Tháp Mười: Sáng tạo xe hỗ trợ lấy mẫu xét nghiệm lưu động

Những ngày này, huyện Tháp Mười triển khai lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 tầm soát Covid-19 diện rộng. Ngoài ra, huyện còn thường xuyên thực hiện xét nghiệm tại khu phong tỏa. Để đảm bảo an toàn và hiệu quả, Huyện đoàn Tháp Mười thiết kế và “trình làng” xe hỗ trợ lấy mẫu xét nghiệm lưu động.

Xe hỗ trợ lấy mẫu xét nghiệm lưu động.
Xe hỗ trợ lấy mẫu xét nghiệm lưu động.

Trong lúc tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, xe lấy mẫu xét nghiệm lưu động đã mang đến sự an tâm cho người dân, đồng thời tạo sự tiện lợi cho lực lượng lấy mẫu, đặc biệt là ở các khu vực phong tỏa.

Hoạt động sau 1 ngày thiết kế

Đến nay, trên địa bàn huyện Tháp Mười có 8 khu phong tỏa. Ngoài các trường hợp F0, F1 đã được cách ly, các hộ dân trong khu phong tỏa vẫn phải được lấy mẫu xét nghiệm tầm soát theo quy định.

Thời gian qua, để lấy các mẫu xét nghiệm trong khu phong tỏa, huyện vẫn bảo đảm nguyên tắc lấy mẫu. Tuy nhiên, việc đi lấy mẫu phải di chuyển khó khăn, vì phải có bàn, ghế để sinh phẩm. Do đó, Thường trực Huyện ủy đã giao nhiệm vụ cho Huyện đoàn thiết kế ý tưởng xe lưu động.

Quá trình thiết kế, triển khai thực hiện phải báo cáo chi tiết về mô hình. Sau đó, cán bộ ngành y tế huyện đã đến “mục sở thị” xe, xem việc thiết kế chỗ ngồi, chỗ để sinh phẩm vậy có phù hợp và an toàn chưa.

Lúc đầu Huyện đoàn lên kế hoạch thực hiện thời gian thiết kế hoàn chỉnh xe là vào chiều 22/8. Tuy nhiên, Bí thư Huyện ủy Tháp Mười Nguyễn Văn Vũ Minh đề nghị phải thiết kế sớm nhất có thể, vì dịch bệnh không thể chờ lâu. Đề nghị các bạn đoàn viên, thanh niên của Huyện đoàn tăng tốc thực hiện để sáng 22/8 là có thể áp dụng cho việc lấy mẫu.

Do đó từ 8 giờ đến hơn 21 giờ, ngày 21/8, các bạn thanh niên tình nguyện thị trấn Mỹ An và Huyện Đoàn Tháp Mười làm việc xuyên suốt, từ khâu đo đạc, cắt sắt, hàn tiện… Vậy là chiếc xe hỗ trợ lấy mẫu xét nghiệm lưu động “ra đời” với kinh phí mua sắt lắp ráp, băng rôn chưa đến 4 triệu đồng.

Xe được thiết kế với khung sắt, có mái che giúp che nắng, che mưa cho các lực lượng cũng như những người lấy mẫu xét nghiệm Covid-19. Đồng thời, xe lắp bậc thang giúp người dân lên xuống dễ dàng. Một điều thuận tiện nữa là xe tải nhỏ, có thể lưu thông trên tuyến đường nông thôn với chiều rộng mặt đường 2,5m.

Bí thư Huyện đoàn Tháp Mười Nguyễn Hoàng Chia cho biết: “Khi thấy lực lượng lấy mẫu xét nghiệm vất vả trong di chuyển đến nhà hộ dân, Huyện đoàn nảy ra ý tưởng thiết kế xe hỗ trợ lấy mẫu xét nghiệm lưu động. Khi trình bày ý tưởng, lãnh đạo huyện rất vui mừng và giao nhiệm vụ thiết kế ngay để sớm đưa vào hoạt động. Xe tải thì vận động công ty xây dựng cho mượn, Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch Covid-19 thì hỗ trợ nhiên liệu”.

Và hiệu quả mang lại

Ngày đầu tiên lấy mẫu xét nghiệm tại khu phong tỏa ấp 6 Kinh Hội (xã Trường Xuân), xe di chuyển đến từng nhà và từng người trong nhà lần lượt lên xe để tiến hành lấy mẫu. Mọi hoạt động lấy mẫu diễn ra rất nhanh, rất tiện lợi cho mọi người.

Tháp Mười: Sáng tạo xe hỗ trợ lấy mẫu xét nghiệm lưu động -0
Sau một ngày thiết kế, xe đi vào hoạt động đến tận nhà dân ở xã Trường Xuân.

Để an toàn trong công tác lấy mẫu, xe cũng được thường xuyên phun sát khuẩn khi di chuyển từ nhà này sang nhà khác. Theo Phó Chủ tịch UBND huyện Tháp Mười Lê Văn Ngọt, sau một ngày thực hiện việc lấy mẫu trên xe, các bạn thanh niên đã thực hiện bảo đảm đúng tiến độ và an toàn.

Đối với lực lượng tham gia lấy mẫu trên xe, tài xế theo xe là tình nguyện viên, được tiêm vaccine, đồng thời được trang bị đồ bảo hộ y tế, chỉ ngồi trên cabin xe chứ không tiếp xúc nhân viên y tế.

Ba nhân viên còn lại của tổ lấy mẫu ngồi phía sau xe thực hiện các công đoạn lấy mẫu xét nghiệm. Việc lấy mẫu xét nghiệm trên xe theo từng nhà trong khu phong tỏa đã giúp người tham gia công tác lấy mẫu lẫn người dân được lấy mẫu xét nghiệm cũng cảm thấy yên tâm.

“Mục tiêu đề ra là yêu cầu thiết kế xe làm sao mọi hoạt động đều thực hiện được trên xe. Khi xe đến nhà dân thì dùng loa thông báo mời hộ dân lần lượt từng người ra lấy mẫu xét nghiệm. Nhờ đó, thay vì có tâm lý lo ngại việc tập trung người lấy mẫu dễ bị lây nhiễm chéo, khi xe đưa vào hoạt động, bà con trong khu phong tỏa thấy vui mừng vì việc xét nghiệm như thế sẽ được an toàn”, Bí thư Huyện đoàn Tháp Mười Nguyễn Hoàng Chia phấn khởi cho biết.

“Việc lưu động lấy mẫu xét nghiệm tầm soát Covid-19 bằng xe nhằm giúp hạn chế người dân di chuyển, hoặc tập trung đông, và không bỏ sót đối tượng được lấy mẫu”, Bí thư Huyện ủy Tháp Mười Nguyễn Văn Vũ Minh đánh giá.

Theo Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch Covid-19 huyện Tháp Mười, do địa bàn Tháp Mười còn 8 khu phong tỏa, nên trước mắt việc sử dụng một xe lấy mẫu tự động là đủ công suất. Ngày đầu tiên xe được đưa vào hoạt động, đã thực hiện lấy mẫu tầm soát đạt 100%.

Bên cạnh lấy mẫu ở khu phong tỏa, xe cũng có thể áp dụng cho tầm soát cộng đồng đối với những hộ có người lớn tuổi, khuyết tật trước đây không lấy mẫu được mà nay phải thực hiện lấy mẫu.

Đến cuối giờ chiều 22/8,  Đồng Tháp có 116 điểm phong tỏa. Thời gian qua, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra những trường hợp lây nhiễm chéo tại khu vực phong tỏa. Hy vọng với cách làm sáng tạo trong việc dùng xe lưu động lấy mẫu xét nghiệm sẽ được lan tỏa thêm nhiều nơi, góp phần giúp cho lực lượng tham gia lấy mẫu tầm soát đỡ tốn sức lực và bảo đảm được an toàn cho người dân.

Từ ngày 11/8, huyện Tháp Mười tiến hành lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2 diện rộng với 36.179 hộ. Tính đến ngày 21/8 đã lấy mẫu được 34.757 (PCR đại diện hộ gia đình) đạt 96%.

Dồn sức dập dịch tại các tỉnh thành phía nam