Các đại biểu và chính quyền xã Tân Trạch làm thủ tục đóng điện, đưa điện lưới quốc gia lên miền tây Quảng Bình.

Quảng Bình: Đóng điện cho 2 xã biên giới Tân Trạch và Thượng Trạch dịp Tết Giáp Thìn 2024

Ngày 6/2, tức ngày 27 Tết, Sở Công thương Quảng Bình phối hợp Công ty Điện lực Quảng Bình và huyện Bố Trạch tổ chức đóng điện, cấp điện cho 2 xã biên giới Tân Trạch và Thượng Trạch. Như vậy, sau nhiều năm chờ đợi và mong mỏi, điện lưới quốc gia đã lên với vùng biên cương Tổ quốc. Bà con người Ma Coong, A Rem ở đây như được đón cái Tết rộn ràng và vui tươi hơn .
Khoảnh khắc đóng điện cho thôn Bản Giàng, xã Pa Cheo, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai. (Ảnh CÔNG HẢI)

Điện về thắp sáng Pa Cheo

Ðúng vào thời điểm chuyển giao giữa năm 2023 và năm 2024, người dân trên đỉnh núi thuộc thôn Bản Giàng, xã Pa Cheo, huyện Bát Xát đã được đón nhận niềm vui lớn khi có điện lưới quốc gia. Ðiện về không chỉ góp phần xóa tình trạng “trắng điện” cho những bản làng đồng bào dân tộc đặc biệt khó khăn mà còn là bước tiến quan trọng trong phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm an ninh chính trị và xây dựng nông thôn mới ở vùng cao tỉnh Lào Cai…
Phấn khởi đón điện lưới quốc gia dịp Tết Dương lịch

Phấn khởi đón điện lưới quốc gia dịp Tết Dương lịch

Là địa phương thuộc diện đặc biệt khó khăn của tỉnh Lào Cai, thời gian qua các cấp chính quyền đã nỗ lực hỗ trợ xã Pa Cheo, huyện Bát Xát phát triển kinh tế, trong đó mục tiêu xóa thôn bản trắng điện lưới quốc gia được đặt lên hàng đầu. Và trong dịp Tết dương lịch này, 54 hộ dân thôn Bản Giàng, thôn khó khăn nhất của xã Pa Cheo đã lần đầu tiên phấn khởi đón điện lưới quốc gia.
Công nhân điện lực kéo đường dây điện đến các thôn, bản vùng khó khăn, vùng biên giới của huyện Lộc Bình (Lạng Sơn).

Lạng Sơn tập trung đầu tư hoàn thành xây dựng mạng lưới điện

Trong những năm qua, bằng nhiều nguồn vốn khác nhau, ngành điện tỉnh Lạng Sơn đã tập trung đầu tư các dự án về điện, trong đó, nổi bật là dự án cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia. Nhờ đó đến nay, trên địa bàn tỉnh 100% số xã có điện và gần 99% hộ dân có điện, trong đó tỷ lệ số hộ dân nông thôn sử dụng điện lưới quốc gia hơn 98%...
Công nhân Công ty Điện lực Hà Giang kéo điện lên vùng cao.

Đưa điện thắp sáng bản làng vùng cao

Hà Giang là tỉnh miền núi có địa hình phức tạp, dân cư sống không tập trung cho nên việc kéo điện lưới quốc gia về các thôn vùng sâu, vùng xa gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, trong những năm qua, với sự nỗ lực, tỉnh Hà Giang đã phối hợp chặt chẽ với ngành điện huy động tối đa nguồn lực để phấn đấu đến năm 2025, 100% các thôn vùng sâu, vùng xa được sử dụng điện lưới quốc gia.
Đưa điện về thôn Pa Lin, xã A Vao, huyện miền núi Đakrông, tỉnh Quảng Trị.

Đưa điện lưới quốc gia về vùng sâu Quảng Trị

Ở những khu vực vùng sâu, vùng xa của tỉnh Quảng Trị, việc phát triển điện lưới hết sức vất vả bởi địa hình hiểm trở, cơ sở vật chất còn nghèo nàn và lạc hậu. Nhưng với sự nỗ lực của toàn ngành, nhất là những cán bộ, công nhân viên Công ty Điện lực Quảng Trị, điện lưới quốc gia đã và đang được kéo về những bản làng heo hút nhất, với mong muốn cải thiện đời sống mọi mặt của người dân, tạo động lực phát triển kinh tế.
Ông Lý Văn Toàn, thôn Xà Phìn, xã Phương Tiến, huyện Vị Xuyên (Hà Giang) sửa thiết bị điện nước mini của gia đình.

Gần 300 hộ dân ở vùng cao Vị Xuyên chờ điện lưới quốc gia

Xã Phương Tiến, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang đạt chuẩn nông thôn mới từ tháng 1/2020. Nhưng đến nay, 286 hộ dân ở 4 thôn vùng cao vẫn chưa được sử dụng điện lưới quốc gia. Điều đáng nói, năm 2019, huyện Vị Xuyên đã đầu tư công trình điện cho các thôn, nhưng đến nay vẫn chưa hoàn thành.

Bản đặc biệt khó khăn xã Háng Đồng đã có điện lưới quốc gia.

Điện về thắp sáng bản vùng cao Sơn La

Mới hơn 6 giờ sáng, khu vực trước sân lớp học mầm non bản Làng Sáng, một trong những bản vùng cao đặc biệt khó khăn của huyện Bắc Yên (Sơn La) đã sôi động hơn mọi ngày. Mọi người từ già đến trẻ cười nói rôm rả, ai cũng háo hức chờ đợi khoảnh khắc đóng điện lưới quốc gia về bản. Không khí ngày Tết Độc lập 2/9 của đồng bào nơi đây như được nhân đôi khi ánh điện đã bừng sáng trong mỗi ngôi nhà nơi rẻo cao.

Công nhân Điện lực Bắc Hà (Lào Cai) kéo dây, lắp đặt thiết bị, cung cấp điện lưới quốc gia cho người dân xã Cốc Lầu, trước ngày bầu cử.

Hơn 300 hộ DTTS vùng sâu Cốc Lầu có điện lưới trước ngày bầu cử

Chiều 17-5, Điện lực Bắc Hà (Lào Cai) đã đóng điện lưới quốc gia cung cấp điện phục vụ sinh hoạt và sản xuất cho hơn 300 hộ, phần lớn là đồng bào dân tộc H’Mông, Dao ở xã vùng sâu Cốc Lầu, huyện Bắc Hà (Lào Cai) trước ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026.