Dọn "rác" trên cao

Từ nhiều năm nay, tình trạng dây cáp điện, thông tin, viễn thông treo chằng chịt trên các cột điện, cột đèn chiếu sáng, nhiều chỗ dây buông thõng ngang mặt người đi đường, không chỉ gây mất mỹ quan đô thị, mà còn là nguyên nhân gây ra nhiều vụ cháy nổ, tai nạn giao thông.

Hàng búi dây cáp các loại treo lơ lửng trên phố Đào Duy Anh làm xấu cảnh quan và gây nguy hiểm cho người đi đường.
Hàng búi dây cáp các loại treo lơ lửng trên phố Đào Duy Anh làm xấu cảnh quan và gây nguy hiểm cho người đi đường.

Phố Đào Duy Anh (quận Đống Đa) chỉ dài hơn 600 m, dân cư sống tập trung một bên tuyến phố, nhưng trên hệ thống dây điện, nhất là các loại dây cáp điện thoại, truyền hình, in-tơ-nét, thông tin... chạy chằng chịt phía trên cao. Do tuyến phố chỉ có duy nhất hàng cột đèn chiếu sáng cho nên tất cả các đường dây đều vắt lên hàng cột này. Ngay trước cửa tòa nhà số 9 phố Đào Duy Anh, các dây cáp không chỉ đeo bám cột đèn chiếu sáng, mà còn buông thõng ngang đường, vắt qua cành cây ven đường. Tại ngã tư Đào Duy Anh -Hoàng Tích Trí, hàng chục bó cáp nhằng nhịt đeo bám trên cột đèn. Để chống đỡ gánh nặng của hệ thống dây cáp này, đơn vị chức năng đã phải gia cố thêm một cột bê-tông ly tâm, nhưng những chiếc cột vẫn nghiêng ngả trước sức nặng của hệ thống dây cáp. Nhiều đường dây buông thõng sát mặt đất, gây mất an toàn giao thông, khiến người dân rất bức xúc. Chị Nguyễn Hoàng Oanh, ở phố Xã Đàn, thường xuyên đưa con đi học tại Trường tiểu học Kim Liên cho biết, cả đống dây dợ treo lằng nhằng trên cột điện này không chỉ làm mất mỹ quan đường phố, mà còn gây nguy hiểm cho người dân từ phố Đào Duy Anh rẽ vào phố Hoàng Tích Trí. Các loại dây thõng xuống đường, có thể gây tai nạn cho người qua đường bất kỳ lúc nào, nhất là khi trời tối hoặc giông bão. Còn tại phố Quang Trung, quận Hoàn Kiếm, trên hè phố có ba hàng cột, một hàng cột chiếu sáng và hai hàng cột điện, nhưng tất cả các cây cột đều trở thành điểm đeo bám của hàng trăm dây cáp lớn nhỏ. Nhiều dây cáp võng xuống, gây nguy hiểm cho người dân.

Tình trạng hàng trăm đường dây cáp đen sì, buông thõng trên các con phố, hoặc để thành từng búi rác dưới chân các cây cột đèn, cột điện trên nhiều tuyến đường nội thành lâu nay trở thành một trong những hình ảnh xấu ở Thủ đô, gây bức xúc trong dư luận. Do có quá nhiều dây, cáp đeo bám, dẫn đến nhiều cột đèn, cột điện bị cong nghiêng, trong đó có nhiều cột chiếu sáng bằng thép, vốn không được thiết kế chịu tải đối với các đường dây đi nổi. Cụ thể, tại đường Trần Khát Chân có ba cột điện chiếu sáng bằng thép, tuyến đê Nguyễn Khoái - Trần Quang Khải có năm cột, phố Trần Đại Nghĩa có ba cột điện... bị cong nghiêng. Giám đốc Xí nghiệp Quản lý điện chiếu sáng, thuộc Công ty TNHH Một thành viên chiếu sáng và thiết bị đô thị cho biết, khoảng 70% các dây đeo bám trên hệ thống cột điện chiếu sáng đô thị là cáp thông tin, viễn thông. Trong số này có từ 50% đến 60% là các dây đã cũ hỏng, không còn sử dụng, nhưng không được các đơn vị cung cấp dịch vụ tháo dỡ khi mắc đường dây mới. Nhiều cuộn dây thừa bị bó lại, tồn tại nhiều năm trên cột điện chiếu sáng, gây khó khăn cho việc duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống điện chiếu sáng và hư hỏng tài sản của đơn vị.

Vào dịp kỷ niệm Đại lễ 1000 năm Thăng Long - Hà Nội, bằng phương thức xã hội hóa, thành phố đã tiến hành hạ ngầm đồng bộ hệ thống dây cáp tại 29 tuyến đường, phố. Tuy nhiên, do nguồn kinh phí hạ ngầm lớn, khoảng 16 tỷ đồng/km, cho nên chưa thể triển khai việc hạ ngầm các đường dây nổi một cách đại trà trên các tuyến đường, phố còn lại. Để khắc phục tình trạng nhếch nhác nêu trên, chỉnh trang bộ mặt mỹ quan đô thị của Thủ đô trong Năm trật tự và văn minh đô thị, thành phố chủ trương tiến hành sắp xếp, bó gọn các đường dây, đồng thời tháo gỡ, loại bỏ các đường dây treo không đúng quy định, không còn sử dụng. Cụ thể, các đơn vị chức năng gồm Tổng công ty Điện lực Hà Nội, Công ty Chiếu sáng và Thiết bị đô thị Hà Nội sẽ tiến hành thay thế, sửa chữa các cột điện, cột đèn cũ hỏng; lắp xà, kéo hệ thống dây văng, cố định vòng đai thép bó cáp để các đơn vị sở hữu cáp thông tin, viễn thông luồn các đường cáp đang sử dụng sau khi đã phân loại, cắt bỏ cáp thừa, cáp không hoạt động. Toàn bộ hệ thống dây cáp sẽ được kéo lại theo đúng kỹ thuật, bó gọn, gắn thẻ nhận biết, bảo đảm thẩm mỹ và an toàn.

Về tiến độ triển khai công việc này, Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội Lê Văn Dục cho biết, ngay trong tháng 6, Sở Xây dựng chủ trì phối hợp cùng các doanh nghiệp có các đường dây sắp xếp đường dây tại hai tuyến phố Đào Duy Anh và Quang Trung. Sau khi hoàn thành sẽ họp các đơn vị rút kinh nghiệm. Các trường hợp dây, cáp vô chủ sẽ bị lực lượng chức năng gồm Thanh tra Xây dựng, Thanh tra Giao thông vận tải xử lý nghiêm. Từ tháng 7, các đơn vị triển khai tại tám tuyến phố gồm Trần Quang Khải, Ngô Thì Nhậm, Nguyễn Công Trứ, Nam Cao, Xã Đàn, Cát Linh, Hoàng Đạo Thúy và khu vực Ngã Tư Sở. Sau đó, từng quận, huyện sẽ triển khai diện rộng, tạo bộ mặt phong quang, trật tự cho thành phố.

Có thể bạn quan tâm