Đội tuyển Hà Lan

Những khoảnh khắc tuyệt vời nhất của đội tuyển Hà Lan là vào thập niên 1970. Dưới sự dẫn dắt của cố HLV Rinus Michels, đội tuyển Hà Lan đã giành ngôi á quân tại World Cup 1974 khi họ có trong tay huyền thoại Johan Cruyff và danh thủ Johan Neeskens. Đội tuyển Hà Lan khi đó đã để thua đội chủ nhà Đức2-1 trong trận chung kết. Bốn năm sau, ở Argentina, cơn lốc màu da cam lại có mặt ở trận chung kết, nhưng họ bị đội chủ nhà chặn đứng với chiến thắng 3-1 ở Buenos Aires.

Năm 1990, đội tuyển Hà Lan đến Italy với tư cách là đương kim vô địch châu Âu và có trong tay những hảo thủ như Ruud Gullit, Ronald Koeman, Frank Rijkaard và Marco van Basten. Tuy nhiên, một lần nữa đội tuyển Hà Lan lại gục ngã trước những cỗ xe tăng Đức, nhưng lần này là ở vòng hai.

Khi họ chuẩn bị cho vòng chung kết World Cup đầu tiên kể từ khi giành vị trí thứ tư tại France 98, người Hà Lan có thể chỉ ra một số kết quả đáng khả quan ở vòng loại. Cựu danh thủ van Basten đã trẻ hóa đội tuyển kể từ khi thay HLV dày dạn kinh nghiệm Dick Advocaat sau khi Hà Lan bị đội chủ nhà Bồ Đào Nha loại ở bán kết Euro 2004.

Quá trình trẻ hóa đã mang lại kết quả tức thì khi , Cơn lốc màu da cam đã đánh bại đội tuyển CH Czech 2-0 ở Amsterdam trong trận đấu mở màn vòng loại của Bảng 1. Với 10 trận thắng và hai trận hòa, đội tuyển Hà Lan đã giành vé đến nước Đức một cách rất thuyết phục. Với sức mạnh của dàn cầu thủ trẻ đầy tài năng, đội tuyển Hà Lan đã khẳng định sức mạnh tuyệt đối khi họ hạ ngục đối thủ trực tiếp CH Czech cũng với tỷ số 2-0 trong trận lượt về ở Prague tháng 10-2005.

Bên cạnh những tên tuổi đã được khẳng định như Ruud van Nistelrooy, Edwin van der Sar và đội trưởng Phillip Cocu, HLV van Basten còn giới thiệu những gương mặt mới đầy triển vọng như Dirk Kuyt và Hedwiges Maduro, chưa kể những tài năng khác như Arjen Robben, Wesley Sneijder và Rafael van der Vaart.

Sau khi không có cơ hội góp mặt tại châu Á bốn năm trước, đội tuyển Hà Lan muốn chứng tỏ những phẩm chất của mình tại ngày hội bóng đá thế giới lần này, không ngoài mục tiêu giành cúp vàng. Không nghi ngờ gì nữa, HLV van Basten và các học trò sẽ tiếp nối cảm hứng từ Cơn lốc da cam của huyền thoại Johan Cruyff tại World Cup 1974 để thành công hơn cách đây 32 năm.

Năm thành lập  1889

Năm gia nhập FIFA  1904

Số lần World Cup từng tham dự  7 lần vào các năm 1934, 1938, 1974, 1978, 1990, 1994 và 1998)

Thành tích tốt nhất ở World Cup   Giành ngôi á quân vào các năm 1974 và 1978

Thành tích tốt nhất ở châu Âu    Vô địch châu Âu năm 1988

Giới thiệu sơ lược

• Hà Lan từng 14 lần tham dự vòng loại World Cup và từng giành quyền vào vòng chung kết bẩy lần. Thời kỳ hoàng kim của bóng đá Hà Lan là ở thập niên 1970. Liên tiếp trong hai kỳ World Cup 1974 và 1978 đội tuyển Hà Lan đều lọt vào đến trận chung kết và chỉ chịu hai đội chủ nhà Đức và Argentina.

• Trong trận chung kết với đội tuyển Đức năm 1974, đội tuyển Hà Lan đã dẫn trước từ rât sớm nhưng sau đó lại để thua 2-1. Bốn năm sau đó, họ lại để thua Argentina với tiền đạo tài năng Mario Kempes, 3-1 sau khi phải đá hiệp phụ.

• Kể từ đó đến nay, đội tuyển Hà Lan vẫn chờ đợi trong vô vọng cơ hội được lọt vào đến trận chung kết. Liên tục được coi là một trong những ứng cử viên, nhưng Holland vẫn luôn lỗi hẹn. Năm 1998, họ đã gần làm được điều đó sau khi để thua độ tuyển Brazil trong thi đá luân lưu 11m.

Danh sách đội tuyển Hà Lan

Thủ môn: Edwin van der Sar (CLB Manchester United), Maarten Stekelenburg (CLB Ajax Amsterdam) và Henk Timmer (CLB AZ Alkmaar);

Hậu vệ: Kew Jaliens (CLB AZ Alkmaar), Jan Kromkamp (CLB Liverpool), Andre Ooijer (CLB PSV Eindhoven), John Heitinga (CLB Ajax Amsterdam), Khalid Boulahrouz (CLB SV Hamburg), Joris Mathijsen (CLB AZ Alkmaar), Giovanni van Bronckhorst (CLB Barcelona) và Tim de Cler (CLB AZ Alkmaar);

Tiền vệ: Mark van Bommel (CLB Barcelona), Philip Cocu (CLB PSV Eindhoven), Denny Landzaat (CLB AZ Alkmaar), Hedwiges Maduro (CLB Ajax Amsterdam), Wesley Sneijder (CLB Ajax Amsterdam), Rafael van der Vaart (CLB SV Hamburg);

Tiền đạo: Dirk Kuijt (CLB Feyenoord), Ruud van Nistelrooy (CLB Manchester United), Jan Vennegoor of Hesselink (CLB PSV Eindhoven), Arjen Robben (CLB Chelsea), Robin van Persie (CLB Arsenal) và Ryan Babel (CLB Ajax Amsterdam).

Có thể bạn quan tâm