Đồng Tháp: Phải siết chặt việc thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp Lê Quốc Phong đề nghị toàn tỉnh phải thực hiện nghiêm, siết chặt việc giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16.

Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp Lê Quốc Phong (áo trắng) kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại huyện biên giới Hồng Ngự.
Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp Lê Quốc Phong (áo trắng) kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại huyện biên giới Hồng Ngự.

Tại hội nghị giao ban trực tuyến giữa Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Đồng Tháp và các huyện, thành phố trong tỉnh diễn ra vào tối 6/8, Đồng Tháp đánh giá còn một số địa phương chưa thực hiện nghiêm Chỉ thị 16.

Qua kết quả kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện Chỉ thị 16 vào ngày 6/8, một số địa phương để xảy ra số lượng người dân trong khu vực chợ còn khá nhiều, chưa đảm bảo giãn cách giữa người mua, người bán trong khu vực chợ (như: chợ Tân Quy, Chợ Nàng Hai thuộc TP Sa Đéc và Chợ Cái Tàu Hạ thuộc huyện Châu Thành).

Theo Bảng phân tích số liệu của Bộ Thông tin và Truyền thông đánh giá mức độ tuân thủ Chỉ thị 16 của người dân trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp về “Điểm dừng” và “Quãng đường di chuyển”, Đồng Tháp đang đứng vị trí dao động từ thứ 8 đến thứ 10.

“Nếu không tiếp tục nghiêm khắc trong việc thực hiện Chỉ thị 16 thì mọi thứ chúng ta đang nỗ lực cố gắng khả năng sẽ trở về vị trí xuất phát, làm lại từ đầu. Do đó, đề nghị các địa phương phải tận dụng thật tốt thời gian vàng này làm cho thật nghiêm Chỉ thị 16. Tất cả chúng ta tuyệt đối không được có tâm lý lơ là trong phòng, chống dịch”, đồng chí Lê Quốc Phong yêu cầu.

Hiện nay, số lượng nhiễm trong các khu cách ly, khu phong tỏa ở Đồng Tháp vẫn còn rất lớn. Chẳng hạn ngày 6/8, toàn tỉnh Đồng Tháp ghi nhận 141 ca nhiễm Covid-19 thì trong khu cách ly và khu phong tỏa đã chiếm hơn 50% số ca mắc Covid-19.

Do đó, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch Covid-19 và các địa phương phải tiếp tục quan tâm hơn nữa việc quản lý, theo dõi nghiêm ngặt các quy định, yêu cầu thực hiện giãn cách  trong các khu cách ly, khu phong tỏa. Những huyện nào làm chưa tốt việc cách ly, phong tỏa phải đánh giá lại ngay và phải sớm có giải pháp khắc phục.

Đến nay, Đồng Tháp có 3.850 ca nhiễm Covid-19, hiện tỉnh có gần 2.660 ca nhiễm đang điều trị. Số ca tử vong trong ngày 6/8 là một ca, cộng dồn đến nay là 71 ca. Số ca nhiễm Covid-19 mới ở Đồng Tháp đang có chiều hướng giảm, đồng thời, tình hình dịch bệnh đang có diễn tiến tích cực.

Được biết, từ khi Đồng Tháp xuất hiện những trường hợp nhiễm Covid-19 đầu tiên trong cộng đồng, các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy Đồng Tháp, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh cũng như các thành viên khác trong Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Đồng Tháp thường xuyên đến động viên lực lượng làm nhiệm vụ tại các huyện, thành phố.

Song song đó, gần như mỗi ngày, các đồng chí trực tiếp kiểm tra và đã kịp thời chấn chỉnh những địa phương thực hiện đạt hiệu quả chưa cao trong công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Dồn sức dập dịch tại các tỉnh thành phía nam