người dân trước dịch Covid-19.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp Phạm Thiện Nghĩa phát biểu tại hội nghị Giao ban trực tuyến về công tác phòng, chống dịch Covid-19 (ảnh: HỮU NGHĨA).

Đồng Tháp: Tuyệt đối không để dân thiếu lương thực, thực phẩm khi giãn cách

Công tác an sinh xã hội là một trong những yêu cầu quan trọng trong việc thực hiện phòng, chống dịch Covid-19. Do đó, đồng chí Lê Quốc Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp đề nghị các địa phương của tỉnh tiếp tục thực hiện thật tốt công tác này.

Bí thư Huyện ủy Tháp Mười Nguyễn Văn Vũ Minh và Chủ tịch UBND huyện Trần Thị Quý đến động viên đoàn y sĩ Tháp Mười.

Biểu dương huyện Tháp Mười hỗ trợ nhân lực y tế cho thành phố Sa Đéc

Tối 23/7, tại buổi họp Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Đồng Tháp, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp Lê Quốc Phong và Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Phạm Thiện Nghĩa biểu dương huyện Tháp Mười đã có sự chủ động hỗ trợ nhân lực y tế cho thành phố Sa Đéc.