Hà Nội đón 1,35 triệu lượt khách trong hai kỳ nghỉ lễ

Trong dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và kỳ nghỉ lễ 30/4,1/5, thành phố Hà Nội đã đón 1,35 triệu lượt khách du lịch, tổng thu từ du lịch đạt hơn 5.000 tỷ đồng.

Sở Du lịch Hà Nội tặng bánh và nước uống cho khách đến viếng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Sở Du lịch Hà Nội tặng bánh và nước uống cho khách đến viếng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Ngày 3/5, Sở Du lịch Hà Nội đã công bố kết quả hoạt động du lịch của hai kỳ nghỉ lễ là Giỗ Tổ Hùng Vương và nghỉ lễ 30/4, 1/5.

Từ ngày 25/4 đến hết ngày 3/5, Hà Nội ước đón khoảng 1,35 triệu lượt khách du lịch. Trong đó, có 248.000 lượt khách quốc tế. Tổng thu từ du lịch ước đạt hơn 5.000 tỷ đồng, cho thấy sức phục hồi và tăng trưởng mạnh mẽ của ngành du lịch Thủ đô.

Lượng khách tăng cao kéo theo công suất phòng khách sạn cũng tăng đáng kể. Trung bình toàn khối lưu trú đạt khoảng 71,4%, tăng 1,7% so với cùng kỳ năm 2025.

Nhiều khách sạn 4-5 sao và căn hộ cao cấp gần như kín phòng trong những ngày cao điểm, như Fraser Suites đạt 99%, Novotel Thái Hà 98%, Mường Thanh Xa La 98%, Fortuna 97%, Grand Vista 95,8%. Điều này phản ánh nhu cầu lưu trú cao và xu hướng du lịch chất lượng của du khách khi đến Hà Nội.

Tại các điểm tham quan, lượng khách cũng tăng mạnh, tạo nên không khí sôi động trên toàn địa bàn thành phố. Vườn thú Hà Nội đón 124.000 lượt khách, Di tích Văn Miếu-Quốc Tử Giám đón 36.302 lượt khách, Di tích Nhà tù Hỏa Lò thu hút 35.900 lượt khách, Hoàng thành Thăng Long đón 23.314 lượt khách.

Các khu vui chơi giải trí như Công viên Thiên đường Bảo Sơn ghi nhận 33.344 lượt khách, khu vui chơi Tuần Châu Hà Nội đón khoảng 15.000 lượt.

Các điểm du lịch ngoại thành cũng rất đông khách. Các khu du lịch tại Ba Vì đón khoảng 40.000 lượt khách, Vườn Quốc gia Ba Vì đón 34.507 lượt, khu du lịch Ao Vua đón hơn 20.000 lượt khách.

Chùa Hương, điểm đến tâm linh hấp dẫn trong dịp này đón 34.820 lượt khách.

Các điểm du lịch cộng đồng, làng nghề như Đường Lâm, Quảng Phú Cầu cũng ghi nhận lượng khách ổn định.

Đáng chú ý, việc phân bổ dòng khách giữa nội đô và ngoại thành đã góp phần giảm áp lực cho khu vực trung tâm, đồng thời tạo động lực phát triển du lịch bền vững cho các vùng ven.

Để đáp ứng nhu cầu của khách du lịch, thành phố đã tổ chức nhiều hoạt động hấp dẫn. Tại khu vực trung tâm, chuỗi hoạt động triển lãm, trưng bày và trải nghiệm nghề truyền thống diễn ra sôi động với nhiều chủ đề hấp dẫn như: “Mùa sen nhớ Bác”, “Sơn ta sử tích”, “Dòng chảy sơn mài Việt - từ di sản đến đương đại” hay không gian trải nghiệm “Chạm vào chiều sâu di sản”. Những hoạt động này không chỉ giúp du khách tiếp cận gần hơn với văn hóa truyền thống mà còn góp phần “thổi hồn” cho di sản trong đời sống hiện đại.

Trong khi đó, Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam gây ấn tượng với chợ phiên vùng cao “Sắc màu Lai Châu”, tái hiện không gian văn hóa đặc trưng của đồng bào dân tộc với nhiều nghi lễ, hoạt động trình diễn nghệ thuật và trò chơi dân gian đặc sắc.

Các chương trình nghệ thuật quy mô lớn như “Giao hưởng non sông”, “Âm vang Tổ quốc” cũng được tổ chức, tạo không khí sôi động, lan tỏa tinh thần tự hào dân tộc trong dịp lễ.

Ở khu vực ngoại thành, những điểm đến như Ba Vì, Sóc Sơn, Sơn Tây, Hương Sơn… thu hút đông đảo du khách nhờ không gian xanh, khí hậu trong lành và các hoạt động trải nghiệm gắn với văn hóa bản địa như trekking, cắm trại, tham quan làng nghề, thưởng thức ẩm thực truyền thống.

Dù lượng khách đông, công tác bảo đảm an ninh, an toàn, vệ sinh môi trường tại các điểm du lịch được thực hiện nghiêm túc.

Qua kiểm tra, cơ quan quản lý không ghi nhận các vi phạm lớn. Các điểm du lịch không xảy ra tình trạng chèo kéo, ép giá, góp phần tạo môi trường du lịch văn minh, an toàn.

Có thể bạn quan tâm