Diện mạo mới ở những thôn kiểu mẫu

Bộ tiêu chí thôn nông thôn mới kiểu mẫu đã được triển khai trên địa bàn tỉnh Bắc Giang từ tháng 5/2018. Đến nay, toàn tỉnh đã có hàng trăm thôn kiểu mẫu, góp phần thay đổi toàn diện bức tranh vùng nông thôn, hình thành những miền quê đáng sống.
0:00 / 0:00
0:00
Hệ thống điện chiếu sáng tại đường thôn Tây Lễ, xã Xương Lâm, huyện Lạng Giang.
Hệ thống điện chiếu sáng tại đường thôn Tây Lễ, xã Xương Lâm, huyện Lạng Giang.

Những cách làm hay

Huyện Lạng Giang là một trong những địa phương đạt nhiều kết quả trong xây dựng thôn nông thôn mới kiểu mẫu. Đến nay, toàn huyện có 77 thôn kiểu mẫu và phấn đấu đến cuối năm có thêm 22 thôn. Để thực hiện hiệu quả nội dung này, Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo các xã hỗ trợ thôn xây dựng phương án thực hiện; yêu cầu quá trình này phải được nhân dân tham gia bàn bạc, thảo luận, góp ý và được chính quyền cấp xã phê duyệt.

Ngoài ra, ngay từ đầu năm nay, huyện đã cấp kinh phí 200 triệu đồng hỗ trợ mỗi thôn xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu. Cùng với đó, huyện tăng cường chỉ đạo thực hiện nâng cao chất lượng đối với các tiêu chí về vệ sinh môi trường, phát triển sản xuất, nhà ở, văn hóa; trong đó, ưu tiên xây dựng cảnh quan, môi trường nông thôn sáng-xanh-sạch-đẹp; duy trì Ngày thứ bảy xanh, tích cực trồng, chăm sóc các con đường hoa, cây xanh; tuyên truyền, hướng dẫn các gia đình phân loại chất thải rắn tại nguồn.

Theo đại diện Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Lạng Giang, sáu tháng đầu năm, toàn huyện khởi công 139 công trình tại các thôn đăng ký xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, trong đó 53 công trình đã hoàn thành. Theo kế hoạch, huyện công nhận thêm tám thôn đạt nông thôn mới kiểu mẫu gồm: Núi Thượng (xã Quang Thịnh), Cao Thượng, Bãi Sim (xã Tân Hưng), Dâu (xã Nghĩa Hưng), Tây Lò, Tân Phúc (xã Đào Mỹ), Tân Sơn 4 (xã Tân Dĩnh) và Pha Mác (xã An Hà).

Năm 2023, thôn Nước Giời, xã Tân Hưng đạt danh hiệu nông thôn mới kiểu mẫu, đây là thành quả sau nhiều nỗ lực của người dân. Ấn tượng đầu tiên với mỗi người khi đến đây là những tuyến đường được trồng hoa, cây cảnh, cây xanh hai bên đẹp mắt, nhà văn hóa khang trang và khu thể thao thu hút đông đảo người dân tập luyện, vui chơi mỗi buổi sáng, chiều.

Ông Nguyễn Tiến Sơn, Trưởng thôn Nước Giời cho biết: “Những nỗ lực của bà con cùng các cấp chính quyền đã làm thay đổi toàn diện làng quê và được bà con hưởng ứng tích cực. Trên cơ sở rà soát tiêu chí, thôn dần hoàn thiện các nội dung như xây dựng tuyến đường hoa, lắp điện thắp sáng, từng bước hoàn thiện cơ sở vật chất, thiết chế văn hóa, bảo đảm vệ sinh môi trường... Đáng chú ý, thôn phát động phong trào thi đua phát triển kinh tế, định hướng xây dựng cánh đồng sản xuất có liên kết bao tiêu sản phẩm nhằm nâng cao thu nhập cho người dân”.

Tại huyện Yên Dũng, nhiều khu dân cư thường xuyên quan tâm thực hiện tốt công tác chỉnh trang đường giao thông, trồng, chăm sóc tuyến đường hoa, cây xanh và thu gom, phân loại, xử lý rác thải; phát huy tình làng nghĩa xóm, đoàn kết cùng nhau xây dựng làng quê ngày càng giàu đẹp. Ở thôn nông thôn mới kiểu mẫu Tân Mỹ, xã Cảnh Thụy, ban quản lý thôn đã tổ chức tham quan, học tập tại nhiều thôn kiểu mẫu ở các địa phương khác. Qua tham quan thực tế, các thành viên từng bước vận dụng lên phương án, kế hoạch xây dựng thôn kiểu mẫu. Ông Phạm Trọng Hải, Trưởng thôn Tân Mỹ cho biết: Từ năm 2018 đến nay, bằng nguồn hỗ trợ của cấp trên và nhân dân đóng góp, thôn đã được đầu tư hơn 6,5 tỷ đồng hoàn thiện các tiêu chí. Nhờ vậy, Tân Mỹ xây dựng được hệ thống giao thông, thủy lợi khá hoàn chỉnh; thiết chế văn hóa được đầu tư đạt chuẩn. Hiện, 100% đường trục thôn đã cứng hóa, mặt đường rộng tối thiểu 3,5m, có điện chiếu sáng, hoa, cây bóng mát, cây cảnh và giao cho các đoàn thể hoặc hộ gia đình tự quản.

Giữ vững tiêu chí

Theo Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh Bắc Giang, đến nay 100% số thôn xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu đã được cấp xã phê duyệt phương án thực hiện. Toàn tỉnh hiện có 366 thôn nông thôn mới kiểu mẫu (tăng 282 thôn so với năm 2019).

Ông Hà Minh Quý, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết: “Trong xây dựng nông thôn mới nói chung, thôn kiểu mẫu nói riêng, vai trò chủ thể của người dân cần được phát huy, bà con chủ động tham gia đóng góp ngày công, kinh phí làm công trình công cộng và mỗi nơi đều có cách làm sáng tạo, phù hợp với điều kiện của mình. Hầu hết các thôn kiểu mẫu đều xây dựng phong trào ngày thứ bảy, chủ nhật xanh, tuyến đường tự quản, mô hình trồng hoa, cây xanh, tuyến đường bích họa, vừa tạo cảnh quan xanh-sạch-đẹp, vừa góp phần nâng cao ý thức của người dân trong công tác giữ gìn vệ sinh môi trường”.

Để giữ vững tiêu chí cũng như hoàn thành mục tiêu toàn tỉnh có thêm 72 thôn kiểu mẫu vào cuối năm nay, các địa phương tập trung thực hiện duy trì và nâng cao các tiêu chí thôn nông thôn mới kiểu mẫu để hình thành những làng quê đáng sống; đồng thời, thường xuyên tổ chức các hội thi tạo khí thế sôi nổi, tổ chức trao đổi, học tập kinh nghiệm giữa các thôn, hộ gia đình. Bên cạnh đó, các địa phương quan tâm xây dựng nông thôn mới gắn với chuyển đổi số để hình thành các mô hình làng, xã thông minh; thực hiện thôn nông thôn mới kiểu mẫu gắn với du lịch nông thôn; thực hiện tốt công tác khuyến nông, khuyến lâm, hướng dẫn, chuyển giao kiến thức, kỹ năng, tiến bộ kỹ thuật để nâng cao năng lực sản xuất cho người dân. Đồng thời, các cơ quan chức năng tiếp tục hỗ trợ tín dụng chính sách xã hội, thực hiện lồng ghép có hiệu quả các chương trình, dự án để hỗ trợ phát triển kinh tế hộ gia đình.

Kinh nghiệm ở các thôn kiểu mẫu cho thấy, để thực hiện tốt, cần có sự thống nhất, đồng thuận cao trong cấp ủy, chi bộ và toàn thể nhân dân; tiếp đó là thực hiện tốt quy chế dân chủ với phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”; quan tâm tổ chức các hoạt động sinh hoạt cho thanh, thiếu niên trong các dịp nghỉ hè; phối hợp với tổ chức, cá nhân mở các lớp dạy năng khiếu, thể dục, khiêu vũ, bơi...