Ngày 16/12/2024, toàn Đảng bộ thành phố Hà Nội đã tổ chức đợt sinh hoạt chính trị nghiên cứu, quán triệt, tuyên truyền tư tưởng chỉ đạo, định hướng lớn của Đảng và Tổng Bí thư Tô Lâm về “Kỷ nguyên mới - Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc” tại 16.254 chi bộ và 3.139 tổ chức cơ sở Đảng, với sự tham dự của hơn 485.000 đảng viên. Tại các buổi sinh hoạt, căn cứ định hướng, hướng dẫn của Ban Thường vụ Thành ủy, các chi bộ đã triển khai chuyên đề về khái niệm “Kỷ nguyên mới - Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc”; cơ sở định vị mục tiêu, vận hội và sứ mệnh lịch sử của “Kỷ nguyên mới - Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc”.
Không khí thảo luận tại buổi sinh hoạt chuyên đề tại các chi bộ diễn ra sôi nổi, các đồng chí đảng viên tích cực tham gia thảo luận, trao đổi về các nội dung được gợi ý theo hướng dẫn sinh hoạt chuyên đề do Ban Tuyên giáo Thành ủy cung cấp. Một số vấn đề được các đại biểu tập trung thảo luận nhiều như: Về tinh gọn tổ chức bộ máy hoạt động hiệu lực, hiệu quả; về công tác cán bộ; về phát triển kinh tế; về công tác phòng, chống lãng phí...
Bên cạnh đó, đợt sinh hoạt chú trọng đến trách nhiệm nêu gương của cá nhân đảng viên và chi bộ trong thực hiện các quan điểm, tư tưởng về “Kỷ nguyên mới - Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc”, liên hệ thực tiễn với chi bộ và đề xuất cấp ủy chi bộ, cấp ủy cấp trên những vấn đề liên quan. Trên cơ sở đó, chi bộ đề ra phương hướng, nhiệm vụ sát với điều kiện thực tiễn của đơn vị. Nhiều đảng viên đã sôi nổi thảo luận, phát biểu ý kiến với tinh thần trách nhiệm, thẳng thắn, mang tính xây dựng cao. Đảng viên Nguyễn Kiêm (Liên chi bộ Tổ dân phố 13, 18, 20 phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai) chia sẻ, nội dung sinh hoạt chính trị chuyên đề này rất mới, phù hợp với nguyện vọng của nhân dân. Giúp cho các tầng lớp nhân dân nhìn lại được tổng thể quá trình phát triển của đất nước, qua đó khơi dậy niềm tự hào, sự tin tưởng vào Đảng, vào chính quyền, để những người dân, đảng viên ở các chi bộ đồng hành xây dựng địa phương tốt hơn, đem lại hiệu quả như mong muốn.
Đợt sinh hoạt quan trọng này cũng là một trong những điểm nhấn nổi bật của ngành Tuyên giáo Thủ đô trong năm 2024 với nội dung và phương thức hoạt động tiếp tục được đổi mới, nâng cao chất lượng, đáp ứng yêu cầu trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của thành phố, địa phương, đơn vị.
Phó Trưởng ban thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy Nguyễn Huy Cường cho biết, ngành đã nâng cao chất lượng, hiệu quả tham mưu cấp ủy xây dựng, ban hành các chủ trương, định hướng lớn về công tác tuyên giáo; tích cực tham gia các nội dung Tổ Biên tập tổng hợp và xây dựng Văn kiện và triển khai các nội dung tuyên truyền, phục vụ Đại hội Đảng bộ các cấp, Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 18..., bảo đảm kịp thời, sáng tạo, hiệu quả. Công tác thông tin, tuyên truyền được triển khai từ sớm, đồng bộ, rộng khắp với các hình thức phong phú, đa dạng, trang trọng, có trọng tâm, trọng điểm, thiết thực, kết hợp nhuần nhuyễn tuyên truyền miệng, cổ động, trực quan, định hướng trong giao ban định kỳ, tập huấn, gửi tài liệu, tổ chức các cuộc thi, hội thảo... Hệ thống Tuyên giáo Thủ đô đã chủ động nắm tình hình và định hướng dư luận xã hội, kịp thời xử lý các thông tin sai sự thật; tạo sự thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội, khơi dậy sức sáng tạo, cổ vũ cán bộ, đảng viên, nhân dân Thủ đô thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần xây dựng và phát triển thành phố.
Đánh giá cao những cách làm đổi mới, hiệu quả của ngành Tuyên giáo Thủ đô thời gian qua, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Phong nhấn mạnh: “Trong Kỷ nguyên mới - Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, với vị trí là Thủ đô, Đảng bộ lớn nhất cả nước, ngành Tuyên giáo Thành phố Hà Nội cần tập trung triển khai để mỗi chi bộ, cơ quan, đơn vị phải cụ thể hóa công việc đang làm. Qua đó khẳng định trách nhiệm, tính gương mẫu của mỗi đảng viên và toàn Đảng bộ thành phố ”.
Hệ thống tuyên giáo và dân vận phải tuyên truyền nhằm tạo sự đồng thuận trong triển khai thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW; đồng thời, tuyên truyền về phát triển công nghiệp văn hóa và các vấn đề về trật tự, an toàn giao thông... “Năm 2025 cũng là năm cụ thể hóa Luật Thủ đô và Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Điều chỉnh Quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065. Đây là những căn cứ pháp lý đặc biệt quan trọng để Thủ đô phát triển nhanh và bền vững trong giai đoạn trước mắt cũng như lâu dài, vì thế, hệ thống tuyên giáo Thủ đô cần đặc biệt chú trọng công tác tuyên truyền, định hướng về nội dung này”, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội yêu cầu.