Đòn bẩy giúp người dân vươn lên

Bình Gia (Lạng Sơn) là huyện nghèo thuộc diện 30a của Chính phủ. Đời sống người dân các dân tộc nơi đây tuy còn nhiều khó khăn, song trong những năm gần đây, nhờ nguồn vốn vay ưu đãi đã góp phần quan trọng giúp người dân có điều kiện để đầu tư phát triển các mô hình sản xuất, vươn lên thoát nghèo và làm giàu trên mảnh đất quê hương.
0:00 / 0:00
0:00
Trồng chè dưới tán rừng cây hồi tại thôn Khau Phụ, thị trấn Bình Gia, huyện Bình Gia (Lạng Sơn), đem lại hiệu quả kinh tế cao.
Trồng chè dưới tán rừng cây hồi tại thôn Khau Phụ, thị trấn Bình Gia, huyện Bình Gia (Lạng Sơn), đem lại hiệu quả kinh tế cao.

Gia đình bà Hoàng Thị Nghiên, thôn Nà Vường, xã Mông Ân, huyện Bình Gia trước đây thuộc diện hộ nghèo. Nhờ sử dụng hiệu quả nguồn vốn cho nên đến nay, gia đình bà đã thoát nghèo. Bà Nghiên chia sẻ: Để có vốn phát triển kinh tế, năm 2015, gia đình tôi mạnh dạn vay Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh 50 triệu đồng để đầu tư chăn nuôi bò. Nhờ chăn nuôi hiệu quả, năm 2018, gia đình đã trả hết nợ. Đến năm 2021, hộ bà Nghiên tiếp tục vay 100 triệu đồng để đầu tư mở rộng chuồng trại chăn nuôi và trồng, chăm sóc cây hồi. Hiện, gia đình tôi luôn nuôi duy trì đàn bò 10 con/năm và một phần diện tích hồi của gia đình đã cho thu hoạch. Nhờ đó, trung bình mỗi năm, gia đình có thu nhập khoảng 100 triệu đồng.

Cũng như gia đình bà Hoàng Thị Nghiên, anh Hoàng Văn Vinh, thôn Bản Huấn, xã Hồng Thái cũng đã thoát nghèo, vươn lên làm giàu. Anh Hoàng Văn Vinh cho biết: “Trước đây, gia đình tôi chăn nuôi trâu, bò quy mô nhỏ, hiệu quả kinh tế mang lại không cao. Do vậy, năm 2022, được sự hỗ trợ, hướng dẫn của cán bộ xã và Ngân hàng Agribank Bình Gia, tôi đã được vay hơn 400 triệu đồng để đầu tư chăn nuôi ngựa bạch. Có vốn, tôi đã đầu tư mua bốn con ngựa bạch sinh sản và xây dựng chuồng trại với diện tích khoảng 100 m2. Nhờ có nguồn vốn hỗ trợ, gia đình tôi đã tập trung chăm sóc, nhân giống ngựa bạch, tăng đàn từ bốn con lên tám con ngựa. Từ đầu năm 2024 đến nay, tôi đã bán được hai con ngựa bạch, với giá hơn 30 triệu đồng/con”.

Ông Phan Văn Chinh, Phó Giám đốc Agribank Bình Gia cho biết: Để hỗ trợ người dân nguồn vốn phát triển sản xuất, những năm qua, đơn vị đã đẩy mạnh tuyên truyền, hỗ trợ người dân kịp thời nắm bắt và tiếp cận các chương trình cho vay ưu đãi của ngân hàng, các chương trình, chính sách tín dụng ưu đãi của Chính phủ về phát triển nông nghiệp, nông thôn. Hiện nay, tổng dư nợ các chương trình cho vay của Agribank Bình Gia là hơn 620 tỷ đồng, với 2.022 khách hàng đang vay vốn, trong đó dư nợ cho vay nông nghiệp, nông thôn chiếm 97%, trong đó các chương trình cho vay ưu đãi lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn lãi suất ưu đãi chỉ từ 3,5% - 9%/năm.

Ủy ban nhân dân huyện Bình Gia quan tâm chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị liên quan cũng như Agribank Bình Gia thực hiện hiệu quả chương trình cho vay theo Nghị quyết số 08/2019/NQ-HĐND và Nghị quyết 15/2021/NQ-HĐND ngày 17/7/2021 của HĐND tỉnh về chính sách đặc thù khuyến khích đầu tư, phát triển hợp tác, liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2020-2025. Đến nay, toàn huyện đã có 150 dự án được giải ngân cho vay với tổng dư nợ đạt hơn 77 tỷ đồng.

Đồng chí Hoàng Văn Chung, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Bình Gia khẳng định, nguồn vốn vay ưu đãi góp phần giúp người dân Bình Gia xây dựng thành công nhiều mô hình kinh tế, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống, qua đó, góp phần quan trọng giúp huyện Bình Gia luôn thực hiện đạt và vượt mục tiêu giảm nghèo hằng năm. Thời gian tới, Ủy ban nhân dân huyện tiếp tục chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị liên quan triển khai hiệu quả các chính sách tín dụng ưu đãi trên địa bàn huyện; chủ động tuyên truyền, hướng dẫn, hỗ trợ để người dân, nhất là các đối tượng chính sách biết và tiếp cận được với những nguồn vốn vay ưu đãi để đầu tư phát triển sản xuất. Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu các thành viên liên quan công tác quản lý nguồn vốn tăng cường đi cơ sở để kiểm tra, nắm tình hình, kịp thời hỗ trợ các hộ dân gặp khó khăn trong sử dụng vốn để bảo đảm nguồn vốn chính sách phát huy hiệu quả, góp phần thực hiện đạt và vượt mục tiêu giảm nghèo huyện đề ra trong năm 2025 và những năm tiếp theo...■