Dọn "rác" trên cao

Cần sự phối hợp đồng bộ Sau đợt thanh thải, sắp xếp các đường dây cáp thông tin, viễn thông đeo bám trên các cột đèn chiếu sáng, bộ mặt đô thị 13 tuyến phố, đã phong quang hơn. Tuy nhiên, nhiều vướng mắc nảy sinh như sự phối hợp giữa các đơn vị thiếu đồng bộ, nhiều hộp kỹ thuật vẫn đeo bám trên cột đèn chiếu sáng, tình trạng dây cáp treo trên tường nhà của người dân... cần được khắc phục trong thời gian tới.

Nhiều đoạn dây điện, cáp viễn thông trên phố Trần Quang Khải vẫn chưa được sắp xếp lại. Ảnh: THU HÀ
Nhiều đoạn dây điện, cáp viễn thông trên phố Trần Quang Khải vẫn chưa được sắp xếp lại. Ảnh: THU HÀ

Từ ngày 20-6 đến 10-7, Sở Xây dựng Hà Nội đã tiến hành thanh thải toàn bộ các dây cáp, dây thông tin đi nổi đeo bám trên các cột đèn chiếu sáng bằng thép tại khu vực Ngã Tư Sở, đường Yên Phụ, các tuyến phố Trần Quang Khải (phía con đường gốm sứ), Xã Đàn, Hoàng Đạo Thúy. Thanh thải, sắp xếp, bó gọn các dây cáp, dây thông tin đi nổi trên các cột đèn chiếu sáng bằng bê-tông tại các phố Quang Trung, Đào Duy Anh, Trần Quang Khải, Nam Cao, Cát Linh, Nguyễn Công Trứ và Ngô Thì Nhậm. Tổng cộng, các đơn vị chức năng đã cắt bỏ hơn 370 nghìn mét dây cáp trên hơn 300 cột đèn chiếu sáng bằng thép; kéo cáp văng và đai thép bó cáp trên toàn tuyến đối với các cột đèn chiếu sáng bằng bê- tông trên gần 11 nghìn mét đường.

Theo quan sát của chúng tôi, các tuyến phố trên sau khi triển khai thanh thải, sắp xếp, bó gọn các dây cáp thông tin, viễn thông đã thông thoáng hơn, cảnh quan đô thị phong quang hơn, được người dân đồng tình ủng hộ. Tuy nhiên, tại một số tuyến phố xuất hiện tình trạng các dây cáp sau khi thanh thải chưa được dọn dẹp, bó gọn đúng theo quy định. Việc thanh thải, sắp xếp, bó gọn hệ thống dây cáp đeo bám trên cột đèn chiếu sáng mới thực hiện theo kiểu "xôi đỗ", chủ yếu được thực hiện ở những tuyến phố dễ làm, ít phức tạp. Cụ thể, trên đường đê 401 (con đường gốm sứ) dài khoảng 6.000 m, qua nhiều tuyến đường, nhưng việc thanh thải, sắp xếp, bó gọn hệ thống dây cáp trên các cột đèn chiếu sáng mới được thực hiện tại một số đoạn, cho nên chưa tạo ra sự thay đổi lớn. Anh Nguyễn Ngọc Thăng, ở phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, thường xuyên đi trên con đường gốm sứ cho biết, mặc dù các lực lượng chức năng vừa tiến hành bó gọn dây cáp tại một số đoạn trên con đường này, nhưng vẫn còn nhiều dây cáp chạy lằng nhằng trên các tuyến phố. Tại đường Nguyễn Khoái, nhiều dây cáp đeo bám trên cột đèn chiếu sáng. Nhiều đoạn, dây chạy vắt ngang qua đường, võng xuống, rất nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Nhiều dây cáp bị cây xanh bên đường phủ kín, nếu xảy ra mưa bão rất dễ xảy ra đứt cáp. Tại phố Trần Nhật Duật, nhiều dây cáp chạy lòng vòng từ trong nhà dân, bám vào cột đèn chiếu sáng rồi lại vòng vào khu dân cư chưa được xử lý, gây ảnh hưởng đến vẻ đẹp của con đường. Thậm chí trên tuyến phố Yên Phụ, đoạn từ đầu cầu Long Biên đến cửa khẩu An Dương còn bốn sợi cáp thông tin của chi nhánh Viettel Hà Nội đã bị hạ khỏi cột đèn chiếu sáng bằng thép, nhưng chưa được xử lý...

Theo đánh giá của Sở Xây dựng Hà Nội, kế hoạch thanh thải, bó gọn, sắp xếp các dây cáp đi nổi đeo bám các cột đèn chiếu sáng trên các tuyến phố đợt 1 đã đem lại hiệu quả thiết thực, bảo đảm đúng tiến độ và yêu cầu đặt ra. Tuy nhiên, Sở Xây dựng cũng thẳng thắn chỉ ra nhiều vướng mắc trong quá trình thực hiện như trên các cột đèn chiếu sáng bằng bê- tông mặc dù nhiều dây cáp hư hỏng, không sử dụng đã được thanh thải, dây cáp đã được bó gọn, kéo căng theo tiêu chuẩn quy định, nhưng còn nhiều hộp kỹ thuật của các đơn vị thông tin, viễn thông đeo bám ở dưới chân cột, gây mất mỹ quan. Do chưa có sự vào cuộc tích cực của Tổng công ty Điện lực Hà Nội, cho nên nhiều dây cáp thông tin, viễn thông bị loại bỏ khỏi cột đèn chiếu sáng bằng thép lại tìm cách đeo bám trên cột điện, hoặc treo trên tường nhà của người dân, tiếp tục làm xấu cảnh quan đô thị, tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ cao.

Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội Lê Văn Dục cho biết, việc thanh thải, sắp xếp, bó gọn dây cáp đeo bám trên các cột đèn chiếu sáng, cột điện là công việc phức tạp, đòi hỏi sự phối hợp của nhiều ngành. Tuy nhiên, nếu càng để lâu thì càng khó xử lý và gây tốn kém cho ngân sách thành phố. Từ ngày 25-7 đến 30-9, Sở Xây dựng tiếp tục thanh thải, sắp xếp, bó gọn dây cáp đi nổi trên hệ thống cột chiếu sáng đợt 2 tại 23 tuyến phố, trong đó có nhiều tuyến dài, phức tạp như Chùa Bộc, Thái Hà, Hoa Lư, Nguyễn Khuyến, Nguyễn Khoái, đoạn từ dốc Minh Khai đến cầu Vĩnh Tuy, Trần Nhật Duật, phía con đường gốm sứ... Vì vậy, Sở Xây dựng kiến nghị UBND thành phố chỉ đạo Tổng công ty Điện lực Hà Nội, UBND các quận, Công an thành phố, Sở Công thương... tăng cường phối hợp để việc thanh thải, sắp xếp, bó gọn các dây cáp đạt hiệu quả cao hơn. Đặc biệt, Sở Thông tin - Truyền thông cần tăng cường quản lý nhà nước trong cải tạo, cấp phép treo mắc đường dây cáp thông tin, viễn thông và yêu cầu các đơn vị treo thẻ nhận biết lên từng dây và xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm.

Có thể bạn quan tâm