Khi đội bóng của HLV Luis Aragones rơi vào Bảng 7 cùng các đội Serbia và Montenegro, San Marino, Bỉ, Bosnia-Herzegovina và Lithuania, nhiều người cho rằng Tây Ban Nha sẽ dễ dàng giành ngôi đầu bảng. Tuy nhiên, Serbia-Montenegro đã làm mọi người ngạc nhiên khi chính họ chứ không phải Tây Ban Nha là đội giành vé chính thức đến nước Đức. Mặc dù Tây Ban Nha không thua trận nào ở vòng loại, nhưng họ có quá nhiều trận hòa. Đặc biệt, những trận hòa với Bosnia-Herzegovina và Lithuania đã khiến Tây Ban Nha phải trả giá.
Tây Ban Nha phải một lần nữa toát mồ hôi khi họ phải tranh vé vớt với đối thủ đang lên là Slovakia, đội bóng xếp trên cả những chú gấu Nga ở Bảng 3. Tuy nhiên, cuối cùng Tây Ban Nha cũng vượt Slovakia để giành vé đến Đức với phong độ chói sáng của Luis Garcia. Cầu thủ đang khoác áo CLB Liverpool đã lập hat-trick, góp phần giúp Tây Ban Nha đè bẹp đối thủ 5-1. Hai bàn thắng còn lại do công của Fernando Morientes và Fernando Torres. Hòa 1-1 trong trận lượt về là quá để những chú bò tót Tây Ban Nha có mặt tại nước Đức mùa hè này.
Từ mùa hè 2004 đến cuối năm 2005, Tây Ban Nha không thua trận nào. Họ thắng sáu trận và hòa sáu trận. Tuy bất bại nhưng các cầu thủ Tây Ban Nha vẫn phải tranh vé vớt, một phần vì các chân sút của họ đã quá phung phí các cơ hội.
Năm nay là lần thứ tám liên tiếp Tây Ban Nha giành quyền dự vòng chung kết World Cup. Cách đây 32 năm khi World Cup tổ chức ở nước Đức, Tây Ban Nha không vượt qua được vòng loại. Thành tích tốt nhất của bóng đá Tây Ban Nha trên đấu trường quốc tế là chức vô địch châu Âu năm 1964. Còn kết quả tốt nhất tại World Cup của các chú bò tót là vị trí thứ tư tại World Cup 1950 ở Brazil. Dường như, may mắn không đứng về phía Tây Ban Nha khi họ không vượt qua được vòng tứ kết của World Cup 1994 và 2002.
Kể từ khi HLV Aragones dẫn dắt đội tuyển Tây Ban Nha, đã có những thay đổi về nhân sự. HLV kỳ cựu này đã mang lại luồng sinh khí mới đến cho đội bóng. Ông không mất nhiều thời gian để truyền đạt triết lý “kiểm soát được trái bóng có nghĩa là kiểm soát được thế trận cho các học trò mới. Để thực hiện mục tiêu của mình, ông trao nhiệm vụ ở hàng tiền vệ cho Xavi, Xabi Alonso và David Albelda và các cầu thủ này ngày càng tạo được sự kết dính cần thiết.
Ba cầu thủ trên hàng tiền đạo là David Villa, Raul Gonzalez và Fernando Torres. Riêng bộ đôi Raul Gonzalez và Fernando Torres đã đóng góp 10 trên tổng số 25 bàn thắng (kể cả vòng tranh vé vớt) của đội tuyển Tây Ban Nha ở vòng loại. Hai tiền đạo này luôn biết cách ghi bàn đúng lúc, vì thế họ luôn là sự lựa chọn số một nhờ khả năng dứt điểm tuyệt vời của mình. Trong khung thành, thủ môn trẻ Iker Casillas đang ngày càng tích lũy nhiều kinh nghiệm, và là sự lựa chọn số một. Ở hàng phòng ngự, HLV Aragones có rất nhiều sự lựa chọn với những cái tên như Michel Salgado, Carles Puyol và Sergio Ramos.
Có thể điều mà ông Aragones lo lắng nhất là việc các cầu thủ trẻ của ông chưa đủ độ chín và kinh nghiệm thi đấu và ông hiểu rằng để khắc phục cần phải có thời gian. Tuy nhiên, không ai phủ nhận những tiến bộ của các cầu thủ trẻ dưới bàn tay nhào nặn của HLV Aragones. Giờ đây, sau khi đã thực hiện lời hứa đưa Tây Ban Nha đến vòng chung kết World Cup, ông Aragones sẽ tiếp tục thực hiện giấc mơ đưa Tây Ban Nha vào trận chung kết.
Năm thành lập 1913
Năm gia nhập FIFA 1904
Các kỳ World Cup đã tham dự 1934, 1950, 1962, 1966, 1978, 1982, 1986, 1990, 1994, 1998 và 2002
Thành tích tốt nhất ở World Cup Vị trí thứ tư tại World Cup 1950
Thành tích ở châu Âu Vô địch châu Âu năm 1964
Giới thiệu sơ lược
• Tại World Cup 1934, đội tuyển Tây Ban Nha để thua đội tuyển Italy ở trận đấu lại của vòng tứ kết. Năm 1950, họ cải thiện thành tích của mình khi vượt qua Mỹ, Chile và Anh để vào đến bán kết. Tuy nhiên, Tây Ban Nha đã để thua Brazil và tiếp tục thất bại trước Thụy Điển trong trận tranh hạng ba.
• Hơn nửa thế kỷ sau đó, Tây Ban Nha chưa một lần thành công. Năm 1982, dù là đội chủ nhà nhưng Tây Ban Nha chỉ thắng đúng một trận và chỉ vào đến vòng hai.
• Bốn năm sau, Tây Ban Nha cải thiện được thành tích, nhưng họ vẫn bị Bỉ loại trong thi đá luân lưu 11m ở vòng tứ kết. Năm 1990, họ để thua đội tuyển Nam Tư ở hiệp phụ và đến năm 1994, họ lại có mặt ở tứ kết và để thua Italy. Năm 1998, Tây Ban Nha bị loại ngay từ vòng bảng và bốn năm sau đó, họ gục ngã trước đội chủ nhà Hàn Quốc ở tứ kết.
Danh sách đội tuyển Tây Ban Nha
Thủ môn: Iker Casillas (CLB Real Madrid), Pepe Reina (CLB Liverpool) và Santiago Canizares (CLB Valencia);
Hậu vệ: Antonio Lopez (CLB Atletico Madrid), Pablo Ibanez (CLB Atletico Madrid), Carles Puyol (CLB Barcelona), Juanito (CLB Real Betis), Asier del Horno (CLB Chelsea), Michel Salgado (CLB Real Madrid), Sergio Ramos (CLB Real Madrid) và Carlos Marchena (CLB Valencia);
Tiền vệ: Cesc Fabregas (CLB Arsenal), Jose Antonio Reyes (CLB Arsenal), Andres Iniesta (CLB Barcelona), Xavi (CLB Barcelona), Joaquin (CLB Real Betis), Luis Garcia (CLB Liverpool), Xabi Alonso (CLB Liverpool), David Albelda (CLB Valencia) và Marcos Senna (CLB Villarreal);
Tiền đạo: Fernando Torres (CLB Atletico Madrid), Raul (CLB Real Madrid) và David Villa (CLB Valencia).