Đồng Tháp: Tuyệt đối không để dân thiếu lương thực, thực phẩm khi giãn cách

Công tác an sinh xã hội là một trong những yêu cầu quan trọng trong việc thực hiện phòng, chống dịch Covid-19. Do đó, đồng chí Lê Quốc Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp đề nghị các địa phương của tỉnh tiếp tục thực hiện thật tốt công tác này.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp Phạm Thiện Nghĩa phát biểu tại hội nghị Giao ban trực tuyến về công tác phòng, chống dịch Covid-19 (ảnh: HỮU NGHĨA).
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp Phạm Thiện Nghĩa phát biểu tại hội nghị Giao ban trực tuyến về công tác phòng, chống dịch Covid-19 (ảnh: HỮU NGHĨA).

Tại hội nghị Giao ban trực tuyến về công tác phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Đồng Tháp diễn ra tối 2/8, đồng chí Lê Quốc Phong yêu cầu các địa phương trong tỉnh phải thực hiện thật tốt công tác an sinh xã hội.

“Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, tổ nhân dân tự quản tiếp tục rà soát và kịp thời thông tin những trường hợp khó khăn để có hỗ trợ ngay. Tuyệt đối không để bất kỳ người dân nào ở trên địa bàn tỉnh không có đủ lương thực thực phẩm trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội. Nếu tỉnh phát hiện địa bàn nào để người dân có hoàn cảnh khó khăn không đủ lương thực thực phẩm thì quy trách nhiệm cho các đồng chí lãnh đạo địa phương từ cấp xã đến cấp huyện”, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp nhấn mạnh.

“Chúng ta dồn sức cho công tác dập dịch và truy vết, đó là công tác y tế. Nhưng công tác an sinh xã hội phải được đặc biệt xem trọng và phải thực hiện song song với công tác y tế”, đồng Lê Quốc Phong yêu cầu.

Thực hiện chính sách hỗ trợ cho người dân, đến chiều 2/8, tỉnh Đồng Tháp đã phê duyệt và chi hỗ trợ 17.816 lao động tự do thuộc đối tượng (tăng 470 người so ngày 1/8), với tổng số tiền hơn 26,7 tỷ đồng.

Cũng trong ngày 2/8, Bảo hiểm xã hội đã tiếp nhận và thống nhất cho một doanh nghiệp, với 556 lao động tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí, tử tuất; nâng tổng số đến nay, có ba doanh nghiệp, với 679 lao động và tổng số tiền tạm dừng đóng gần 2,9 đồng.

Các huyện, thành phố đang tiếp nhận, thẩm định 36 hồ sơ của doanh nghiệp đề nghị hưởng chế độ ngừng việc (tăng bốn doanh nghiệp so ngày 1/8), với 537 lao động để đề nghị hưởng chế độ hỗ trợ theo chính sách tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương hoặc chính sách hỗ trợ ngừng việc.

Đối với các chính sách hỗ trợ còn lại (hỗ trợ người thuộc hộ nghèo, cận nghèo; người bán vé số dạo,…. tỷ lệ đối tượng đã được hỗ trợ rất cao) các địa phương tiếp tục rà soát, hoàn chỉnh thủ tục để chi hỗ trợ cho các đối tượng còn lại theo quy định.

Dồn sức dập dịch tại các tỉnh thành phía nam